Bắc Kạn tích cực “đánh thức” tiềm năng kỳ quan Ba Bể

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn đang có nhiều động thái tích cực nhằm “đánh thức” tiềm năng kỳ quan hồ Ba Bể - nơi sở hữu những giá trị nổi bật về cảnh quan địa chất và đa dạng sinh học, với lịch sử hình thành hơn 200 triệu năm về trước.

Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn xác định mục tiêu đưa du lịch, với trọng điểm là du lịch hồ Ba Bể trở thành một mũi nhọn của kinh tế địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các cấp, các ngành tỉnh Bắc Kạn đang có nhiều động thái tích cực nhằm đánh thức tiềm năng kỳ quan Ba Bể.

Hồ Ba Bể (thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) nằm trong Vườn Quốc gia Ba Bể và sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan địa chất và đa dạng sinh học. Vậy nhưng hàng năm, lượng khách du lịch đến với Ba Bể vẫn khá thấp, trung bình chỉ chưa đến 90.000 lượt, với một trong những nguyên nhân là giao thông chưa thuận lợi.

Xác định rõ khó khăn về giao thông là "điểm nghẽn" của du lịch Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư 3 tuyến đường kết nối du lịch Ba Bể, với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 3.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước năm 2025. Trong đó, điểm nhấn là mở mới tuyến đường từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể với số vốn hơn 2.800 tỉ đồng, nhằm rút ngắn thời gian hành trình của du khách từ Bắc Kạn lên Ba Bể xuống còn dưới 1 giờ.

Ông Dương Ngọc Thuyết, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn cho biết, đây sẽ là những dự án giao thông quan trọng, góp phần phát triển du lịch Ba Bể và hướng tới kết nối du lịch liên vùng: "Ngành đã tham mưu, đề xuất tuyến kết nối hồ Ba Bể tới khu du lịch thủy điện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Khi hoàn thành, tuyến này còn 19km, thay vì tận 80km như trước đây. Đồng thời, ngành cũng sẽ tham mưu chi tiết một số tuyến theo dọc trục Quốc lộ 3, Quốc lộ 3B, Quốc lộ 3c, Quốc lộ 279 và tuyến Quốc lộ 3 mới, đề xuất xây dựng các kết nối ngang để tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hoàn chỉnh phục vụ kinh tế và du lịch".

Cùng với giao thông, việc đa dạng hoạt động cho du khách đến Ba Bể cũng được đặc biệt quan tâm. Nếu như vài năm trước, du khách tới Ba Bể chỉ có thể đi xuồng máy vãn cảnh hồ và chiêm ngưỡng khung cảnh núi non hùng vĩ; thì nay các đơn vị lữ hành, các hộ kinh doanh đang từng bước đưa vào khai thác các dịch vụ mới. Giờ đây du khách có thể trải nghiệm văn hóa hát then, đàn tính; không gian văn hóa chợ đêm cùng các loại đặc sản như cá hồ nướng, cơm lam, bánh giầy, xôi ngũ sắc... Tuy nhiên, các mô hình còn khá manh mún, nhỏ lẻ và chưa thực sự chuyên nghiệp.

Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn cho biết, trong thời gian tới, Bắc Kạn sẽ tập trung hướng tới việc đa dạng hình thức du lịch, hướng tới khai thác giá trị văn hóa bản địa và đặc trưng cảnh quan vườn quốc gia được thiên nhiên ưu đãi. 

"Không chỉ khai thác cái có sẵn, chúng ta cần nhận diện tài nguyên du lịch và gây dựng thương hiệu cho tài nguyên đó. Cụ thể, chúng tôi đang phối hợp với tỉnh Tuyên Quang xây dựng hồ sơ để công nhận di sản Ba Bể - Na Hang là di sản thế giới. Quy định mới hiện nay đã cho phép quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt hồ Ba Bể có thể tích hợp với quy hoạch liên quan đến rừng đặc dụng, liên quan đến xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại khu vực. Do đó, đây là điều kiện để có thể hợp lực các tài nguyên sẵn có để phục vụ cho du lịch" - ông Hà Văn Trường cho biết.

Quyết tâm phát triển du lịch hồ Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn được cụ thể hóa bằng hành động đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng đã có gần chục doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Sun Group, FLC, Trường Thành, Tài Anh… tìm đến với Ba Bể. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đề xuất khoảng 20 dự án xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, các mô hình du lịch trải nghiệm gắn với các sản phẩm nông, lâm sản địa phương, các khu trò chơi mạo hiểm, xây dựng tour du lịch thám hiểm vườn quốc gia và nhiều dịch vụ giải trí cao cấp khác…

Ông Lâm Tiến Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn) cho biết, đây là lần đầu tiên, Bắc Kạn đón cùng lúc nhiều nhà đầu tư lớn: "Về các thủ tục pháp lý, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp cùng các nhà đầu tư giải quyết, từ việc lập quy hoạch, thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc khác đều được các sở, ngành, trung tâm xúc tiến đầu tư thực hiện khẩn trương, với tinh thần tạo điều kiện cho dự án thực hiện trong thời gian sớm nhất".

Với nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp tỉnh Bắc Kạn cùng sự góp sức của các nhà đầu tư, mục tiêu đưa du lịch với trọng điểm là hồ Ba Bể trở thành một mũi nhọn của kinh tế địa phương sẽ sớm hiện thực hóa. Và hồ Ba Bể, viên ngọc xanh giữa núi rừng Việt Bắc sẽ ngày càng tỏa sáng, trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục phát hiện dấu tích người tiền sử tại Vườn Quốc gia Ba Bể
Tiếp tục phát hiện dấu tích người tiền sử tại Vườn Quốc gia Ba Bể

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa tiếp tục phát hiện nhiều di vật của người tiền sử tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Tiếp tục phát hiện dấu tích người tiền sử tại Vườn Quốc gia Ba Bể

Tiếp tục phát hiện dấu tích người tiền sử tại Vườn Quốc gia Ba Bể

VOV.VN - Cơ quan chức năng vừa tiếp tục phát hiện nhiều di vật của người tiền sử tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Đón danh hiệu UNESCO, Đắk Nông quyết tâm "đánh thức" tiềm năng du lịch
Đón danh hiệu UNESCO, Đắk Nông quyết tâm "đánh thức" tiềm năng du lịch

VOV.VN - Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO sẽ được trao cho phía Đắk Nông vào ngày 24/11 tới, cùng với hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch để quảng bá và khẳng định giá trị của di sản.

Đón danh hiệu UNESCO, Đắk Nông quyết tâm "đánh thức" tiềm năng du lịch

Đón danh hiệu UNESCO, Đắk Nông quyết tâm "đánh thức" tiềm năng du lịch

VOV.VN - Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO sẽ được trao cho phía Đắk Nông vào ngày 24/11 tới, cùng với hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch để quảng bá và khẳng định giá trị của di sản.

Đánh thức tiềm năng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng
Đánh thức tiềm năng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng

VOV.VN - Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng không chỉ quyến rũ bởi khung cảnh hoang sơ hùng vĩ mà còn hấp dẫn bởi những địa danh lịch sử, bề dày văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng Đông Bắc.

Đánh thức tiềm năng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng

Đánh thức tiềm năng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng

VOV.VN - Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng không chỉ quyến rũ bởi khung cảnh hoang sơ hùng vĩ mà còn hấp dẫn bởi những địa danh lịch sử, bề dày văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng Đông Bắc.