“Dấu chân voi hạnh phúc” mở lối du lịch thân thiện ở Đắk Lắk
VOV.VN - Ngày 25/4, tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á tổ chức Ngày hội “Dấu chân voi hạnh phúc”, thu hút khoảng 200 người tham gia, phát đi thông điệp chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng.
Gia đình ông Y Per Ê Ung, ở buôn Lê, xã Liên Sơn Lắk có 1 voi nhà, tên Na Túc, tham gia chở khách du lịch. Trước đây, Na Túc chở khách quanh năm, nhưng gần đây đã được giãn việc, có nhiều thời gian để thong dong trong rừng.
“Nó ở với mình từ năm 2006, trước giờ mình hay khai thác chở khách du lịch, mới đây mình tham gia mô hình du lịch thân thiện thấy giờ đỡ tội nó, gia đình quyết định cho nó nghỉ để đảm bảo sức khỏe cho voi về lâu dài”, ông Y Per chia sẻ
Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ký cam kết “ngừng cưỡi voi”, với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, thể hiện bước chuyển từ khai thác sang bảo tồn.
Sự kiện hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về phúc lợi và bảo tồn đàn voi nhà, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi từ du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện.
Theo bà Jill Robinson, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Tổ chức Động vật châu Á, voi không sinh ra để chở người suốt cả ngày. Từ năm 2016, đơn vị này đã phối hợp với Đắk Lắk triển khai các giải pháp bảo tồn, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho chủ voi và nài voi chuyển đổi sinh kế, đồng thời đảm bảo chăm sóc, khám chữa bệnh cho voi.
“Đắk Lắk có 34 cá thể voi trên địa bàn, trong số đó có 20 cá thể voi tham gia vào Dự án và đang được Dự án hỗ trợ chăm sóc. Hiện tại vẫn còn khoảng 7 cá thể voi đang tham gia vào hoạt động du lịch cưỡi voi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác ở địa phương cùng cộng đồng và doanh nghiệp du lịch tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động cưỡi voi. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các bên liên quan khác để nâng cao phúc lợi cho đàn voi ở địa phương”, bà Jill Robinson nhấn mạnh.