Đà Lạt tiếp tục hút khách sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Đến mùng 7 Tết (ngày 28/1), dù đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 nhưng Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, cộng với khí hậu mát mẻ, trong lành nên Đà Lạt – Lâm Đồng thu hút đông khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Lượng khách đông, một số cơ sở dịch vụ ăn uống ở khu vực trung tâm có lúc rơi vào tình trạng quá tải, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra thông suốt và đảm bảo.

Do lượng khách du lịch rải đều, không tăng đột biến cùng thời điểm nên hệ thống khách sạn, nhà nghỉ đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú qua đêm của du khách.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thủy (du khách đến từ tỉnh Bình Định), không chỉ chất lượng các dịch vụ đảm bảo, cảnh quan đẹp mà nhiều điểm đến lý tưởng, mới lạ và hấp dẫn đã khiến kỳ nghỉ Tết của gia đình ở Đà Lạt này càng thêm vui và ý nghĩa: “Tôi đến đây từ ngày mùng 1 Tết, như vậy coi như cả gia đình năm nay ăn Tết tại Đà Lạt rồi. Đây là lần thứ 2 quay lại, tôi thấy Đà Lạt có sự thay đổi, đẹp, sạch sẽ, văn minh, khí hậu rất dễ chịu”.

Khách đông, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP. Đà Lạt xảy ra kẹt xe cục bộ nhưng không có tình trạng ùn tắc kéo dài như các thời điểm trước. Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an TP. Đà Lạt cho biết để đảm bảo giao thông đi lại thông suốt, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông:

Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung nói: “Chúng tôi đã huy động 100% quân số, túc trực tại các giao lộ, các tuyến đường trọng điểm để điều tiết giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với công an các phường, xã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự công cộng, trật tự mỹ quan đô thị cũng như phòng chống đua xe trái phép vào ban đêm”.

Theo ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023 ước đạt 250.000 lượt, tăng 2,5 lần so với Tết Nguyên đán năm ngoái; trong đó có 12.500 khách quốc tế. Hiện mặc dù đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng Đà Lạt – Lâm Đồng vẫn tiếp tục thu hút đông khách du lịch đến vui xuân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Quốc sóng lớn, khách du lịch chuyển hướng di chuyển
Phú Quốc sóng lớn, khách du lịch chuyển hướng di chuyển

VOV.VN - Ngày 28/1 vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang) có gió mạnh và sóng lớn. Nhiều du khách đi du lịch Phú Quốc đã hủy chuyến về Rạch Giá, thay bằng chuyến đến Hà Tiên vì thấy sóng biển quá to.

Phú Quốc sóng lớn, khách du lịch chuyển hướng di chuyển

Phú Quốc sóng lớn, khách du lịch chuyển hướng di chuyển

VOV.VN - Ngày 28/1 vùng biển Phú Quốc (Kiên Giang) có gió mạnh và sóng lớn. Nhiều du khách đi du lịch Phú Quốc đã hủy chuyến về Rạch Giá, thay bằng chuyến đến Hà Tiên vì thấy sóng biển quá to.

Nghệ An phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá
Nghệ An phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá

VOV.VN - Nghệ An có hệ thống di tích, di sản rất phong phú và đa dạng, gắn liền với những danh lam thắng cảnh, di tích tâm linh nổi tiếng. Việc phát huy thế mạnh này trong phát triển du lịch cần được quan tâm đúng mức, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với địa phương.

Nghệ An phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá

Nghệ An phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá

VOV.VN - Nghệ An có hệ thống di tích, di sản rất phong phú và đa dạng, gắn liền với những danh lam thắng cảnh, di tích tâm linh nổi tiếng. Việc phát huy thế mạnh này trong phát triển du lịch cần được quan tâm đúng mức, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với địa phương.

Doanh thu du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tăng kỷ lục dịp Tết Nguyên đán
Doanh thu du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tăng kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngày 28/7 (mùng 7 Tết), Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ mùng 1 đến mùng 5), địa phương đón gần 670 ngàn lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tăng hơn 59% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Doanh thu du lịch đạt gần 538,4 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm ngoái.

Doanh thu du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tăng kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

Doanh thu du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tăng kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngày 28/7 (mùng 7 Tết), Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ mùng 1 đến mùng 5), địa phương đón gần 670 ngàn lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tăng hơn 59% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Doanh thu du lịch đạt gần 538,4 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm ngoái.

Đến Huế du xuân, ngắm lăng tẩm các vua triều Nguyễn
Đến Huế du xuân, ngắm lăng tẩm các vua triều Nguyễn

VOV.VN - Huế là một trung tâm du lịch hấp dẫn, nơi những di tích và lăng tẩm có sức thu hút đặc biệt với cả du khách và các nhà mỹ thuật.

Đến Huế du xuân, ngắm lăng tẩm các vua triều Nguyễn

Đến Huế du xuân, ngắm lăng tẩm các vua triều Nguyễn

VOV.VN - Huế là một trung tâm du lịch hấp dẫn, nơi những di tích và lăng tẩm có sức thu hút đặc biệt với cả du khách và các nhà mỹ thuật.