Đà Nẵng, Hội An tổ chức lễ hội Khinh khí cầu chào đón du khách

VOV.VN - Từ ngày 25-27/3, du khách tới thành phố Đà Nẵng và Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm bay, thưởng lãm ngày hội khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.

Tại thành phố Đà Nẵng, lễ hội khinh khí cầu là hoạt động chào mừng sự kiện đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau thời gian dài tạm ngưng do dịch Covid-19. Tổng cộng có 17 khinh khí cầu được trình diễn theo hình thức bay treo, cột dây cố định. Vị trí cao nhất của khinh khí cầu khoảng 40 mét so với mặt đất. Thời gian diễn ra buổi trình diễn khinh khí cầu từ 19 giờ đến 20 giờ ngày 27/3 với các tiết mục rồng lửa, thổi cầu, dựng cầu tại lòng đường và vỉa hè đường Bạch Đằng.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết, hình ảnh khinh khí cầu bay tự do trên không trung như đang vẫy chào du khách ghé thăm Đà Nẵng để thỏa sức tận hưởng kỳ nghỉ thú vị của mình bên cạnh những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp tại thành phố. Chương trình Ngày hội Khinh khí cầu cũng được Sở Du lịch thực hiện ghi hình và phát trực tiếp trên kênh trực tuyến Danang Fantasticity vào các khung giờ trình diễn.

Bà Nguyễn Thị Hoài An cho biết: “Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức hoành tráng lễ chào đón đường bay quốc tế mở lại vào ngày 27/3. Cùng với đó chúng tôi cũng kết hợp nhiều hoạt động trong sự kiện đó bao gồm ngày hội khinh khí cầu. Đặc biệt, trong ngày 27/3 thì chúng tôi sẽ chào đón chuyến bay Singapore và Thái Lan cùng với những đoàn khách Famtrip đến khảo sát du lịch Đà Nẵng sau một thời gian dài “ngủ đông”.

Còn tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ngày hội khinh khí cầu sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/3. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện hưởng ứng Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Theo đó, từ 19 giờ đến 20 giờ ngày 25/3 sẽ diễn ra chương trình đêm hoa đăng với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu. Lúc này các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc. Bên cạnh đó sẽ có thêm hoạt động lắc thúng chai trên sông Hoài, tạo không khí sôi nổi, hứa hẹn sẽ mang đến ngày hội sôi động, tuyệt vời cho du khách khi đến tham quan Hội An dịp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An
Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia- Quảng Nam 2022, trong hai ngày 25, 26/3 tới, ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An.

Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An

Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia- Quảng Nam 2022, trong hai ngày 25, 26/3 tới, ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An.

Rực rỡ ngày hội khinh khí cầu kỷ niệm 1 năm thành lập TP. Thủ Đức
Rực rỡ ngày hội khinh khí cầu kỷ niệm 1 năm thành lập TP. Thủ Đức

VOV.VN - Người dân TP.HCM có thể ngắm những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị tại “Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước TP.HCM năm 2022”

Rực rỡ ngày hội khinh khí cầu kỷ niệm 1 năm thành lập TP. Thủ Đức

Rực rỡ ngày hội khinh khí cầu kỷ niệm 1 năm thành lập TP. Thủ Đức

VOV.VN - Người dân TP.HCM có thể ngắm những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, thú vị tại “Ngày hội khinh khí cầu, du thuyền và các hoạt động thể thao dưới nước TP.HCM năm 2022”

Khinh khí cầu cất cánh trên bầu trời Lai Châu
Khinh khí cầu cất cánh trên bầu trời Lai Châu

VOV.VN - Lần đầu tiên những chiếc khinh khí cầu với nhiều loại kích cỡ được bay trên bầu trời thành phố Lai Châu, trong sự hào hứng, thích thú của du khách và người dân địa phương.

Khinh khí cầu cất cánh trên bầu trời Lai Châu

Khinh khí cầu cất cánh trên bầu trời Lai Châu

VOV.VN - Lần đầu tiên những chiếc khinh khí cầu với nhiều loại kích cỡ được bay trên bầu trời thành phố Lai Châu, trong sự hào hứng, thích thú của du khách và người dân địa phương.