Bến Tre dừng tổ chức lễ hội truyền thống “Cây trái ngon- an toàn 2020”

VOV.VN -Dịp Tết Đoan Ngọ năm 2020, Bến Tre dừng tổ chức lễ hội truyền thống “Lễ hội cây trái ngon- An toàn” .

UBND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dịp Tết Đoan Ngọ năm 2020, địa phương không tổ chức lễ hội truyền thống “Lễ hội cây trái ngon- An toàn” do ảnh hưởng của hạn mặn và phòng chống dịch Covid-19.
Phần thi đấu xảo trái cây tại Lễ hội trái cây ngon- an toàn tỉnh Bến Tre  năm 2018.

Đến nay, vào dịp Tết Đoan Ngọ, tỉnh Bến Tre  đã tổ chức  18 lần “Lễ hội cây trái ngon- An toàn” tại trung tâm huyện Chợ Lách. Đây là hoạt động văn hóa truyền thống có nội dung rất phong phú, ngoài phần lễ còn có trưng bày, triển lãm hoa kiểng, trái cây, sinh vật lạ, các hội thi, trò chơi dân gian, các chương trình văn hóa văn nghệ…

Dịp lễ hội, thu hút hơn 50.000 lượt người dân và du khách xa gần đến tham quan, mua sắm, tiêu thụ hơn 200 tấn trái cây đặc sản tại địa phương. Năm nay, do không tổ chức lễ hội “Cây trái ngon- An toàn” cấp tỉnh nên huyện Chợ Lách chỉ tổ chức hội chợ thương mại để phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân địa phương.

Trưng bày hoa kiểng tại Lễ hội trái cây ngon- an toàn tỉnh Bến Tre năm 2019.
Vườn cây ăn trái tỉnh Bến Tre xơ xác sau đợt hạn mặn nên không đảm bảo chất lượng, sản lượng phục vụ lễ hội trái cây ngon- an toàn 2020.

Ông Phạm Anh Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Lễ hội cây trái ngon dừng không tổ chức là do đang dịch Covid-19. Ngoài ra, năm nay hạn mặn gọi là lịch sử, ảnh hưởng đến chất lượng, sản lượng, khả năng tham gia của các sản phẩm bị hạn chế. Lễ hội này diễn ra 18 năm rồi, đây là dịp để người dân trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm mang tính chất thương hiệu tại địa phương, thu hút khách du lịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên