Vụ xe tải đâm học sinh: Nạn nhân vẫn còn hoảng loạn

(VOV) - Đại diện ngành giáo dục và ban an toàn giao thông Nghệ An đã đến thăm các em học sinh bị thương trong vụ tai nạn.

Sáng ngày 24/5, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các học sinh trường THPT Anh Sơn I bị nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều ngày 23/5.

Như tin đã đưa, vào khoảng 14h25 phút chiều 23/5, tại địa phận khối 4, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đoạn gần khu vực nghĩa trang Việt - Lào, chiếc xe tải mang BSK 37C - 022.53 do lái xe Nguyễn Cảnh Toàn (trú quán tại khối 4, Thị trấn Đô Lương, Nghệ An) điều khiển theo hướng Con Cuông về Diễn Châu đã đâm thẳng vào một nhóm học sinh lớp 12 đi xe đạp đang trên đường đi ôn thi.

Em Lê Thị Loan (SN 1995, học sinh lớp 12A4, trường THPT Anh Sơn I) đang nằm điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa huyện Anh Sơn

Vụ tai nạn khiến hai em tử vong gồm: em Nguyễn Thị Cúc (SN 1995, học sinh lớp 12D3); em Trương Thị Dung (SN 1995, học sinh lớp 12A4). Bốn em học sinh khác bị thương gồm: Em Lê Thị Loan (SN 1995, học sinh lớp 12A4), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995, học sinh lớp 12D3), Nguyễn Ngô Anh (SN 1995, học sinh lớp 12A4), Nguyễn Văn Thiện (SN 1995, học sinh lớp 12A6), cùng học trường THPT Anh Sơn I, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã hỗ trợ gia đình học sinh mỗi em tử vong 2 triệu đồng; mỗi em bị thương 1 triệu đồng; Sở GD&ĐT cũng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các em tử vong và thiệt mạng.

Hiện tại, hai em đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn gồm em Lê Thị Loan và em Nguyễn Văn Hiệp. Riêng hai em Nguyễn Ngô Anh và em Nguyễn Văn Thiện được người nhà chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Thầy Nguyễn Cảnh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Anh Sơn I cho biết thêm: “Sức khỏe của các em bị thương hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn sau vụ tai nạn. Nhà trường cùng với các đoàn thể đang cùng với gia đình các em động viên sớm vượt qua nỗi đau, mất mát sau vụ tai nạn”.

Tại gia đình các em bị nạn và bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn - nơi các em học sinh đang nằm điều trị, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ mất mát và động viên các em học sinh sớm bình phục, ổn định tinh thần./. 

Đại diện Sở GD&ĐT, ban ATGT tỉnh và lãnh đạo huyện Anh Sơn thắp hương chia buồn gia đình em Nguyễn Thị Cúc
Đại diện Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình em Lê Thị Loan
Ông Lê Văn Ban (75 tuổi) chăm sóc em Loan
Em Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995, học sinh lớp 12D3, trường THPT Anh Sơn I) đang được bố chăm sóc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3.364 người chết do tai nạn giao thông
3.364 người chết do tai nạn giao thông

(VOV) -Từ đầu năm đến nay, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục giảm mạnh, nhưng số người chết lại tăng

3.364 người chết do tai nạn giao thông

3.364 người chết do tai nạn giao thông

(VOV) -Từ đầu năm đến nay, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục giảm mạnh, nhưng số người chết lại tăng

Xe tải đâm nhóm học sinh: Thêm nạn nhân tử vong
Xe tải đâm nhóm học sinh: Thêm nạn nhân tử vong

Mặc dù đã được các bác sỹ cấp cứu nhưng em Dung đã không qua khỏi.

Xe tải đâm nhóm học sinh: Thêm nạn nhân tử vong

Xe tải đâm nhóm học sinh: Thêm nạn nhân tử vong

Mặc dù đã được các bác sỹ cấp cứu nhưng em Dung đã không qua khỏi.

Hạn chế tai nạn giao thông cần nhiều biện pháp mạnh
Hạn chế tai nạn giao thông cần nhiều biện pháp mạnh

(VOV) - Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ đề xuất nhiều biện pháp cứng rắn giảm thiểu tai nạn giao thông.

Hạn chế tai nạn giao thông cần nhiều biện pháp mạnh

Hạn chế tai nạn giao thông cần nhiều biện pháp mạnh

(VOV) - Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ đề xuất nhiều biện pháp cứng rắn giảm thiểu tai nạn giao thông.

270.000 người đi bộ chết vì tai nạn giao thông mỗi năm
270.000 người đi bộ chết vì tai nạn giao thông mỗi năm

Mỗi năm có 270.000 người chết vì TNGT khi đang... đi bộ, chiếm 22% tổng số người thiệt mạng do tai nạn trên các tuyến đường bộ.

270.000 người đi bộ chết vì tai nạn giao thông mỗi năm

270.000 người đi bộ chết vì tai nạn giao thông mỗi năm

Mỗi năm có 270.000 người chết vì TNGT khi đang... đi bộ, chiếm 22% tổng số người thiệt mạng do tai nạn trên các tuyến đường bộ.

Sang đường trái luật, nam thanh niên bị xe tải đâm chết
Sang đường trái luật, nam thanh niên bị xe tải đâm chết

(VOV) - Băng ngang đường không đúng nơi quy định, nam thanh niên bị xe tải đâm trực diện, văng xa gần 20m.

Sang đường trái luật, nam thanh niên bị xe tải đâm chết

Sang đường trái luật, nam thanh niên bị xe tải đâm chết

(VOV) - Băng ngang đường không đúng nơi quy định, nam thanh niên bị xe tải đâm trực diện, văng xa gần 20m.

Thông tin thêm vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An
Thông tin thêm vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An

(VOV) -Đa số người thiệt mạng là người thân trong gia đình

Thông tin thêm vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An

Thông tin thêm vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Long An

(VOV) -Đa số người thiệt mạng là người thân trong gia đình

Nghệ An: 4 học sinh bị xe tải đâm qua cơn nguy kịch
Nghệ An: 4 học sinh bị xe tải đâm qua cơn nguy kịch

(VOV) -Các em tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn.

Nghệ An: 4 học sinh bị xe tải đâm qua cơn nguy kịch

Nghệ An: 4 học sinh bị xe tải đâm qua cơn nguy kịch

(VOV) -Các em tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn.