Vụ nổ kinh hoàng ở Gò Vấp qua lời nhân chứng

(VOV) -Căn nhà xảy ra cháy nổ là nơi được thuê để ở và chứa bình khí nén bơm bong bóng.

Nhân chứng kể lại vụ nổ kinh hoàng

Sáng 22/6, chúng tôi trở lại hiên trường vụ nổ bình hơi trong đêm 21/6 đã khiến 1 thanh niên chết và 4 người khác bị thương, nằm ở số nhà 150 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM. Lúc này, rất đồng người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường để xem lực lượng PCCC, công an địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Chưa hết sợ hãi, bà Trần Thị Hoa (người dân sống gần khu vực trên) kể lại, khoảng hơn 9h tối, trong khi gia đình chị chuẩn bị đi ngủ thì giật mình bởi môt tiếng nổ rất lớn, khiến mặt đất rung chuyển, đồ đạc trong nhà cũng bị dịch chuyển và rơi xuống nền nhà.

"Tiếng nổ như 1 quả bom vậy, tôi biết chắc là có chuyển chẳng lành nên vội chạy ra đường thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, ngôi nhà gần đó đang bốc cháy dữ dội. Bên trong, có tiếng kêu cứu nên tôi vội hô hoán người dân xung quanh..." bà Hoa nhớ lại. 

Hiện trường vụ nổ khiến 1 người chết tại chỗ

Có mặt sớm nhất khi vụ nổ xảy ra và cũng là người trực tiếp tham gia cứu người, anh Đại (một người hàng xóm) kể lại những giây phút nghẹt thở giải cứu các nạn nhân đang mặc kẹt trong căn nhà. Theo anh Đại thì sau khi xảy ra nổ và cháy, anh vội chạy đến căn nhà trên rồi cùng 1 người hàng xóm tên Lệ cầm bình chữa cháy mini lao vào dập lửa và cứu hộ các nạn nhân ra ngoài.

“Lúc tôi vào được trong nhà rồi chứng kiến cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng, tường nhà đổ xuống, khói mịt mù. Có một thanh niên bị nát một chân, một người khác bị thương nặng lớn ở bụng, máu chảy nhiều lắm. Ngay gần đó là một thanh niên đã chết trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn nhưng bị vùi lấp phía dưới...” anh Đại kể lại.

Được biết, sau khi dập được ngọn lửa, anh Đại và người hàng xóm lao ra ngoài và hô hoán cho người dân vào bên trong để hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài để chuyển đi cấp cứu và nhanh chóng cấp báo lên cho cơ quan chức năng.

 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu là: Nguyễn Thị Thao (26 tuổi) và Nguyễn Văn Thể (23 tuổi). Riêng chị Lê Thị Miền (42 tuổi) cùng con gái bị thương nhẹ. Nam thanh niên tử vong là Nguyễn Văn Tâm (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc).

Nhận được tin báo lực lượng PCCC quận Gò Vấp cùng với lực công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. 1 chiếc bình gió đá bị nổ được đưa ra khỏi hiện trường khiến nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình bởi sức nổ của nó quá đáng sợ.

 Nguy cơ nổ đã được cảnh báo từ trước

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, căn nhà cấp 4 nơi xảy ra vụ nổ nằm trong khu dân cư. Vị trí nơi xảy chính là khu vực phía sau của căn nhà này. Toàn bộ bức tường phía sau bị đổ sập, đồ đạc văng tung tóe, hư hỏng.

Người dân khu vực cho biết, căn nhà xảy ra vụ nổ có 1 nhóm người cùng quê Vĩnh Phúc (khoảng 10 người) đến thuê ở và hành nghề bán bong bóng. Hàng ngày, họ bơm khí vào bong bóng rồi cột thành từng chùm sau đó mang ra các điểm vui chơi, công viên để bán. Thời điểm xảy ra vụ nổ trong căn nhà này chỉ có 5 người.

Người dân cho biết thêm, những người làm bong bóng này từng thuê trọ trên đường Nguyễn Văn Công (cách hiện trường vừa xảy ra vụ nổ hơn 100m). Song trong quá trình ở và làm nghề đã để xảy ra sự cố rò rỉ khí, nên tổ dân phố đã tiến hành kiểm điểm và yêu cầu chủ nhà trọ trên yêu cầu họ dừng ngay công việc trên hoặc không cho thuê nữa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

“Thấy nhóm người này chuyển đến ở căn nhà 150 khoảng mấy ngày trước với những bình gió đá, những thiết bị máy móc rất thô sơ nhìn như “bom hơi” khiến chúng tôi vô cùng bất an. Chúng tôi chưa kịp trình báo với chính quyền địa phương thì sự việc đã xảy ra...”, bà Lan (người địa phương) kể lại. 

 "Điếc nên không sợ súng"?

Hiện này, trên các tuyến đường trong thành phố, chúng ta dễ dàng nhìn thấy các địa điểm bán bình bơm hơi, các điểm kinh doanh ngành nghề mà thường xuyên xử dụng “bom hơi” xuất hiện tràn lan. Nhiều người hiện vẫn đang sử dụng các thiết bị bơm hơi cũ kĩ, quá đát để mưu sinh, điều này quá nguy hiểm nếu chẳng may xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra nổ mà có liên quan đến những bình hơi. Cách đây hơn nửa tháng, ngày 7/6, một vụ nổ bình bơm hơi tự chế xảy ra tại một điểm bơm vá xe lưu động trên đường dẫn đường cao tốc TP HCM – Trung Lương (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh). Khi đó, chiếc bình hơi đang trong quá trình sạc bình thì bất ngờ phát nổ. Sức nổ như một "quả bom" làm bé Nguyễn Hoàng Phúc (13 tuổi) đứng gần đó chết trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn.

Sáng 10/6/2012, tại căn nhà số 107/3 đường Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4) cũng xảy ra một vụ nổ bình nén (bơm bong bóng) làm anh Ngô Quốc Dũng (42 tuổi, người địa phương) bị thương khá nặng, đứt lìa một bàn chân và đã tử vong ngay sau đó. Ngoài anh Dũng, một sinh viên thuê trọ khác tên Tuấn Anh (23 tuổi, quê Gia Lai) cũng bị nhiều thương tích do các mảnh sắt găm vào người.

Hay vụ nổ bình hơi dùng để bơm vá xe máy, xe đạp xảy ra ngày 23/4/2012 tại đường Đặng Văn Ngữ (phường 14, quận Phú Nhuận) làm ông Phùng Nhựt Luân (49 tuổi, người địa phương) đang ngồi uống cà phê bên đường, tử vong tại chỗ.

Những sự việc đau lòng trên là 1 hồi chuông cảnh tĩnh những người dân hành nghề có liên quan đến bình hơi, khí nén cần hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 20 người chết và bị thương do nổ bình hơi ở Kiên Giang
Hơn 20 người chết và bị thương do nổ bình hơi ở Kiên Giang

Tai nạn xảy ra trong lúc công nhân đang vào ca thì bất ngờ bình hơi dây chuyền đóng hộp của Công ty phát nổ, với sức tàn phá lớn, làm chết và bị thương hơn 20  người, hư hỏng nhiều thiết bị dây chuyền đang sản xuất.

Hơn 20 người chết và bị thương do nổ bình hơi ở Kiên Giang

Hơn 20 người chết và bị thương do nổ bình hơi ở Kiên Giang

Tai nạn xảy ra trong lúc công nhân đang vào ca thì bất ngờ bình hơi dây chuyền đóng hộp của Công ty phát nổ, với sức tàn phá lớn, làm chết và bị thương hơn 20  người, hư hỏng nhiều thiết bị dây chuyền đang sản xuất.

Tin thêm về vụ nổ trong đêm ở TP HCM
Tin thêm về vụ nổ trong đêm ở TP HCM

(VOV) -Trong đêm, nhiều người dân kinh hãi khi nghe tiếng nổ lớn trong căn nhà nhỏ.

Tin thêm về vụ nổ trong đêm ở TP HCM

Tin thêm về vụ nổ trong đêm ở TP HCM

(VOV) -Trong đêm, nhiều người dân kinh hãi khi nghe tiếng nổ lớn trong căn nhà nhỏ.

Nổ bình hơi, bé trai chết thương tâm
Nổ bình hơi, bé trai chết thương tâm

(VOV) -Bình hơi bơm xe bất ngờ phát nổ, khiến một bé trai 13 tuổi chết thảm.

Nổ bình hơi, bé trai chết thương tâm

Nổ bình hơi, bé trai chết thương tâm

(VOV) -Bình hơi bơm xe bất ngờ phát nổ, khiến một bé trai 13 tuổi chết thảm.