Vứt xác lợn chết xuống sông gây ô nhiễm

Phần lớn người dân sống ở khu vực ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà Bình- Bạc Liêu thường vứt xác gia súc chết xuống sông.

Mấy ngày nay, một số hộ dân sống ở ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bức xúc trước tình trạng người dân thả lợn bị bệnh đã chết xuống sông, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại, trong khi dịch tả đang có nguy cơ lây lan ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khả năng phát dịch ở Bạc Liêu là rất lớn.

Nhiều hộ dân ấp An Thành, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình cho biết, gia đình ông Đái Hồng Phong, ở cùng ấp, có đàn lợn 16 con đột ngột phát bệnh. Do không chữa bệnh kịp thời nên mầm bệnh lây lan nhanh, đến nay đàn lợn của ông Phong mắc bệnh chết gần hết, nhưng ông Phong không báo chính quyền địa phương. Những con bị chết, ông Phong đem vứt xuống sông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con xung quanh.

Đáng lưu ý, ngoài gia đình ông Phong, phần lớn người dân sống ở đây thường vứt xác gia súc chết xuống sông. Vì vậy, nguy cơ lây lan mầm bệnh dịch tả trong thời điểm này là rất lớn.

Trước tình trạng này, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm trên lợn đi xét nghiệm, đồng thời cử cán bộ cơ sở xuống hiện trường cùng hộ chăn nuôi, người dân sống trong khu vực thu gom, xử lý số lợn vứt trên sông, tổ chức phun hóa chất tiêu diệt mầm bệnh tránh lây lan ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh nhiều nơi ở Bạc Liêu chưa được quan tâm, đặc biệt là ý thức hộ chăn nuôi, người dân còn hạn chế, chủ quan, lơ là trước dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên