Xe ô tô cháy rụi, hơn 10 người thoát chết

Xe du lịch mang biển kiểm soát 64B – 00.112, do tài xế Đỗ Văn Thanh, sinh năm 1965 điều khiển. Rất may hành khách trong xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Sáng 31/12, trên đường cao tốc Liên Khương – đèo Prenn, tại trạm thu phí Định An, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, một chiếc ô tô du lịch 16 chỗ ngồi chở 10 hành hành khách đã đột ngột bốc cháy.

Xe du lịch này mang biển kiểm soát 64B – 00.112, do tài xế Đỗ Văn Thanh, sinh năm 1965 điều khiển đưa đoàn khách từ Vĩnh Long lên Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng.

Khi đi đến đoạn đường này, tài xế phát hiện có lửa phát ra từ đầu xe nên đã cho dừng xe lại, dùng bình chữa cháy tại chỗ dập cháy nhưng ngọn lửa vẫn bùng phát mạnh. Hành khách trong xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Đám cháy chỉ được dập tắt một giờ sau đó khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Lâm Đồng điều một xe cứu hỏa xuống hiện trường, tuy nhiên chiếc ô tô du lịch đã bị cháy rụi thành sắt vụn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên