Đà Nẵng tái khởi động du lịch về đêm

VOV.VN - Du lịch nội địa đang khởi động trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thành phố Đà Nẵng tích cực triển khai chương trình “Danang by night” để thu hút du khách.

Với lợi thế sở hữu nhiều bãi biển đẹp, thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị các hoạt động du lịch giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để tạo thêm điểm nhấn cho Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Quê Việt cho biết, khi chưa có dịch Covid-19, khách du lịch về Đà Nẵng nhiều, họ cần những dịch vụ giải trí về đêm nhưng thành phố chưa có những loại hình hấp dẫn nên khó giữ chân du khách được lâu. Theo ông Nguyễn Anh Minh, “Danang by night” sẽ là sản phẩm du lịch mới, có sức cạnh tranh với các điểm đến khác và gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến thành phố bên sông Hàn.

Cuối năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Đà Nẵng triển khai các hoạt động phát triển kinh tế đêm để phục vụ du lịch nhưng dự án này không thể thực hiện do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Năm nay, dự án này được tái khởi động, trước mắt tập trung phục hồi du lịch nội địa.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, dịch vụ du lịch về đêm là một trong những nhóm nhu cầu cao của du khách nhưng Đà Nẵng chưa thực sự mạnh về điểm này. Trước đó, thành phố này cũng đã có một số hoạt động du lịch về đêm nhưng chủ yếu khai thác ở một vài dịch vụ nhỏ lẻ, phân tán.

Hiện nay, Hiệp hội Du lịch phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho ra mắt 3 sản phẩm du lịch mới về đêm phục vụ du khách. Theo ông Cao Trí Dũng, để chương trình “Danang by night” đạt hiệu quả phải đầu tư đồng bộ về môi trường, hạ tầng và kêu gọi các nhà đầu tư nhanh chóng tham gia hình thành các sản phẩm du lịch đêm phục vụ du khách.

Ông Cao Trí Dũng nói: "Cộng đồng doanh nghiệp phối hợp với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng dự kiến tập trung vào 3 nhóm sản phẩm bao gồm, tham quan Bà Nà về đêm, tour Đà Nẵng về đêm và làm mới tour du lịch trên sông bằng thuyền một cách đặc sắc hơn. Chúng tôi phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng dịch vụ để sớm hình thành các sản phẩm, đưa vào khai thác trong dịp 30/4 và 1/5 năm nay".

Chương trình “Danang by night” có nhiều hoạt động hấp dẫn như chiếu sáng nghệ thuật với chủ đề “Dòng sông ánh sáng” hai bờ sông Hàn; trải nghiệm hoạt động về đêm tại Phố du lịch An Thượng; trải nghiệm không gian ẩm thực Đà Nẵng,… Thành phố Đà Nẵng vận động các siêu thị, trung tâm mua sắm, các cửa hàng, cơ sở ăn uống... tổ chức các khung chương trình "Giờ vàng - Happy hours" vào buổi tối với các mức giảm giá để thu hút khách, tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời kích cầu mua sắm ban đêm, đặc biệt sau 22 giờ hằng ngày.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình Đà Nẵng về đêm được tổ chức thí điểm trong 3 năm, từ năm 2021 đến 2023, dự kiến khai trương dịp 30/4 năm nay: "Theo kế hoạch, UBND các quận, huyện sẽ nghiên cứu, đề xuất những địa điểm để tổ chức các hoạt động kinh tế về đêm; sau đó vận động các doanh nghiệp đầu tư hình thành các sản phẩm, dịch vụ cũng như kéo dài thời gian hoạt động. Chúng tôi tập trung kêu gọi đầu tư trên 4 nhóm sản phẩm chính đó là: mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí và tham quan du lịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đà Nẵng đưa du lịch MICE thành sản phẩm chủ lực
Đà Nẵng đưa du lịch MICE thành sản phẩm chủ lực

VOV.VN - Với lợi thế sẵn có, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về phát triển du lịch MICE. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch này nhằm nhanh chóng phục hồi ngành du lịch.

 Đà Nẵng đưa du lịch MICE thành sản phẩm chủ lực

Đà Nẵng đưa du lịch MICE thành sản phẩm chủ lực

VOV.VN - Với lợi thế sẵn có, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về phát triển du lịch MICE. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch này nhằm nhanh chóng phục hồi ngành du lịch.

Thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục hoạt động du lịch
Thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm (Danang by night). Việc thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục các hoạt động du lịch, thời gian dự kiến vào dịp 30/4 tới.

Thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục hoạt động du lịch

Thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục hoạt động du lịch

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm (Danang by night). Việc thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm nhằm sớm khôi phục các hoạt động du lịch, thời gian dự kiến vào dịp 30/4 tới.