Đề nghị UNESCO công nhận hát xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
Hiện nay Phú Thọ có 69 nghệ nhân hát xoan, 49 người (từ 60 tuổi trở lên) biết hát xoan, 81 người tham gia các phường xoan, trong đó chỉ có 8 nghệ nhân còn khả năng trình diễn và truyền dạy.
Tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm kê hát xoan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ đề nghị UNESCO công nhận hát xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Theo kết quả kiểm kê, hiện nay Phú Thọ có 69 nghệ nhân hát xoan, 49 người (từ 60 tuổi trở lên) biết hát xoan, 81 người tham gia các phường xoan, trong đó chỉ có 8 nghệ nhân còn khả năng trình diễn và truyền dạy. Hát xoan hiện có ở 15 xã của tỉnh Phú Thọ và 3 xã của tỉnh Vĩnh Phúc.
Các di tích có hát xoan có ở 30 cửa đình, trong đó 13 di tích bảo đảm môi trường diễn xướng hát xoan, 2 di tích đã xuống cấp, 15 di tích đã mất hoàn toàn không còn không gian diễn xướng hát xoan. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh vừa thành lập 4 phường xoan đang hoạt động tại thành phố Việt Trì.
UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đang gấp rút hoàn chỉnh hồ sơ trong tháng 3/2010 để trình Chính phủ đề nghị UNESCO công nhận hát xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp./.