Xe tải cuốn xe máy vào gầm kéo lê gần 5m

VOV.VN - Do chuyển hướng thiếu quan sát, xe tải 17 tấn đâm vào xe máy dừng đèn đỏ, kéo lê 2 mẹ con gần 5m, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h40 trưa nay (18/6) trên quốc lộ 1 (đoạn qua nút giao thông chùa Khánh An, P.An Phú Đông, Q.12, TPHCM).

 

 

 

Vào thời điểm trên nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 66K1-5647 chở theo người mẹ lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Q.Thủ Đức đi về miền Tây.
Khi tới nút giao thông chùa Khánh An (thuộc P.An Phú Đông, Q.12) thì gặp tín hiệu đèn đỏ, nam thanh niên vừa thắng xe lại chờ đèn thì bất ngờ bị xe tải 17 tấn BKS: 51C-192.82 do tài xế Phan Hoài Thanh (SN: 1988, quê Sóc Trăng) điều khiển lưu thông cùng chiều đang chuyển hướng rẽ phải vào cây xăng bên đường đâm mạnh từ sau khiến hai mẹ con ngã xuống đường và bị xe này kéo lê một đoạn gần 5m. 

Nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, người mẹ cũng bị gãy chân.


 

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm gọn dưới gầm trước xe tải. Được biết, 2 mẹ con đang trên đường về quê (Đồng Tháp) thì gặp nạn.

Chị Liễu, người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi thấy xe tải kéo lê hai mẹ con dưới gầm thì mọi người la lên tài xế xe tải mới hay thắng xe lại. “Nếu xe máy không chở theo chiếu và mền phía sau thì hai mẹ con bị xe tải cán chết rồi…” - chị Liễu kể.

Sau khi tai nạn xảy ra lực lượng CSGT đội Bình Triệu và CSGT Q.12 có mặt giải quyết vụ việc. đến 12h vụ việc mới được giải quyết xong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên