Bắc Kạn, Cao Bằng sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đã có sự chuẩn bị tốt nhất để đón du khách đến với các di tích và danh thắng, trong thời điểm được coi là đẹp nhất hàng năm.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng), triển lãm sách, ảnh, tài liệu "Từ căn cứ địa cách mạng Cao Bằng đến chiến khu Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn” sẽ là hoạt động điểm nhấn trong dịp này. Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, tư liệu, hiện vật được trưng bày, triển lãm giới thiệu đến công chúng cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi Người quyết định chọn Pác Bó để xây dựng căn cứ địa cách mạng và đến những năm tháng chiến đấu anh dũng của quân dân Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động như tổ chức câu lạc bộ “Em yêu Lịch sử” dành cho học sinh và các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian đặc sắc như đi cà kheo, nhảy sạp, đánh cù quay, tô tranh dân gian… Ban Quản lý Khu di tích đã có kế hoạch cụ thể để phục vụ du khách; lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát, bố trí cán bộ trực hướng dẫn và nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Còn tại Bắc Kạn, trước kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú khu vực Ba Bể cũng đã cơ bản đạt trên 80% công suất buồng phòng. Với việc Ba Bể đã tiến hành chấn chỉnh hàng quán tự phát, bố trí thêm các khu vực bán hàng đặc sản địa phương, đưa vào khai thác chính thức hệ thống chiếu sáng động Hua Mạ và các homestay có thêm các dịch vụ trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đã tạo được sự ấn tượng với đông đảo du khách. Mùa thu là thời điểm đẹp nhất của du lịch Ba Bể, dự kiến du khách sẽ đến Ba Bể tăng cao so với các dịp nghỉ lễ khác trong năm.

Ông Hoàng Ngọc Thấm, Giám đốc Ban Quản lý du lịch Ba Bể nói: “Đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch đồng thời với Công an, chính quyền các xã, thị trấn và cơ quan chức năng có phương án đón khách an toàn, chu đáo, nhất là việc đảm bảo an toàn cho du khách tham quan Ba Bể bằng phương tiện thủy. Các khách sạn, nhà nghỉ, homestay cũng đã tu sửa, chỉnh trang và có sự chuẩn bị tốt nhất để đón khách đến với du lịch Ba Bể dịp này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa vàng đẹp nao lòng nơi biên cương Cao Bằng
Mùa vàng đẹp nao lòng nơi biên cương Cao Bằng

VOV.VN - Du khách đến với Cao Bằng mùa này được đắm mình trên những cánh đồng lúa chín vàng, tạo nên vẻ đẹp non nước hữu tình và mang đậm bản sắc vùng cao đặc trưng, riêng có của vùng đất biên cương phía Bắc Tổ quốc.

Mùa vàng đẹp nao lòng nơi biên cương Cao Bằng

Mùa vàng đẹp nao lòng nơi biên cương Cao Bằng

VOV.VN - Du khách đến với Cao Bằng mùa này được đắm mình trên những cánh đồng lúa chín vàng, tạo nên vẻ đẹp non nước hữu tình và mang đậm bản sắc vùng cao đặc trưng, riêng có của vùng đất biên cương phía Bắc Tổ quốc.

Đèo Khau Cốc Chà, Bảo Lạc, Cao Bằng: Hiểm trở đường đến đỉnh trời
Đèo Khau Cốc Chà, Bảo Lạc, Cao Bằng: Hiểm trở đường đến đỉnh trời

VOV.VN - Vì sao những năm gần đây, dân du lịch bụi luôn lựa chọn Bảo Lạc làm điểm dừng chân thay vì những thị trấn lớn xung quanh?

Đèo Khau Cốc Chà, Bảo Lạc, Cao Bằng: Hiểm trở đường đến đỉnh trời

Đèo Khau Cốc Chà, Bảo Lạc, Cao Bằng: Hiểm trở đường đến đỉnh trời

VOV.VN - Vì sao những năm gần đây, dân du lịch bụi luôn lựa chọn Bảo Lạc làm điểm dừng chân thay vì những thị trấn lớn xung quanh?

Độc đáo làng đá Khuổi Ky của người Tày Cao Bằng
Độc đáo làng đá Khuổi Ky của người Tày Cao Bằng

VOV.VN - Làng đá Khuổi Ky cách trung tâm thành phố Cao Bằng hơn 80km thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ngôi làng cổ của người Tày còn giữ được những nét độc đáo về kiến trúc và văn hóa nên trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách.

Độc đáo làng đá Khuổi Ky của người Tày Cao Bằng

Độc đáo làng đá Khuổi Ky của người Tày Cao Bằng

VOV.VN - Làng đá Khuổi Ky cách trung tâm thành phố Cao Bằng hơn 80km thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ngôi làng cổ của người Tày còn giữ được những nét độc đáo về kiến trúc và văn hóa nên trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách.

Đầu tư tuyến đường kết nối du lịch Bắc Kạn với Tuyên Quang
Đầu tư tuyến đường kết nối du lịch Bắc Kạn với Tuyên Quang

VOV.VN - HĐND tỉnh Bắc Kạn đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh đầu tư dự án tuyến đường kết nối từ huyện Ba Bể sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Đầu tư tuyến đường kết nối du lịch Bắc Kạn với Tuyên Quang

Đầu tư tuyến đường kết nối du lịch Bắc Kạn với Tuyên Quang

VOV.VN - HĐND tỉnh Bắc Kạn đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh đầu tư dự án tuyến đường kết nối từ huyện Ba Bể sang huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Từng bước đưa ATK Chợ Đồn trở thành “địa chỉ đỏ” của du lịch Bắc Kạn
Từng bước đưa ATK Chợ Đồn trở thành “địa chỉ đỏ” của du lịch Bắc Kạn

VOV.VN - ATK Chợ Đồn sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” về du lịch, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, vừa giúp đồng bào các dân tộc nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

Từng bước đưa ATK Chợ Đồn trở thành “địa chỉ đỏ” của du lịch Bắc Kạn

Từng bước đưa ATK Chợ Đồn trở thành “địa chỉ đỏ” của du lịch Bắc Kạn

VOV.VN - ATK Chợ Đồn sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” về du lịch, vừa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, vừa giúp đồng bào các dân tộc nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.