Vụ nổ lò nấu thép: Sức khỏe các nạn nhân đã khá hơn

VOV.VN - Nạn nhân Phương tuy vẫn còn thở oxy nhưng đã ăn được một bát cháo lỏng. 

Sáng nay (13/4), một trong ba công nhân bị bỏng ở mức độ nặng trong vụ nổ đường ống dẫn vào lò  nấu thép tại Nhà máy thép Pomina 3 (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã được chuyển ra khỏi Phòng săn sóc đặc biệt. 

Các công nhân trong vụ nổ đường ống dẫn vào lò nấu thép đã có thể ngồi dậy và thực hiện một số sinh hoạt cá nhân. 

Trong vụ nổ đường ống dẫn vào lò nấu thép vào ngày 11/4 vừa qua, công nhân Đoàn Lê Phương, 23 tuổi bị bỏng nước thép nóng 61% độ 2, độ 3. Toàn bộ khuôn mặt của anh đều bị bỏng nặng. Anh đã được đưa vào Phòng săn sóc đặc biệt của Khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm xảy ra tai nạn.

Sáng hôm nay (13/4), anh Phương được đưa ra khỏi Phòng săn sóc đặc biệt về nằm chung phòng điều trị với 7 công nhân khác cùng bị bỏng trong vụ nổ. Nạn nhân tuy vẫn còn thở oxy nhưng đã ăn được một bát cháo lỏng.

7 công nhân khác theo quan sát của chúng tôi thì sức khỏe có tiến triển tốt hơn, có thể ngồi dậy, thực hiện một số sinh hoạt cá nhân như ăn uống, trò chuyện, cử động chân tay bị bỏng... Riêng 2 công nhân bị bỏng nặng nhất là ông Hoàng Thanh Thịnh, 49 tuổi và anh Nguyễn Văn Thái, 23 tuổi vẫn còn nằm trong Phòng săn sóc đặc biệt và người nhà cũng chưa có thông tin gì mới về sức khỏe của hai nạn nhân này. Trong khi đó, liên tục trong 3 ngày qua, các nhân viên của Công ty thép Pomina đã túc trực tại giường bệnh để động viên chăm sóc các nạn nhân của vụ nổ và trực tiếp giải quyết những đề nghị từ người nhà nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ lớn trong nhà máy thép, 4 người nguy kịch
Nổ lớn trong nhà máy thép, 4 người nguy kịch

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra trong lúc công nhân đang làm việc.

Nổ lớn trong nhà máy thép, 4 người nguy kịch

Nổ lớn trong nhà máy thép, 4 người nguy kịch

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra trong lúc công nhân đang làm việc.

Vụ nổ lò nung thép: Nguyên nhân có thể do áp suất quá cao
Vụ nổ lò nung thép: Nguyên nhân có thể do áp suất quá cao

Nguyên nhân vụ nổ có thể do áp suất quá cao. Sau khi nổ, hơi nóng của lò nung tỏa ra và gây bỏng cho các công nhân làm việc.

Vụ nổ lò nung thép: Nguyên nhân có thể do áp suất quá cao

Vụ nổ lò nung thép: Nguyên nhân có thể do áp suất quá cao

Nguyên nhân vụ nổ có thể do áp suất quá cao. Sau khi nổ, hơi nóng của lò nung tỏa ra và gây bỏng cho các công nhân làm việc.

Nổ ở nhà máy thép: "Tiếng nổ như bom, thép bắn tứ tung"
Nổ ở nhà máy thép: "Tiếng nổ như bom, thép bắn tứ tung"

"Sau tiếng nổ như bom, thép văng tứ tung, tôi vùng bỏ chạy khi cách lò khoảng 10m vẫn bị bắn vào người, cháy cả tóc và quần áo"...

Nổ ở nhà máy thép: "Tiếng nổ như bom, thép bắn tứ tung"

Nổ ở nhà máy thép: "Tiếng nổ như bom, thép bắn tứ tung"

"Sau tiếng nổ như bom, thép văng tứ tung, tôi vùng bỏ chạy khi cách lò khoảng 10m vẫn bị bắn vào người, cháy cả tóc và quần áo"...

Vụ nổ lò nấu thép: 6 công nhân bị bỏng nặng
Vụ nổ lò nấu thép: 6 công nhân bị bỏng nặng

VOV.VN -Trong 10 công nhân đang điều trị có 3 người bị bỏng ở mức độ rất nặng, 3 người bị bỏng ở mức độ nặng, 4 người bỏng nhẹ

Vụ nổ lò nấu thép: 6 công nhân bị bỏng nặng

Vụ nổ lò nấu thép: 6 công nhân bị bỏng nặng

VOV.VN -Trong 10 công nhân đang điều trị có 3 người bị bỏng ở mức độ rất nặng, 3 người bị bỏng ở mức độ nặng, 4 người bỏng nhẹ