Chiêm ngưỡng Tháp Chăm cổ được bảo tồn trong...nhà kính

VOV.VN - Tháp Chăm Phú Diên (còn gọi là tháp Mỹ Khánh) nằm ở thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Tháp Phú Diên được phát lộ một cách tình cờ vào tháng 4/2001 bởi một đơn vị khai thác quặng. Tháp cổ độc đáo này khi ấy nằm vùi sâu trong lòng cát 5-7m, thấp hơn mực nước biển 3-4m và chỉ cách mép nước biển 120m. Với những giá trị lịch sử văn hoá được tìm thấy, tháp Phú Diên đã được công nhận là Di tích quốc gia ngay sau khi phát lộ. Tháng 10/2005 tháp Phú Diên được tiến hành bảo tồn tu bổ và hoàn thành vào tháng 5/2007.

Những nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy Tháp Phú Diên là dạng tháp lùn trong nghệ thuật kiến trúc tháp Chăm Pa. Đây là nhóm tháp đầu tiên của kiến trúc tôn giáo Chăm khi chuyển sang xây dựng bằng vật liệu bền vững.

Nghiên cứu hiện tại xác định niên đại tháp có từ thế kỷ thứ 8; và như vậy tháp Phú Diên là tháp cổ nhất trong những tháp Chăm còn lại ở trên dọc dải đất miền trung Việt Nam. Đây cũng là tháp Chăm duy nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế còn đầy đủ cấu trúc, hình hài và là tháp đầu tiên trong bản đồ phân bố tháp Chăm từ Bắc xuống Nam Việt Nam

Hiện tại, Tháp Phú Diên đang được bảo tồn tại chỗ trong một kiến trúc nhà kính nhằm hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của môi trường thiên nhiên./.

Tháp có bình đồ kiến trúc hình chữ nhật dài 8,22m, rộng 7,12m. Cấu trúc xây dựng tháp gồm phần móng tháp, đế tháp, chân tháp, thân tháp, diềm mái tháp và lòng tháp, cửa chính tháp quay về hướng Đông

Những cấu trúc gạch xây cho thấy tháp Phú Diên cũng sử dụng kỹ thuật xây tháp đặc biệt, không hề có mạch kết dính

Góc Đông – Nam của tháp

 

Chi tiết trang trí trên ô cửa mặt sau tháp

Góc Tây - Bắc của tháp

Trong lòng tháp nhìn từ lối vào. Ở giữa lòng tháp có một bệ thờ

Bệ thờ này được cho là bệ thờ linga- yoni

Những khối xây đã bị biến dạng nhiều do thời gian và tác động của thiên nhiên sau 12 thế kỷ, nhưng vẫn có thể nhận thấy sự tinh tế, tài hoa của những đường nét, hình khối kiến trúc.

Cách 5m phía trước cửa chính của tháp có một bệ thờ được xây hình khối vuông bằng chất liệu gạch với kỹ thuật mài xếp liền khít cao 1,4m, cạnh dài 1,38m. Các nhà nghiên cứu cho rằng trước kia đây là nơi đặt tượng thờ.

Tháp Phú Diên đã trải qua 12 thế kỷ và bị vùi lấp trong cát nên cần được bảo tồn sau khi phát lộ

Toàn cảnh Tháp Phú Diên hiện nay, nằm trong một “thung lũng” cát và thấp hơn mực nước biển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không muốn làm con rùa xó cửa”!
“Không muốn làm con rùa xó cửa”!

VOV.VN- Đàn ông Mông cho rằng “con gái không có cái trách nhiệm đi ra xã hội” nên không cần học nhiều chữ...

“Không muốn làm con rùa xó cửa”!

“Không muốn làm con rùa xó cửa”!

VOV.VN- Đàn ông Mông cho rằng “con gái không có cái trách nhiệm đi ra xã hội” nên không cần học nhiều chữ...

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về du lịch và hàng không
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về du lịch và hàng không

VOV.VN - Dự kiến trong thời gian tới, lượng khách du lịch từ Ấn Độ sang Việt Nam sẽ tăng từ 10.000 lên 100.000 người/năm.

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về du lịch và hàng không

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về du lịch và hàng không

VOV.VN - Dự kiến trong thời gian tới, lượng khách du lịch từ Ấn Độ sang Việt Nam sẽ tăng từ 10.000 lên 100.000 người/năm.

Đặc sắc lễ cầu mưa của dân tộc Gia Rai, tỉnh Kon Tum
Đặc sắc lễ cầu mưa của dân tộc Gia Rai, tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Lễ cầu mưa được người Gia Rai tổ chức vào khoảng thời gian tháng 4, tháng 5, khi có hạn hán để cầu mong thần linh đem mưa về cho buôn làng trồng cấy.

Đặc sắc lễ cầu mưa của dân tộc Gia Rai, tỉnh Kon Tum

Đặc sắc lễ cầu mưa của dân tộc Gia Rai, tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Lễ cầu mưa được người Gia Rai tổ chức vào khoảng thời gian tháng 4, tháng 5, khi có hạn hán để cầu mong thần linh đem mưa về cho buôn làng trồng cấy.

Gập ghềnh con chữ mùa đá nở hoa
Gập ghềnh con chữ mùa đá nở hoa

VOV.VN - Đây vẫn là nơi mà mỗi sáng vẫn vẳng lên tiếng trẻ học bài, tiếng thước gỗ gõ vào bảng bay bay bụi phấn. Mặc cho cái mưa, cái rét mỗi mùa vẫn gầm gừ, rú rít như dọa dẫm lũ trẻ thơ ngây.

Gập ghềnh con chữ mùa đá nở hoa

Gập ghềnh con chữ mùa đá nở hoa

VOV.VN - Đây vẫn là nơi mà mỗi sáng vẫn vẳng lên tiếng trẻ học bài, tiếng thước gỗ gõ vào bảng bay bay bụi phấn. Mặc cho cái mưa, cái rét mỗi mùa vẫn gầm gừ, rú rít như dọa dẫm lũ trẻ thơ ngây.

Đồng bào dân tộc Thái trắng ăn Tết Xíp xí giữa lòng Thủ đô
Đồng bào dân tộc Thái trắng ăn Tết Xíp xí giữa lòng Thủ đô

VOV.VN -Tết Xíp Xí không chỉ là ngày con cháu hướng về tổ tiên, làm lễ cúng tổ tiên, trời đất để cầu mong cuộc sống an lành mà còn là dịp để quan tâm thế hệ trẻ.

Đồng bào dân tộc Thái trắng ăn Tết Xíp xí giữa lòng Thủ đô

Đồng bào dân tộc Thái trắng ăn Tết Xíp xí giữa lòng Thủ đô

VOV.VN -Tết Xíp Xí không chỉ là ngày con cháu hướng về tổ tiên, làm lễ cúng tổ tiên, trời đất để cầu mong cuộc sống an lành mà còn là dịp để quan tâm thế hệ trẻ.

Chư Đăng Ya rực rỡ mùa hoa dã quỳ
Chư Đăng Ya rực rỡ mùa hoa dã quỳ

VOV.VN - Giữa tháng 11, các cung đường, núi đồi ở Tây Nguyên đang rực rỡ màu vàng của hoa dã quỳ, báo hiệu mùa khô đã bắt đầu. 

Chư Đăng Ya rực rỡ mùa hoa dã quỳ

Chư Đăng Ya rực rỡ mùa hoa dã quỳ

VOV.VN - Giữa tháng 11, các cung đường, núi đồi ở Tây Nguyên đang rực rỡ màu vàng của hoa dã quỳ, báo hiệu mùa khô đã bắt đầu. 

Rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi
Rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi

VOV.VN - Những ngày giữa tháng 9 cho đến Tết Nguyên đán là thời gian thích hợp nhất để du khách tham quan Trà Sư.  

Rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi

Rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi

VOV.VN - Những ngày giữa tháng 9 cho đến Tết Nguyên đán là thời gian thích hợp nhất để du khách tham quan Trà Sư.  

Tái hiện lễ cầu an độc đáo của đồng bào Ba Na giữa Hà Nội
Tái hiện lễ cầu an độc đáo của đồng bào Ba Na giữa Hà Nội

VOV.VN - Lễ hội được tổ chức với mong muốn cầu cho dân làng ấm no, khỏe mạnh, tránh khỏi chiến tranh, dịch bệnh, xua đuổi những xui xẻo, tai họa khỏi buôn làng.

Tái hiện lễ cầu an độc đáo của đồng bào Ba Na giữa Hà Nội

Tái hiện lễ cầu an độc đáo của đồng bào Ba Na giữa Hà Nội

VOV.VN - Lễ hội được tổ chức với mong muốn cầu cho dân làng ấm no, khỏe mạnh, tránh khỏi chiến tranh, dịch bệnh, xua đuổi những xui xẻo, tai họa khỏi buôn làng.