Đan Phượng thúc đẩy du lịch nông nghiệp và giáo dục học đường

VOV.VN - Huyện Đan Phượng đang hướng đến xây dựng các sản phẩm du lịch truyền thống, thân thiện với môi trường, hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu để thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đan Phượng là huyện ngoại thành ở phía Tây của thủ đô Hà Nội. Đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; nơi sản sinh ra nhiều loại hình văn hóa dân gian độc đáo như chèo tàu, ca trù, thả diều. Cùng với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa đa dạng, Đan Phương cũng đang nỗ lực tận dụng khoảng cách không quá xa trung tâm Hà Nội để thu hút du khách.

Theo ông Trần Đức Hải - Bí thư Huyện ủy Đan Phượng, du lịch là định hướng mới của Đan Phượng, dựa trên những tài nguyên cơ bản của địa phương, trong đó chủ đạo là tài nguyên văn hóa, di tích giá trị lịch sử kiến trúc và phát triển thêm các điểm tham quan. Với diện tích lớn dành cho canh tác nông nghiệp và trồng hoa, các loại hình trải nghiệm nông nghiệp kết hợp du lịch sẽ là thế mạnh của huyện Đan Phượng. Địa phương cũng đang nỗ lực quảng bá du lịch trên các nền tảng số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào hoạt động du lịch để có cơ hội đón du khách nhiều hơn.

Phát biểu tại tọa đàm “Liên kết hợp tác phát triển du lịch huyện Đan Phượng” được tổ chức ngày 17/4, bà Đặng Hương Giang – Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Đan Phượng là huyện đầu tiên được công nhận nông thôn mới của Hà Nội, sở hữu hệ thống giao thông thuận lợi để phục vụ phát triển du lịch. Đan Phượng cần tận dụng các lợi thế như vị trí ven sông, hệ thống di tích, di sản văn hóa và các làng nghề truyền thống. Ngoài ra, các loại hình du lịch nông nghiệp cũng đang là xu thế du lịch ngày càng được quan tâm.

Tuy nhiên, hiện nay ở Đan Phượng còn thiếu vắng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, trong bối cảnh nhu cầu đi du lịch, nghỉ ngơi cuối tuần đến những khu vực ngoại thành ngày càng gia tăng. Ông Nguyễn Minh Chung, Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Tổng công ty Du lịch Hà Nội cho rằng, Đan Phượng có điểm mạnh là hạ tầng giao thông thuận lợi, tài nguyên sẵn có về văn hóa, lịch sử và làng nghề ẩm thực. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng cao và địa điểm du lịch đẳng cấp quanh Hà Nội đang thiếu và đây là cơ hội cho Đan Phượng, nếu địa phương có các khu du lịch tiêu chuẩn quốc tế và chuẩn hóa các sản phẩm ẩm thực, thủ công mỹ nghệ.

Theo ý kiến của ông Phùng Xuân Khánh – Giám đốc Công ty du lịch Tiên Phong, xác định lợi thế cạnh tranh của điểm đến Đan Phượng so với các quận, huyện khác là vấn đề tiên quyết để phát triển du lịch. Với lợi thế vị trí ven sông, cùng tiềm năng di sản, văn hóa, Đan Phượng nên phát triển du lịch sinh thái, xây dựng các vườn cây, khu trải nghiệm nông nghiệp để tạo điểm đến cho người dân thành thị tìm đến nghỉ ngơi, thư giãn dịp cuối tuần.

Về vấn đề sản phẩm du lịch, nhiều ý kiến cho rằng Đan Phượng nên tập trung vào loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch học đường với hình thức tour trong ngày, hướng đến đối tượng khách tại Hà Nội và các địa phương lân cận.

Ông Hồ Xuân Phúc – Giám đốc Công ty du lịch Hanotours cho biết, nếu lấy du lịch học đường là trọng tâm thì Đan Phượng nên tạo ra những sản phẩm hoàn thiện hơn, thay vì hình thức tour thông thường hiện nay. Lấy ví dụ tour giáo dục tại Hàn Quốc - học sinh được tìm hiểu từ quả trứng, con gà cho tới khi chế biến thành món ăn, ông Hồ Xuân Phúc cho rằng những chương trình du lịch học đường được đầu tư quy củ, bổ sung hàm lượng kiến thức, trải nghiệm cùng bài học về giáo dục văn hóa, kỹ năng… chắc chắn sẽ thu hút đông đảo du khách học sinh, sinh viên.

Còn ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Công ty du lịch Vietsense nhận định, trong tương lai gần, phát triển dịch vụ du lịch trong ngày là hướng đi phù hợp nhất với Đan Phượng. Thị trường mục tiêu sẽ là du khách tại Hà Nội và các điểm lân cận, với điểm nhấn là ẩm thực địa phương và hoạt động dã ngoại. Về dài hạn, Đan Phượng cần thu hút các nhà đầu tư lớn xây dựng các khu vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp để thu hút du khách hiệu quả hơn.

Ngoài các đoàn khách đi theo tour của các doanh nghiệp lữ hành, Đan Phượng cũng sẽ là điểm đến phù hợp cho khách đi du lịch tự túc từ nội thành Hà Nội. Tuy nhiên, loại hình khách này cần sự sẵn sàng về thông tin điểm đến, dịch vụ, phương tiện… trên mạng Internet, do đó đẩy mạnh thông tin, quảng bá và ứng dụng truyền thông số sẽ là vấn đề thiết yếu. Ông Nguyễn Văn Tài cho rằng, chính quyền địa phương nên tận dụng mạng xã hội, đặc biệt là phát động cộng đồng người dân tích cực chia sẻ thông tin, hình ảnh vẻ đẹp của quê hương mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bãi lau Liên Hà (Đan Phượng): Điểm check - in mới cho giới trẻ Hà Thành
Bãi lau Liên Hà (Đan Phượng): Điểm check - in mới cho giới trẻ Hà Thành

VOV.VN - Cách trung tâm TP. Hà Nội gần 20km, bãi lau ở xã Liên Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đang trở thành điểm “sống ảo” mới thu hút sự quan tâm giới trẻ.

Bãi lau Liên Hà (Đan Phượng): Điểm check - in mới cho giới trẻ Hà Thành

Bãi lau Liên Hà (Đan Phượng): Điểm check - in mới cho giới trẻ Hà Thành

VOV.VN - Cách trung tâm TP. Hà Nội gần 20km, bãi lau ở xã Liên Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đang trở thành điểm “sống ảo” mới thu hút sự quan tâm giới trẻ.

Kích cầu du lịch sinh thái cộng đồng tại Ba Vì, Hà Nội
Kích cầu du lịch sinh thái cộng đồng tại Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN - Các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm văn hóa người Dao, người Mường dưới chân núi Ba Vì đang được hoàn thiện và quảng bá để thu hút du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu "Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội”.

Kích cầu du lịch sinh thái cộng đồng tại Ba Vì, Hà Nội

Kích cầu du lịch sinh thái cộng đồng tại Ba Vì, Hà Nội

VOV.VN - Các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm văn hóa người Dao, người Mường dưới chân núi Ba Vì đang được hoàn thiện và quảng bá để thu hút du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu "Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội”.

Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo
Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo

VOV.VN - Xây dựng các sản phẩm mới, có tính hấp dẫn cao về chất lượng và giá cả đang là một trong những giải pháp chính để hồi phục ngành du lịch Thủ đô.

Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo

Du lịch Hà Nội tạo sức hút bằng sản phẩm độc đáo

VOV.VN - Xây dựng các sản phẩm mới, có tính hấp dẫn cao về chất lượng và giá cả đang là một trong những giải pháp chính để hồi phục ngành du lịch Thủ đô.