Vụ thầy trò đánh nhau: Trao cơ hội cho thầy Tuấn sửa sai?
VOV.VN -Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho rằng, cần trao cơ hội để thầy Trần Anh Tuấn sửa sai.
Liên quan đến vụ việc thầy trò đánh nhau trên bục giảng tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, hôm qua (24/2), Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định thông báo Quyết định xử lý kỷ luật đối với giáo viên và 2 học sinh sai phạm. Theo đó, giáo viên Trần Anh Tuấn bị sa thải; cảnh cáo học sinh Nguyễn Thanh Long và khiển trách học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa.
Sau khi hình thức kỷ luật này được đưa ra, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho rằng, cần trao cơ hội để thầy Trần Anh Tuấn sửa sai.
![]() |
Nguyễn phúc Nghĩa và gia đình hối hận sau sự việc |
Sau khi hay tin thầy giáo Trần Anh Tuấn bị sa thải, Nguyễn Phúc Nghĩa, 1 trong 2 học sinh bị thầy giáo Trần Anh Tuấn đánh trên bục giảng Trường THPT Nguyễn Huệ đã rất hối hận về hành vi của mình: “Giá như lúc đó em không nói gì thầy mà thầy cũng đừng đánh em. Coi như không có chuyện gì xảy ra để em đi học lại vui vẻ và thầy cùng không bị mất việc. Giờ em thấy em có lỗi. Em mong dư luận cũng đừng ép thầy. Thầy biết sai rồi”.
Còn ông Nguyễn Phúc Nguyên, bố của em Nguyễn Phúc Nghĩa cho rằng, hình thức kỷ luật như vậy là nặng. Ông và nhiều phụ huynh khác mong rằng, thầy Tuấn được đi dạy trở lại để tình cảm thầy trò gắn kết hơn, đây là chuyện không ai mong muốn.
Một giáo viên không nêu tên ở Trường THCS Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho rằng: Đúng là việc làm của thầy Tuấn và học sinh là sai. Tuy nhiên, nếu đã kỷ luật thầy Tuấn thì học sinh đánh lại thầy cũng nên có hình thức kỷ luật đủ sức răn đe hơn, để không tạo tiền lệ xấu sau này. Vấn đề đó gây rất nhiều bức xúc trong giáo viên, song cũng mong các cơ quan chức năng cố gắng tạo điều kiện cho thầy.
![]() |
Còn cô Quách Nguyễn Huyền Trân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ mong muốn, dư luận và xã hội cho thầy Trấn Anh Tuấn cơ hội để sửa sai. Theo quan điểm của cô: Thầy Tuấn sai ở đâu thì phải tự đứng lên từ chính chỗ đó, tự cải thiện mối quan hệ của thầy với học trò.
Cô Quách Nguyễn Huyền Trân nói: “Theo quan điểm của tôi, cũng là quan điểm của những người làm giáo dục, con người đôi khi thù hằn với nhau người ta vẫn có thể giải tỏa được, ở đây là thầy với trò. Học trò chắc không làm được điều này vì các em còn quá nhỏ, nhưng thầy Tuấn là lớn thì tôi muốn rằng thầy Tuấn phải tự mình cải thiện mối quan hệ của thầy với các em. Đây là sự việc đáng tiếc, ai sai thì chúng tôi sẽ có hình thức xử lý. Và chúng tôi cũng quan niệm rằng, nhiệm vụ của chúng tôi là phải giúp cho các em học tập, sau này ra đời để các em thành người có ích”./.