Con người vùng cao Việt Nam sống động qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -Réhahn Croquevielle, nhiếp ảnh gia người Pháp từng rất nổi tiếng với bộ ảnh Hội An, Việt Nam, mới đây lại khiến người xem rung động bởi những hình ảnh thân thương của những con người vùng cao Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle đã dành 11 ngày kể từ 26/8 để cưỡi xe máy đi dọc các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp về con người vùng cao.
Hai chị em người H'Mông đùa nhau khi tắm. H'Mông là một trong những nhóm dân tộc thiểu số lớn nhất cả nước.
Người H'Mông thường sống tập trung ở vùng núi phía Bắc. Trang phục của người phụ nữ H’mông đa dạng giữa các nhóm dân tộc. Người H'Mông Đen mặc quần áo màu xanh chàm và người H'Mông Hoa là trang phục nhiều màu sắc.
Em bé H'Mông đang chơi một mình ở nhà khi nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle chụp hình.
Khi đến Bảo Lạc, Cao Bằng, nhiếp ảnh gia hy vọng có cơ hội được chụp hình người dân tộc thiểu số Lô Lô. Cô gái 17 tuổi trong ảnh là người dân tộc Lô Lô Hoa.
Nụ cười dễ thương của em bé dân tộc Lô Lô ở xã Cốc San, huyện Bát Xát, Lào Cai.
Trong chuyến đi tới huyện Đồng Văn, Hà Giang, nhiếp ảnh gia không quên ghi lại những hình ảnh của con người nơi đây.
Réhahn chia sẻ rằng đôi khi rất khó để tìm thấy những người dân tộc vẫn mặc nguyên trang phục truyền thống.
Một phụ nữ ở thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang.
Người Dao Đỏ tập trung chủ yếu ở bản Nậm Toóng, làng Sử Pán và làng Lếch, Lào Cai.
Khi đến thôn Minh Thượng, Lào Cai để chụp ảnh người dân tộc Pà Thẻn, Réhahn  đã theo chân một giáo viên vùng cao vào tận lớp học để chụp ảnh những em học sinh.
Theo Réhahn, nghèo đói là vấn đề chính cản trở trẻ em vùng cao Việt đến trường, ngoài ra, còn nhiều vấn đề khác.
Nhiều đứa trẻ phải đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ, băng qua suối, thung lũng và những ngọn đồi để đến trường học.
Nhiếp ảnh gia này nhận thấy ở vùng cao Việt Nam, có quá nhiều phụ nữ kết hôn khi còn rất trẻ.
Réhahn cho biết, trong chuyến đi của mình, ông đã gặp một cô gái kết hôn khi 14 tuổi và có con đầu lòng ở tuổi 16.
Một cô bé 13 tuổi dân tộc Dao.
Dân tộc Phù Lá có trang phục truyền thống mang màu sắc tươi sáng và rực rỡ. Nguồn thu nhập chính của họ bao gồm chăn nuôi và bán hàng thủ công.
Một bức ảnh đầy cuốn hút của Réhahn  khi nắm bắt được thần thái nhân vật. Ông chia sẻ: "Có những cảm xúc trong bức ảnh không thể diễn tả bằng lời".
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đôi mắt Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp
Đôi mắt Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -"Cửa sổ tâm hồn" người Việt được nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn ghi lại đẹp lung linh trong từng khuôn hình.

Đôi mắt Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

Đôi mắt Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -"Cửa sổ tâm hồn" người Việt được nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn ghi lại đẹp lung linh trong từng khuôn hình.

Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức
Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức

Matthias Meyer người Đức tự nhận mình là nhiếp ảnh gia về Hà Nội. Bốn năm sống ở Việt Nam, ông nhận ra mình thuộc về nơi khác của thế giới.

Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức

Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia người Đức

Matthias Meyer người Đức tự nhận mình là nhiếp ảnh gia về Hà Nội. Bốn năm sống ở Việt Nam, ông nhận ra mình thuộc về nơi khác của thế giới.

Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chỉ để chụp... cửa sổ
Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chỉ để chụp... cửa sổ

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha Andre Vicente Goncalves tự nhận mình là một "con nghiện" cửa sổ, khi đi đến đâu, anh cũng phải giơ máy lên chụp cửa sổ.

Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chỉ để chụp... cửa sổ

Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chỉ để chụp... cửa sổ

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha Andre Vicente Goncalves tự nhận mình là một "con nghiện" cửa sổ, khi đi đến đâu, anh cũng phải giơ máy lên chụp cửa sổ.

“Sắc màu các dân tộc Việt Nam” dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trẻ
“Sắc màu các dân tộc Việt Nam” dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trẻ

VOV.VN - Triển lãm ảnh đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng về sắc màu các dân tộc Việt Nam.

“Sắc màu các dân tộc Việt Nam” dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trẻ

“Sắc màu các dân tộc Việt Nam” dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trẻ

VOV.VN - Triển lãm ảnh đã mang đến cho người xem những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng về sắc màu các dân tộc Việt Nam.

Vũ trụ đẹp lung linh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thiên văn
Vũ trụ đẹp lung linh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thiên văn

VOV.VN -BTC cuộc thi "Nhiếp ảnh gia thiên văn 2015" vừa công bố những bức ảnh ngoạn mục nhất về vũ trụ do các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới thực hiện.

Vũ trụ đẹp lung linh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thiên văn

Vũ trụ đẹp lung linh qua ống kính của các nhiếp ảnh gia thiên văn

VOV.VN -BTC cuộc thi "Nhiếp ảnh gia thiên văn 2015" vừa công bố những bức ảnh ngoạn mục nhất về vũ trụ do các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới thực hiện.

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp
Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -Với nhiếp ảnh gia người Pháp André Alessio, thiên nhiên và con người vùng cao Việt Nam là linh hồn của mảnh đất này.

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -Với nhiếp ảnh gia người Pháp André Alessio, thiên nhiên và con người vùng cao Việt Nam là linh hồn của mảnh đất này.

Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp
Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp

Say mê với vẻ đẹp Việt, bộ ảnh về phố cổ Hội An của nhiếp ảnh gia người Pháp một lần nữa mang tới cho người xem sự lắng đọng trong cảm xúc.

Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp

Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp

Say mê với vẻ đẹp Việt, bộ ảnh về phố cổ Hội An của nhiếp ảnh gia người Pháp một lần nữa mang tới cho người xem sự lắng đọng trong cảm xúc.