Bình Định thí điểm đón khách du lịch đến bán đảo Phương Mai

VOV.VN - Từ tháng 11 tới, UBND tỉnh Bình Định thí điểm đón khách, từng bước phục hồi ngành du lịch. Trước mắt, địa phương này thí điểm phục vụ khách du lịch nội địa trong phạm vi hẹp là bán đảo Phương Mai - “vùng xanh” ở thành phố Quy Nhơn. Riêng trong nội thành Quy Nhơn chủ yếu đón khách công vụ.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Bình Định đã cơ bản được kiểm soát. Từ giữa tháng 9, địa phương này đã chuẩn bị kịch bản đón khách du lịch đến bán đảo Phương Mai. Trong đó, tỉnh Bình Định ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 đủ 2 mũi cho người dân thành phố Quy Nhơn và các xã thuộc bán đảo Phương Mai gồm: Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội và xã đảo Nhơn Châu.

Tính đến ngày 21/10, gần 87% người dân thành phố Quy Nhơn được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19. Riêng 4 xã bán đảo Phương Mai, tỷ lệ tiêm vaccine đạt gần 87% và đang tiếp tục tục triển khai tiêm mũi 2 để tạo miễn dịch cộng đồng. Ông Nguyễn Đức Trận, Bí thư Đảng ủy xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn cho biết với một địa phương xa đất liền như Nhơn Châu, bà con rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của tỉnh và thành phố hỗ trợ tiêm vaccine cho toàn dân.

UBND tỉnh Bình Định đã quyết định sẽ đón khách nội địa từ đầu tháng 11 tới. Bình Định cũng cho phép một số hoạt động như: thể dục thể thao, hội họp, các sự kiện không quá 30 người/phòng; mở các cơ sở tiêm chủng, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài công lập; đám tang không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người… Các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành, bên cạnh việc đẩy mạnh tiêm vaccine cho nhân viên còn khẩn trương vệ sinh khử khuẩn, sẵn sàng phục vụ khách du lịch.

Ông Lê Hồng Quang - Phó Giám đốc khách sạn Hải Âu cho biết đã hoàn tất các phương án đón khách: “Khách sạn Hải Âu đã có phương án và kế hoạch phục vụ trong tình hình mới. Chúng tôi đăng ký danh sách cán bộ công nhân viên, khi có tình huống du khách là F0 thì sẽ phối hợp với cơ quan chức năng khoanh vùng và tiến hành các biện pháp cách ly tạm thời đối với du khách và nhân viên có tiếp xúc gần, đồng thời thông báo cho ngành y tế địa phương phối hợp”.

Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã có đề án thí điểm đón khách quốc tế và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bình Định. Tỉnh này dự kiến đón khách quốc tế từ khu vực Đông Bắc Á, Nga, Mỹ và một số quốc gia châu Âu đến du lịch tại khu vực hẹp, đó là bán đảo Phương Mai. Khu vực hẹp này gồm các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội, xã đảo Nhơn Châu của thành phố Quy Nhơn và thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Ngoài ra, du khách có thể tham quan trung tâm thành phố Quy Nhơn bằng phương tiện do các cơ sở lưu trú bố trí.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết: Theo đề án này, du khách quốc tế có thể đến Bình Định theo chương trình trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức; hoặc là du khách đã nhập cảnh và đi du lịch ở các địa phương khác trong nước. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tham gia đón khách quốc tế phải đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian triển khai thực hiện dự kiến bắt đầu vào tháng 11.

“Chúng tôi đã đi kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; vừa đón khách, triển khai dịch vụ ăn uống vừa phòng chống Covid-19. Trong trường hợp một điểm lưu trú hoặc khu vui chơi có F0 thì chúng tôi cũng đã có phương án xử lý; đó là đưa F0 đi điều trị còn F1 thì tạm thời cách ly tại khách sạn nơi lưu trú" - ông Trần Văn Thanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: Doanh nghiệp tích cực chuẩn bị đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine 
Kiên Giang: Doanh nghiệp tích cực chuẩn bị đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine 

VOV.VN - Theo kế hoạch từ ngày 20/11 tới, Phú Quốc (Kiên Giang) chính thức mở cửa đón khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng theo chương trình thí điểm sử dụng "hộ chiếu vaccine".

Kiên Giang: Doanh nghiệp tích cực chuẩn bị đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine 

Kiên Giang: Doanh nghiệp tích cực chuẩn bị đón khách quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine 

VOV.VN - Theo kế hoạch từ ngày 20/11 tới, Phú Quốc (Kiên Giang) chính thức mở cửa đón khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng theo chương trình thí điểm sử dụng "hộ chiếu vaccine".

Đón khách quốc tế đến Phú Quốc: Cần quy định rõ mức bảo hiểm Covid-19
Đón khách quốc tế đến Phú Quốc: Cần quy định rõ mức bảo hiểm Covid-19

VOV.VN - Trong văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang liên quan đến kế hoạch đón khách quốc tế tại Phú Quốc, Hội Đầu tư phát triển Du lịch Phú Quốc (PITDA) cho biết phương án xử lý sự cố y tế là một trong những nội dung được quan tâm đặc biệt từ phía đối tác.

Đón khách quốc tế đến Phú Quốc: Cần quy định rõ mức bảo hiểm Covid-19

Đón khách quốc tế đến Phú Quốc: Cần quy định rõ mức bảo hiểm Covid-19

VOV.VN - Trong văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang liên quan đến kế hoạch đón khách quốc tế tại Phú Quốc, Hội Đầu tư phát triển Du lịch Phú Quốc (PITDA) cho biết phương án xử lý sự cố y tế là một trong những nội dung được quan tâm đặc biệt từ phía đối tác.

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11
Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Đà Nẵng đón khách quốc tế từ tháng 11/2021.

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11

Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Đà Nẵng đón khách quốc tế từ tháng 11/2021.