Phát triển Du lịch miền Trung

Cần lắm sự liên kết

Hướng đi hiệu quả cho du lịch miền Trung là các địa phương cùng liên kết phối hợp tạo ra những sản phẩm du lịch vừa thống nhất, vừa độc đáo. Để làm được điều này, đã đến lúc cần có một “nhạc trưởng”.

Các tỉnh duyên hải miền Trung có hơn 1.000 km bờ biển với những bãi tắm tuyệt đẹp. Nơi đây còn có những điểm đến hấp dẫn như Lăng Cô, Đà Nẵng, Nha Trang…, và có tới 4 di sản văn hoá thế giới là: Vườn Quốc gia Phong  Nha - Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình, Nhã nhạc cung đình Huế, Phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam… Thế nhưng, trong những năm qua, dường như du lịch miền Trung vẫn cứ loay hoay với những lễ hội quen thuộc như: Lễ hội biển, Festival biển… mà chưa tìm được những sản phẩm du lịch thực sự lôi cuốn du khách.

Đã thành thông lệ, vào đầu tháng 6 hàng năm, tức là bước vào kỳ nghỉ hè, các địa phương miền Trung lại rầm rộ khởi động mùa lễ hội, thu hút du khách với những cái tên nghe rất ấn tượng: Festival Huế - Lễ hội làng nghề truyền thống, Festival biển Đà Nẵng, Liên hoan Du lịch Bà Nà, Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè, Festival biển Nha Trang, Festival Tây Sơn - Bình Định…

Nhìn lại các chương trình này dễ nhận thấy sự đầu tư hết sức tốn kém. Có những lễ hội để lại nhiều ấn tượng như Quảng Nam - Hành trình di sản, Festival Huế, Du lịch biển Đà Nẵng - Nha Trang..., rất tưng bừng với những hoạt động nghệ thuật, văn hóa, thể thao, nhưng lại thiếu tính kết nối trong khu vực. Một vài lễ hội còn làm theo kiểu “mỳ ăn liền” chứ chưa thực sự tạo cú hích rõ nét.

Anh Lê Tấn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Du lịch, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam khu vực miền Trung nhận xét: “Cũng phải thừa nhận rằng Đà Nẵng tổ chức lễ hội biển, rồi Nha Trang cũng tổ chức lễ hội biển, Huế cũng có lễ hội biển ở Lăng Cô, Thuận An nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Du khách tham gia cảm thấy nhàm chán, và có hiệu ứng ngược. Nên chăng cả Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang ngồi lại với nhau để tạo ra một vệt về lễ hội biển chung trong thời gian nhất định để khách đi Nha Trang rồi đi ngược Quy Nhơn, Quảng Nam, Đà Nẵng… chứ không nên mỗi địa phương một thời điểm khác nhau”.

Lăng Cô

Hàng chục năm nay, các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Thế nhưng, các địa phương lại thiếu sự gắn kết chặt chẽ với nhau để tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo của cả khu vực miền Trung. Khi nhìn 3 lễ hội của 3 “điểm nhấn du lịch miền Trung” là Festival Huế - Lễ hội làng nghề truyền thống, Festival biển Đà Nẵng, Quảng Nam - Hành trình di sản, vào thời điểm tháng 6 và tìm kiếm thông tin tour chung cho ba lễ hội này, hẳn du khách không khỏi thất vọng. Chương trình lễ hội dường như khép kín, mang tầm địa phương. Lễ hội ở tỉnh này chưa xong nơi khác đã khai mạc, như là một sự chạy đua làm cho lễ hội du lịch vừa manh mún, vừa kém hiệu quả. Vì thế, các doanh nghiệp lữ hành sẽ khó mà tạo ra những tour hoàn chỉnh, trọn vẹn dành cho lễ hội mùa hè ở miền Trung.

Cuối tháng 3 năm nay, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức “Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế” lần thứ 2. Đây là hoạt động rất tốn kém về tiền bạc, nhưng bù lại nó đã tạo ra được một thương hiệu riêng của Đà Nẵng, mang đến hiệu quả thiết thực trong giai đoạn khó khăn của ngành du lịch cả nước. Hàng trăm ngàn lượt khách đổ về các thành phố Đà Nẵng, Huế, Hội An, tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch cả 3 tỉnh, thành phố. Còn với Lễ hội Quảng Nam-Hành Trình di sản cũng đã kết nối với các di sản thế giới ở Lào, Campuchia trong “Hội ngộ văn hoá Đông Dương”, Chương trình nghệ thuật “Wat Phou-Mỹ Sơn-Angkor”.., nhất là khi tuyến đường bộ Thái Lan-Campuchia-Lào-miền Trung Việt Nam đã hình thành và tạo thành dòng chảy du khách qua các Quốc gia Đông Dương.

Khi hệ thống những tour xuyên qua nhiều quốc gia, được chú ý thì một lễ hội kết nối mang tầm khu vực là điều hết sức bức thiết, có tính chiến lược, tạo bước chuyển biến vững bền về sau. Nhận thức rõ được điều này, vừa qua 3 địa phương Quảng Nam-Đà Nẵng- Thừa Thiên Huế đã ngồi lại với nhau cùng bàn bạc, thảo luận, tìm tiếng nói chung trong phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Phúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã có hướng tập trung xây dựng chương trình liên kết của 3 địa phương, hợp tác xúc tiến quảng bá, xây dựng các tour và các chương trình hoạt động du lịch gắn kết 3 địa phương, ví dụ Hành trình di sản chúng tôi sẽ kết hợp với Quảng Nam và Huế để xây dựng con đường di sản miền trung, hay là xây dựng sản phẩm du lịch để khách sau khi đi tham quan Huế, Quảng Nam cũng ghẽ lại Đà Nẵng, tạo sự gắn kết giữa 3 địa phương với nhau, tránh sự trùng lắp).

Hướng đi hiệu quả cho du lịch miền Trung là các địa phương cùng liên kết phối hợp tạo ra những sản phẩm du lịch vừa thống nhất, vừa độc đáo. Để làm được điều này, đã đến lúc cần có một “nhạc trưởng” về liên kết và phát triển du lịch ở khu vực này.

Để du lịch miền Trung ngày càng hấp dẫn với khách du lịch trong nước và quốc tế đòi hỏi lãnh đạo các địa phương cần có sự phối hợp, tìm được tiếng nói chung và cùng hướng đến một mục tiêu chung. Theo đó, có chính sách phát triển đồng bộ về môi trường, giao thông và đào tào nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Trước mắt, tập trung phát triển hệ thống giao thông đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển thuận tiện. Hơn lúc nào hết, du lịch miền Trung đang cần cái bắt tay thật chặt và lâu dài giữa các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.