Đảm bảo an toàn hoạt động du lịch tại hồ Tà Đùng – "vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội Xuân 2023, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tăng cường hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy tại hồ Tà Đùng – nơi được coi là "vịnh Hạ Long trên núi" của Tây Nguyên.

Hồ Tà Đùng – hồ thủy điện Đồng Nai 3, ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân sống bằng nghề nuôi cá lồng bè, đánh bắt cá trên hồ và đưa khách thưởng ngoạn, du lịch bằng thuyền. Trên lòng hồ hiện có 6 điểm nuôi cá, mỗi điểm tập trung khoảng 4 – 5 hộ.

Được lực lượng chức năng nhắc nhở, hướng dẫn tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn để phòng ngừa tai nạn đuối nước, bảo vệ môi trường nước và bảo vệ rừng, ông Bùi Văn Điệp, người nuôi cá lồng bè trên hồ Tà Đùng đã 3 năm qua, chia sẻ: "Chăn nuôi thì trước hết là mình phải giữ gìn vệ sinh môi trường, bất cứ việc gì đều phải giữ vệ sinh cho sạch. Còn an toàn giao thông thì mình cũng phải đảm bảo, ví dụ như mang áo phao. Còn về rừng thì ở đây người ta cũng tuyên truyền đừng chặt cây, vì đây là khu rừng quốc gia, khu bảo tồn".

Cùng với 6 điểm nuôi cá lồng bè, hồ Tà Đùng còn có 3 bến tàu đăng ký hoạt động đưa đón du khách. Ban ATGT tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra đăng ký, đăng kiểm tàu, các trang thiết bị bảo đảm an toàn như áo phao, phao cứu sinh, cứu đắm, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy...

Ông Trần Quốc Long, giám đốc một công ty du lịch tại đây, cho biết: "Những tài công của chúng tôi đã được đi đào tạo, được cấp chứng chỉ thuyền trưởng lái tàu chở khách du lịch. Và các nhân viên đã được đi tập huấn nghiệp vụ du lịch do Sở VHTT&DL Đắk Nông tổ chức. Chúng tôi cũng rất mong UBND tỉnh và các sở, ngành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tà Đùng tổ chức lớp học chứng chỉ thuyền viên, để mọi người có thể tiếp cận và nâng cao trình độ của mình để phục vụ khách du lịch".

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại hồ Tà Đùng - thủy điện Đồng Nai 3 và 4 (huyện Đắk Glong) có 34 thuyền du lịch, đò và phương tiện xuồng máy thô sơ đang hoạt động. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một doanh nghiệp có 4 thuyền du lịch đều hết hạn đăng kiểm. Ngoài ra, còn có nhiều phương tiện tàu, thuyền chưa đăng ký.

Theo ông Lê Đình Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông, đây là điều nan giải với địa phương khi rất nhiều tàu thuyền là phương tiện tự đóng, không đủ điều kiện đăng kiểm: "Sở GTVT cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc vận động người dân khắc phục những phương tiện không đủ điều kiện đó để tiến hành đăng kiểm, đăng ký hoạt động theo quy định. Đồng thời cơ quan đăng kiểm là Chi cục đăng kiểm số 5 ở Nha Trang cũng phối hợp tốt với địa phương, thường xuyên hướng dẫn người dân, nhưng các phương tiện này là tự đóng theo kinh nghiệm dân gian, không có hồ sơ nên là không đủ điều kiện để đăng kiểm".

Bên cạnh việc hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện theo quy định, tặng áo phao cho những hộ nuôi cá lồng bè và sinh sống ven hồ, các ngành chức năng ở Đắk Nông cũng thường xuyên liên tục kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở đảm bảo an toàn cho các hoạt động tại hồ Tà Đùng. Theo đó yêu cầu chủ phương tiện tàu, thuyền du lịch không chở quá trọng tải, quá số người quy định; neo đậu phương tiện đúng nơi quy định; yêu cầu hành khách mặc áo phao khi lưu thông trên hồ...

Được coi là "vịnh Hạ Long trên núi" của Tây Nguyên, nhưng hoạt động du lịch tại Hồ Tà Đùng vẫn còn nguyên sơ và tự phát. Dù đến nay chưa xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào, du lịch Tà Đùng rất cần tổ chức quản lý chặt chẽ và bài bản để đảm bảo an toàn hơn cho du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen
Ấn tượng khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen

VOV.VN - Tổ chức nhiều hoạt động lại được đầu tư bài bản, dịp nghỉ lễ năm nay Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã thu hút rất đông khách du lịch đến trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên.

Ấn tượng khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen

Ấn tượng khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen

VOV.VN - Tổ chức nhiều hoạt động lại được đầu tư bài bản, dịp nghỉ lễ năm nay Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã thu hút rất đông khách du lịch đến trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên.

Du lịch cộng đồng Nâm Nung-điểm đến trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
Du lịch cộng đồng Nâm Nung-điểm đến trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

VOV.VN - Với bề dầy truyền thống lịch sử văn hóa, xã Nâm Nung (huyện Krông Nô) được tỉnh Đắk Nông xác định là một điểm dừng chân trên tuyến du lịch “Trường ca của nước và lửa” thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Du lịch cộng đồng Nâm Nung-điểm đến trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Du lịch cộng đồng Nâm Nung-điểm đến trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

VOV.VN - Với bề dầy truyền thống lịch sử văn hóa, xã Nâm Nung (huyện Krông Nô) được tỉnh Đắk Nông xác định là một điểm dừng chân trên tuyến du lịch “Trường ca của nước và lửa” thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Festival hoa Đà Lạt thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan
Festival hoa Đà Lạt thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan

VOV.VN - Hôm nay (31/12), Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 chính thức bế mạc. Tuy lượng khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng không tăng đột biến như trong các kỳ Festival trước nhưng nhiều chương trình đặc sắc đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng du khách

Festival hoa Đà Lạt thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan

Festival hoa Đà Lạt thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan

VOV.VN - Hôm nay (31/12), Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 chính thức bế mạc. Tuy lượng khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng không tăng đột biến như trong các kỳ Festival trước nhưng nhiều chương trình đặc sắc đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng du khách