2.400 khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng bằng tàu biển

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tàu biển du lịch MSCPoesia của Italia do Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Pacific Legend tại thành phố Đà Nẵng khai thác đã cập cảng Tiên Sa đưa 2.400 khách du lịch châu Âu đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian lưu lại thành phố Đà Nẵng, khách du lịch đến tham quan tại các điểm như chợ Hàn, Bảo tàng Đà Nẵng, cầu Rồng, chùa Linh Ứng Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, cầu tình yêu và tham quan mua sắm. Trung tâm hỗ trợ du khách Đà Nẵng thuộc Trung tâm Xúc tiến du lịch, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã bố trí nhân viên hỗ trợ du khách các thông tin cần thiết về du lịch Đà Nẵng. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng phối hợp với các địa phương, các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm môi trường du lịch trong thời gian đoàn khách tham quan du lịch.

Đà Nẵng là địa phương có lượng khách du lịch đến bằng tàu biển cao. Năm 2019, trước dịch Covid-19, thành phố này đón 110 chuyến tàu biển với 160.000 lượt khách du lịch đến tham quan. Đây là một trong những nguồn khách hạng sang, đóng góp quan trọng vào khôi phục thị trường quốc tế đến Đà Nẵng. Ngành Du lịch thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xúc tiến, phát triển loại hình du lịch đường biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháng 3 lên Yên Tử ngắm mây cùng mai vàng trăm tuổi
Tháng 3 lên Yên Tử ngắm mây cùng mai vàng trăm tuổi

Cứ đến tháng 3, trên núi Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) những cây mai vàng trăm tuổi bung nở khoe sắc vàng rực rỡ, xa xa là biển mây trắng.

Tháng 3 lên Yên Tử ngắm mây cùng mai vàng trăm tuổi

Tháng 3 lên Yên Tử ngắm mây cùng mai vàng trăm tuổi

Cứ đến tháng 3, trên núi Yên Tử (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) những cây mai vàng trăm tuổi bung nở khoe sắc vàng rực rỡ, xa xa là biển mây trắng.

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam
Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

VOV.VN - Làm thế nào để thu hút du khách quốc tế nhiều hơn, bền vững hơn là câu hỏi các nhà quản lý, người làm du lịch trăn trở. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

VOV.VN - Làm thế nào để thu hút du khách quốc tế nhiều hơn, bền vững hơn là câu hỏi các nhà quản lý, người làm du lịch trăn trở. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.

Hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn “Trải nghiệm và cảm nhận”
Hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn “Trải nghiệm và cảm nhận”

VOV.VN - Sáng nay (31/3), tại thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn “Trải nghiệm và cảm nhận” nhằm triển khai định hướng, khai thác các lợi thế, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn “Trải nghiệm và cảm nhận”

Hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn “Trải nghiệm và cảm nhận”

VOV.VN - Sáng nay (31/3), tại thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn “Trải nghiệm và cảm nhận” nhằm triển khai định hướng, khai thác các lợi thế, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.