Vùng C Hải quân: Cứu tàu cá cùng 31 ngư dân bị nạn

(VOV) - Nhận được tin báo, tàu HQ 628 khẩn trương tiếp cận tàu bị nạn và đến 4h sáng ngày 4/3 đã tiếp cận tàu bị nạn.

Trưa nay (5/3), tàu HQ 628, Bộ Tư lệnh Vùng C Hải quân sẽ về đến đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để bàn giao tàu cá cùng 31 ngư dân bị nạn trên biển.

Trước đó, tối ngày 1/3, tàu cá QNa 94727 của ông Nguyễn Văn Cư trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang câu mực ngoài biển, cách quần đảo Hoàng Sa 110 hải lý thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, trên tàu có 31 ngư dân.

Sau 1 ngày nỗ lực sửa chữa mà không được do sóng to gió lớn, thuyền trưởng tàu cá này đã phát tín hiệu cứu nạn.

Tại thời điểm đó, tàu HQ 628 đang làm nhiệm vụ cách tàu bị nạn khoảng 100 hải lý. Nhận được tin báo, tàu HQ 628 khẩn trương tiếp cận tàu bị nạn và đến 4h sáng ngày 4/3 đã tiếp cận tàu bị nạn.

Thượng úy Hoàng Nguyên Mịch, Chính trị viên tàu HQ 628 cho biết: “Khi tiếp cận chúng tôi gặp thời tiết rất phức tạp, quá trình làm dây rất khó khăn, phải chạy quanh tàu bị nạn 3 vòng để thả dây và làm dây, mất 2 tiếng đồng hồ mới bắt được dây. Theo kế hoạch, trưa nay Bộ Tư lệnh vùng 3 sẽ tiến hành bàn giao tàu bị nạn cho Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Hiện nay, tình hình sức khỏe của 31 ngư dân đều tốt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Cứu 9 ngư dân bị nạn trên biển
Thanh Hóa: Cứu 9 ngư dân bị nạn trên biển

(VOV) -Vào lúc 19h ngày 3/10, Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã cứu vớt thành công 9 ngư dân gặp nạn trên biển.

Thanh Hóa: Cứu 9 ngư dân bị nạn trên biển

Thanh Hóa: Cứu 9 ngư dân bị nạn trên biển

(VOV) -Vào lúc 19h ngày 3/10, Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã cứu vớt thành công 9 ngư dân gặp nạn trên biển.

Cứu hộ tàu cá của ngư dân bị nạn ở Trường Sa
Cứu hộ tàu cá của ngư dân bị nạn ở Trường Sa

Tàu của ông Nguyễn Văn Tuấn bị hỏng máy trên vùng biển đảo Sơn Ca, thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 2/12.

Cứu hộ tàu cá của ngư dân bị nạn ở Trường Sa

Cứu hộ tàu cá của ngư dân bị nạn ở Trường Sa

Tàu của ông Nguyễn Văn Tuấn bị hỏng máy trên vùng biển đảo Sơn Ca, thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 2/12.

Ngư dân bị nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa
Ngư dân bị nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Trong lúc hành nghề lặn ở khu vực vùng biển Hoàng Sa, tàu cá mang số hiệu QNg 96020 TS, của ông Phùng Thoại (50 tuổi), ở xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị nạn, trên tàu cá có 14 ngư dân

Ngư dân bị nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Ngư dân bị nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

Trong lúc hành nghề lặn ở khu vực vùng biển Hoàng Sa, tàu cá mang số hiệu QNg 96020 TS, của ông Phùng Thoại (50 tuổi), ở xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị nạn, trên tàu cá có 14 ngư dân