Lữ đoàn tên lửa bờ 680 – “lá chắn thép” bảo vệ biển đảo

VOV.VN - Được thành lập ngày 11/11/1988, Lữ đoàn Tên lửa bờ 680, Vùng 3 Hải quân (đơn vị tiền thân là Tiểu đoàn Tên lửa bờ 680 Hải quân) có nhiệm vụ chi viện hỏa lực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, vùng biển được phân công.

35 năm kể từ khi thành lập đến nay, Lữ đoàn Tên lửa bờ 680 luôn làm tốt công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị (VKTB) đặc chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vai trò của một trong những đơn vị chủ công của lực lượng phòng thủ bờ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

 Có mặt tại thao trường Lữ đoàn 680 tại bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, chứng kiến những cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đội Hỏa lực đang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với tình huống giả định khi phát hiện mục tiêu lạ tấn công từ hướng biển. Ngay lập tức tất cả vào các vị trí. Sau khẩu lệnh đanh thép của Đội trưởng, mục tiêu đã được các CBCS bắn trúng.

Thiếu tá Hoàng Xuân Long, Đội trưởng Đội Hỏa lực cho biết: Đội Hỏa lực cho biết, nhiệm vụ của đơn vị đặc thù, nên việc huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Xác định rõ nhiệm vụ và thấm nhuần, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “sát phương án, nhiệm vụ; sát đối tượng tác chiến; sát chiến trường; sát tổ chức biên chế; sát VKTB”, mỗi CBCS luôn tập trung để huấn luyện đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tự bồi dưỡng, luyện tập, nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ và khả năng làm chủ các VKTB hiện có.

"Đặc thù của bộ đội tên lửa hải quân là chiến đấu hiệp đồng, tác chiến không gian trên biển rộng, thời gian nhanh, khó xác định giới tuyến. Vì vậy, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thước đo đánh giá quá trình huấn luyện sát với tình huống chiến đấu. Để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đòi hỏi chúng tôi phải huấn luyện giỏi và không được phép lơ là, mất cảnh giác", Thiếu tá Hoàng Xuân Long khẳng định.

Là đơn vị kỹ thuật đặc chủng, Lữ đoàn 680 được đầu tư vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại. Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 cho biết, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) mặc dù đã được đào tạo qua các trường sĩ quan, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật chuyên ngành, nhưng những năm đầu khi về nhận công tác, vẫn phải có thời gian làm quen, nghiên cứu. Thời gian này, đơn vị chủ yếu tập trung huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, nâng cao trình độ thao tác của trắc thủ, huấn luyện hiệp đồng chiến đấu cấp Đội, Trạm và toàn Lữ đoàn; huấn luyện cơ động đường bộ phạm vi gần, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ độc lập tác chiến trong điều kiện bình thường.

Nhằm cho bộ đội nhanh chóng tiếp nhận, làm chủ VKTBKT mới, hiện đại, Lữ đoàn đã chú trọng việc nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ bởi đây là cơ sở, tiền đề. Trên cơ sở biên chế, tổ chức, VKTBKT mới, Lữ đoàn kiện toàn các kíp trắc thủ, các vị trí chỉ huy điều hành ở các ngành, phân đội, đội, trạm bảo đảm phù hợp với chức trách, chuyên môn và phát huy sở trường của cán bộ, nhân viên. Quá trình huấn luyện, Lữ đoàn tăng cường công tác huấn luyện trên các địa hình phức tạp, môi trường không thuận lợi để nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy cũng như khả năng xử trí tình huống của cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

“Chúng tôi thực hiện “rèn cán, luyện binh”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kiến thức theo chức trách, nhiệm vụ và thuần thục các yếu lĩnh, động tác, khẩu lệnh, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận. Công tác tổ chức, điều hành huấn luyện của Lữ đoàn có nhiều tiến bộ, đổi mới, khoa học. Truyền thống luyện giỏi, rèn nghiêm đang được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 hôm nay kế thừa và phát huy mạnh mẽ bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ biển đảo của Tổ quốc”, Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết thêm.

Nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong mọi địa hình, Lữ đoàn đã triển khai huấn luyện hiệp đồng tác chiến với các lực lượng như ra đa bờ, tàu mặt nước và không quân. Cụ thể phối hợp với Lữ đoàn 161 (Vùng 3), Lữ đoàn 125 (Vùng 2), Hải đội 4 (Vùng 1) thực hiện cơ động bằng đường biển; coi trọng huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp… Do đó, trình độ tổ chức chỉ huy, trình độ chuyên môn kỹ thuật của Lữ đoàn ngày một nâng lên. Lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tên lửa cho tàu 1241 (Vùng 4) bắn trúng mục tiêu trong diễn tập, được Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen; tham gia các lần bắn tên lửa do Quân chủng tổ chức đạt kết quả tốt. Đây là cuộc sát hạch toàn diện đối với đơn vị, giúp cán bộ, chiến sĩ trưởng thành về mọi mặt, tin tưởng vào VKTBKT và trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, là mốc son đánh dấu chất lượng xây dựng, trưởng thành của Lữ đoàn và khẳng định Lữ đoàn có đầy đủ khả năng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Theo Đại tá Nguyễn Duy Long, Chính ủy Lữ đoàn Tên lửa bờ 680, bên cạnh công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, công tác đảng, công tác chính trị được Lữ đoàn triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Nổi bật là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân cũng thường xuyên được Lữ đoàn củng cố, tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới... những hoạt động đó đã làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; tô thắm thêm truyền thống "Phát huy nội lực, chủ động hiệp đồng, đoàn kết quyết thắng", tạo thuận lợi cho Lữ đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh gắn với địa bàn đóng quân an toàn, Đại tá Nguyễn Duy Long chia sẻ.

Trước tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao với Lữ đoàn 680 đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Phát huy truyền thống 35 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Lữ đoàn 680 tăng cường xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện; tích cực luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu; nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm giành thắng lợi trong mọi tình huống, khẳng định “lá chắn thép” cùng các đơn vị Vùng 3 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

35 năm xây dựng và phát triển (11/11/1988-11/11/2023), Lữ đoàn 680 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (1999), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2008, 2018); Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Quyết thắng” và 8 Cờ “Đơn vị Huấn luyện giỏi”; Đảng ủy Quân chủng Hải quân tặng cờ “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch tiêu biểu từ 1996-1998 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tạo dấu ấn tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế 2023
Việt Nam tạo dấu ấn tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế 2023

VOV.VN - Lần đầu tiên Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel có gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Thái Lan 2023, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác

Việt Nam tạo dấu ấn tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế 2023

Việt Nam tạo dấu ấn tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế 2023

VOV.VN - Lần đầu tiên Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel có gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Thái Lan 2023, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác

Đại biểu Quốc hội: Làm chủ vũ khí công nghệ cao cần được quan tâm kỹ lưỡng
Đại biểu Quốc hội: Làm chủ vũ khí công nghệ cao cần được quan tâm kỹ lưỡng

VOV.VN - Góp ý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đại biểu Quốc hội cho rằng khả năng làm chủ công nghệ và sản xuất vũ khí công nghệ cao cần được quan tâm kỹ lưỡng ngay từ bây giờ.

Đại biểu Quốc hội: Làm chủ vũ khí công nghệ cao cần được quan tâm kỹ lưỡng

Đại biểu Quốc hội: Làm chủ vũ khí công nghệ cao cần được quan tâm kỹ lưỡng

VOV.VN - Góp ý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đại biểu Quốc hội cho rằng khả năng làm chủ công nghệ và sản xuất vũ khí công nghệ cao cần được quan tâm kỹ lưỡng ngay từ bây giờ.

Tàu Quang Trung rời cảng đi diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” ở Trung Quốc
Tàu Quang Trung rời cảng đi diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” ở Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 8/11, Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời Quân cảng Cam Ranh tham gia Diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông và thăm hữu nghị Hồng Kông, Trung Quốc.

Tàu Quang Trung rời cảng đi diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” ở Trung Quốc

Tàu Quang Trung rời cảng đi diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” ở Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 8/11, Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời Quân cảng Cam Ranh tham gia Diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông và thăm hữu nghị Hồng Kông, Trung Quốc.

Tình hình mới đặt ra yêu cầu mới về công nghiệp quốc phòng
Tình hình mới đặt ra yêu cầu mới về công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Chiều 8/11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tình hình mới đặt ra yêu cầu mới về công nghiệp quốc phòng

Tình hình mới đặt ra yêu cầu mới về công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Chiều 8/11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc
Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu xây dựng "Điểm sáng về công tác đối ngoại Biên phòng”, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng chức năng Trung Quốc.

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

Đối ngoại biên phòng: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc

VOV.VN - Thực hiện mục tiêu xây dựng "Điểm sáng về công tác đối ngoại Biên phòng”, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng chức năng Trung Quốc.