Chưa cho phép nghiên cứu khu du lịch tâm linh ở Bãi Cả, núi Hải Vân

VOV.VN -Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa kết luận chưa cho phép nghiên cứu dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Cả ở núi Hải Vân, thị trấn Lăng Cô

Dự án này do Công ty Cổ Phần đầu tư Bãi Cả có địa chỉ ở phường Vỹ Dạ, thành phố Huế làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp do bà Tạ Thị Vân làm người đại diện, được thành lập vào tháng 2/2018.

Vị trí (khoanh đỏ) nghiên cứu thực hiện dự án khu du lịch sinh thái Bãi Cả ở đoạn cuối của núi Hải Vân.

Trong kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ, chưa cho phép nghiên cứu khu du lịch tâm linh trong phạm vi thực hiện dự án. Đồng thời, khẳng định ý tưởng xây khu nhà ga đường sắt và bảo tàng đường sắt của nhà đầu tư khá độc đáo, góp phần tăng giá trị dự án. Tuy nhiên, nội dung này thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải, doanh nghiệp cần tách thành dự án riêng và có báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Bộ theo quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh này rà soát, tham mưu lãnh đạo tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch để đảm bảo điều kiện kêu gọi đầu tư thực hiện dự án; quá trình thực hiện cần cập nhật các nội dung về hành lang bảo vệ bờ biển, diện tích rừng, đất quốc phòng.

Dự án khu du lịch sinh thái Bãi Cả nằm trong Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định kêu gọi đầu tư vào tháng 12/2018 với tổng mức khoảng 2.500 tỉ đồng, thực hiện trong 3 năm.

Dự án nằm cách chân núi Hải Vân về phía Bắc, thuộc thị trấn Lăng Cô chừng 1,5 km, 3 phía giáp núi, một phía giáp biển; địa hình có độ dốc khá lớn, phức tạp. Diện tích nghiên cứu thực hiện dự án khoảng 212 ha, trong đó đất rừng trồng sản xuất là 178 ha. Tỉnh Thừa Thiên Huế muốn xây dựng nơi đây trở thành một khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, đẳng cấp quốc tế, bao gồm các hạng mục như khu khách sạn, nghỉ dưỡng 4 sao, 5 sao; khu biệt thự cao cấp ven biển, ven đồi; khu vui chơi giải trí, các hoạt động thể thao... Tuy nhiên, khu vực nghiên cứu dự án khu du lịch sinh thái Bãi Cả chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, mật độ xây dựng gộp tối đa của các khu du lịch - nghỉ dưỡng tổng hợp là 25%.

Trước đó, vào năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định dừng thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế, ở đèo Hải Vân, do nhận thấy có ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường
Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

VOV.VN -Giữa lợi ích kinh tế và môi trường sinh thái, người ta sẽ chọn thứ nào?

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

VOV.VN -Giữa lợi ích kinh tế và môi trường sinh thái, người ta sẽ chọn thứ nào?

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa
Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Ngày 3/4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ Tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Ngày 3/4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ Tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đăk Nông thu hồi dự án du lịch sinh thái thác Lưu Ly
Đăk Nông thu hồi dự án du lịch sinh thái thác Lưu Ly

VOV.VN - Dự án có quy mô hơn 88ha với tổng mức đầu tư gần 106 tỷ đồng chậm triển khai khiến nhiều diện tích rừng bị tàn phá nghiêm trọng.

Đăk Nông thu hồi dự án du lịch sinh thái thác Lưu Ly

Đăk Nông thu hồi dự án du lịch sinh thái thác Lưu Ly

VOV.VN - Dự án có quy mô hơn 88ha với tổng mức đầu tư gần 106 tỷ đồng chậm triển khai khiến nhiều diện tích rừng bị tàn phá nghiêm trọng.