“1 đô 1 đêm” - Phuket muốn dùng du lịch đại trà để cứu vãn nền kinh tế

VOV.VN - Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) đề xuất chiến dịch “1 USD 1 đêm” để thu hút khách quốc tế, trước tiên thử nghiệm ở Phuket sau đó sẽ mở rộng ra Koh Samui, Pattaya và Bangkok.

Hòn đảo du lịch Phuket dự kiến mở cửa trở lại và đón khách quốc tế từ tháng 7 năm nay. Dự báo cả năm 2021, Phuket sẽ chỉ đón khoảng 500 nghìn lượt khách, thấp hơn rất nhiều so với mức 6,7 triệu lượt trong những tháng đầu năm 2020. Năm 2019, Thái Lan đón gần 40 triệu lượt khách, tạo ra doanh thu khoảng 60 tỷ USD.

Để cứu vãn ngành du lịch, TCT đề xuất chính sách giá ưu đãi cho khách quốc tế, với chỉ 1 USD cho 1 đêm phòng, áp dụng với các phòng nghỉ có mức giá thông thường 1 đêm từ 1.000 – 3.000 baht (khoảng 32 – 96 USD). Các phòng nghỉ sẽ được trợ giá bởi Chính phủ Thái Lan.

“Làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện tại có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng. Nhưng khi đã phải hứng chịu đại dịch suốt 15 tháng nay, chỉ có du lịch đại trà mới cứu được chúng ta” – Chủ tịch TCT Chamnan Srisawat nói.

Hiện nay ở Phuket có khoảng 70.000 phòng lưu trú, ông Chamnan Srisawat hy vọng ngay trong tháng Bảy sẽ có khoảng 1 triệu đêm phòng được bán, tạo ra doanh thu khoảng 40 tỷ baht cho ngành khách sạn và dịch vụ. “Để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại của Phuket, chúng tôi đã thảo luận với những nhà cung cấp lớn và các đại lý du lịch. Họ đều sẵn sàng giúp đỡ” - ông Chamnan Srisawat cho biết thêm.

Đề xuất của TCT đã được gửi lên Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) và Bộ Du lịch & Thể thao Thái Lan, sau đó trình Chính phủ nước này phê duyệt trong tháng 6. Nếu chiến dịch “1 USD 1 đêm” của Phuket thành công, chính phủ Thái Lan và khu vực tư nhân có thể mở rộng chương trình sang các điểm đến khác như Koh Samui, Pattaya và Bangkok./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì Covid-19, du lịch Thái Lan buộc phải thay đổi để hồi sinh
Vì Covid-19, du lịch Thái Lan buộc phải thay đổi để hồi sinh

VOV.VN - Hơn một năm nay, hình ảnh những con phố đi bộ hoang vắng, khách sạn, nhà hàng và nhiều doanh nghiệp du lịch đóng cửa dễ thấy khắp mọi nơi ở Thái Lan. Đại dịch Covid-19 đang gia tăng sức ép, đòi hỏi ngành du lịch Thái Lan phải thay đổi để tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế nước này.

Vì Covid-19, du lịch Thái Lan buộc phải thay đổi để hồi sinh

Vì Covid-19, du lịch Thái Lan buộc phải thay đổi để hồi sinh

VOV.VN - Hơn một năm nay, hình ảnh những con phố đi bộ hoang vắng, khách sạn, nhà hàng và nhiều doanh nghiệp du lịch đóng cửa dễ thấy khắp mọi nơi ở Thái Lan. Đại dịch Covid-19 đang gia tăng sức ép, đòi hỏi ngành du lịch Thái Lan phải thay đổi để tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế nước này.

Công ty Thái Lan mở "kỳ nghỉ vaccine" để cứu vãn ngành du lịch
Công ty Thái Lan mở "kỳ nghỉ vaccine" để cứu vãn ngành du lịch

VOV.VN - Một chuyến đi từ Thái Lan tới Mỹ, tiêm vaccine và tận hưởng kỳ nghỉ có giá từ 2.400 – 6.400 USD. Giám đốc một công ty lữ hành Thái Lan cho biết, "chúng tôi phải làm bất cứ thứ gì có thể".

Công ty Thái Lan mở "kỳ nghỉ vaccine" để cứu vãn ngành du lịch

Công ty Thái Lan mở "kỳ nghỉ vaccine" để cứu vãn ngành du lịch

VOV.VN - Một chuyến đi từ Thái Lan tới Mỹ, tiêm vaccine và tận hưởng kỳ nghỉ có giá từ 2.400 – 6.400 USD. Giám đốc một công ty lữ hành Thái Lan cho biết, "chúng tôi phải làm bất cứ thứ gì có thể".

Phuket đẩy nhanh tiêm vắc-xin để cứu ngành du lịch
Phuket đẩy nhanh tiêm vắc-xin để cứu ngành du lịch

VOV.VN - Đảo Phuket (Thái Lan) muốn đẩy nhanh quá trình tiêm vắc-xin Covid-19 cho 250.000 dân, với hi vọng đón khách du lịch trở lại và cứu vãn nền kinh tế.

Phuket đẩy nhanh tiêm vắc-xin để cứu ngành du lịch

Phuket đẩy nhanh tiêm vắc-xin để cứu ngành du lịch

VOV.VN - Đảo Phuket (Thái Lan) muốn đẩy nhanh quá trình tiêm vắc-xin Covid-19 cho 250.000 dân, với hi vọng đón khách du lịch trở lại và cứu vãn nền kinh tế.