Chọn đại sứ chỉ vì đỡ tốn?
Lần đầu tiên du lịch Việt Nam có Đại sứ, nhưng việc lựa chọn Lý Nhã Kỳ tiếp tục gây ra những xôn xao và nghi ngại…
Câu chuyện về bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam với những scandal liên quan đến hình ảnh cô chưa tạm lắng thì dư luận lại tiếp tục bức xúc về những phát ngôn gây sốc của người đẹp. Và gần đây nhất lại dấy lên những băn khoăn, nghi vấn về việc tân “đại sứ” chưa tốt nghiệp đại học!
Để khẳng định mình có đủ tư cách làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, người đẹp Lý Nhã Kỳ đã tuyên bố, cô đã tốt nghiệp đại học REAL ở Đức. Tuy nhiên, theo một số du học sinh Việt Nam đã và đang học tại Đức cũng như theo một số Việt kiều tại Đức thì không có trường đại học nào mang tên như vậy. Thực tế chỉ có danh từ Realschule (dịch ra là trường dạy nghề cấp phổ thông trung học chứ không phải đó là tên riêng của một trường đại học).
Lẽ ra lần đầu tiên Du lịch Việt Nam có Đại sứ là sự kiện vui và được tán thưởng. Nhưng việc lựa chọn Lý Nhã Kỳ một cách gấp gáp lại gây ra nhiều xôn xao và nghi ngại. Có người ủng hộ cô và hy vọng với sắc đẹp cô có cơ hội làm rạng danh du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, ý kiến trái chiều vẫn chiếm đa phần.
Bức xúc là đương nhiên bởi có khá nhiều điều liên quan đến quy trình và tiêu chí lựa chọn Đại sứ Du lịch và đặc biệt là đến cá nhân cô.
Nếu tìm kiếm tên cô trên mạng sẽ gặp những cụm từ ấn tượng đi kèm: Lý Nhã Kỳ lộ ảnh nóng, lộ ngực khủng, khoe hàng… Hình ảnh nổi bật nhất của cô được công chúng bàn tán và nhắc đến là chiếc váy khoét sâu cổ làm lộ bộ ngực “khủng” trong một Chương trình nghệ thuật chính luận phát sóng trực tiếp trên truyền hình.
Cũng không thể trách cô hoàn toàn. Bởi Lý Nhã Kỳ không thể tự xưng danh Đại sứ Du Lịch Việt Nam nếu không được sự ủng hộ của Bộ Văn hóa-Thể thao –Du Lịch (VH-TT-DL).
Giải thích về quyết định bổ nhiệm của mình với báo chí, ông Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ VH-TT&DL cho rằng Lý Nhã Kỳ là lựa chọn hợp lý nhất vào thời điểm hiện nay, bởi cô đáp ứng được cả 3 tiêu chí mà Bộ đề ra. Đó là: người nổi tiếng, thạo ngoại ngữ và không đòi hỏi được đãi ngộ. “Tân Đại sứ không những không đòi hỏi cát sê mà còn tự đứng ra tổ chức các sự kiện quảng cáo” - quan chức này nhấn mạnh.
Giải thích này không thuyết phục được công chúng cũng như người trong ngành du lịch Việt Nam. Bởi, với cách lập luận như vậy, Lý Nhã Kỳ được chọn vì cô có thể tiết kiệm được chi phí các hoạt động quảng bá du lịch cho nước nhà và các cơ quan quản lý du lịch cũng đỡ tốn sức.
Đặc biệt hơn là quyết định bổ nhiệm được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính Bộ VH-TT&DL ban hành Quyết định về Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam.
Việc chọn Đại sứ du lịch Việt Nam là quy trình đòi hỏi phải được quan tâm và cần có sự đầu tư. Đại sứ Du lịch Việt Nam đương nhiên phải là người nổi tiếng, có trình độ học vấn và văn hóa, giỏi ngoại ngữ, biết quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới. Nếu ai đó không đòi hỏi đãi ngộ càng đáng hoan nghênh.
Còn nhớ, việc bầu chọn Hoa hậu Việt Nam năm 2008 đã gây ra những ồn ào về trình độ học vấn. Lẽ ra đây là bài học để việc chọn lựa đại diện cho bất cứ lĩnh vực nào của Việt Nam được kín nhẽ, làm sao nhân vật đó chiếm được cảm tình và ngưỡng mộ của công chúng.
Nhưng xem ra việc chọn Đại sứ Du lịch Việt Nam vẫn có quá nhiều điều bất ổn./.
|
Lý Nhã Kỳ (tên thật: Trần Thị Thanh Nhàn). Cô được biết đến với vai trò truyền hình và tham gia các hoạt động kinh doanh. Lý Nhã Kỳ đã góp mặt trong một số bộ phim: Em muốn làm người nổi tiếng, Kiều nữ và đại gia, Bước chân hoàn vũ, Gió nghịch mùa, Vàng trong cát, Chiếc giường chia đôi... |