Đề xuất Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế dịp 30/4

VOV.VN - Hội đồng Tư vấn du lịch và Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân đều đề xuất Việt Nam nên mở cửa du lịch quốc tế vào dịp 30/4 - 1/5 tới, để nắm bắt cơ hội "ngàn năm có một".

Đại diện cho Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ), ông Trương Gia Bình cho rằng ngành du lịch Việt Nam cần sớm công bố mở cửa du lịch quốc tế, trong bối cảnh nhiều nước châu Á chưa làm được việc này. "Mở cửa vào ngày 30/4 tới đây là cơ hội ngàn năm có một. Khi đó Việt Nam sẽ có vị thế khác hẳn, khách du lịch quen với hình ảnh Việt Nam sẽ quay trở lại" - ông Bình cho biết.

Đồng tình với ý kiến này, ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) cho rằng nếu Việt Nam mở cửa vào dịp 30/4 tới sẽ thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế, trong lúc các điểm đến khác chưa công bố mở cửa. Ông Trần Trọng Kiên cũng đề xuất cho phép thêm nhiều tỉnh, thành phố tham gia đón khách quốc tế, đồng thời giảm thiểu thủ tục cho các doanh nghiệp đón khách, vì nguồn lực của doanh nghiệp đã bị hạn chế rất nhiều do đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Nam cũng đưa ra đề xuất mở cửa du lịch quốc tế rộng hơn vào dịp 30/4 - 1/5, vì rất nhiều doanh nghiệp du lịch tại địa phương này đã sẵn sàng đón và phục vụ khách quốc tế. Ông Nguyễn Thanh Hồng cho rằng việc đón khách quốc tế nói riêng và phát triển du lịch nói chung không thể chỉ tại một vài tỉnh, thành phố mà cần nhiều địa phương tham gia.

Theo ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, kể từ khi bắt đầu chương trình thí điểm, Việt Nam đã đón gần 8.000 khách quốc tế sử dụng "hộ chiếu vaccine". Việc triển khai thí điểm thuận lợi tại các địa phương, cùng với gói hỗ trợ phục hồi kinh tế vừa được Quốc hội thông qua cũng như độ phủ vaccine của Việt Nam đứng hàng đầu thế giới là những điều kiện rất thuận lợi để ngành du lịch Việt Nam phục hồi. Theo đề xuất của Tổng cục Du lịch, thời điểm mở cửa toàn bộ dự kiến trong quý II/2022.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định du lịch Việt Nam sẽ phải "đi bằng cả hai chân", bên cạnh du lịch nội địa thì cần mở cửa du lịch quốc tế để phát triển nhanh hơn. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Tổng cục Du lịch đánh giá chương trình thí điểm, mức độ sẵn sàng và công tác phòng chống dịch bệnh ở các địa phương để nghiên cứu, đề xuất khả năng mở cửa vào dịp 30/4 tới. 

"Từ nay đến 30/4, những nơi làm thí điểm thì tiếp tục thí điểm để rút kinh nghiệm. Sau 30/4, nếu Chính phủ đồng ý thì ngành du lịch sẽ mở cửa toàn bộ, trên cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh. Nếu không làm thì mất hết cơ hội, vì vậy Việt Nam sẽ mở lại thị trường quốc tế để trở thành điểm đến du lịch an toàn" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói./.

Việt Nam nên làm gì để thu hút khách quốc tế?

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng chương trình đón khách quốc tế trong năm 2022. Các đại sứ và đại diện cơ quan du lịch từ nhiều quốc gia đều kỳ vọng khôi phục kết nối và trao đổi khách với thị trường Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mũi Né chuẩn bị đón khách quốc tế
Mũi Né chuẩn bị đón khách quốc tế

VOV.VN - Theo phương án đề xuất của tỉnh Bình Thuận, khách quốc tế sẽ đi theo tour trọn gói từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hoặc sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né (TP. Phan Thiết).

Mũi Né chuẩn bị đón khách quốc tế

Mũi Né chuẩn bị đón khách quốc tế

VOV.VN - Theo phương án đề xuất của tỉnh Bình Thuận, khách quốc tế sẽ đi theo tour trọn gói từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hoặc sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né (TP. Phan Thiết).

Khách quốc tế đến nhỏ giọt, các hãng lữ hành nói gì?  
Khách quốc tế đến nhỏ giọt, các hãng lữ hành nói gì?  

VOV.VN - Theo nhận định từ hãng lữ hành nước ngoài, các quy định về cách ly sẽ khiến khách quốc tế nản lòng. Thêm vào đó, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu khi so sánh với các quốc gia trong khu vực.

Khách quốc tế đến nhỏ giọt, các hãng lữ hành nói gì?  

Khách quốc tế đến nhỏ giọt, các hãng lữ hành nói gì?  

VOV.VN - Theo nhận định từ hãng lữ hành nước ngoài, các quy định về cách ly sẽ khiến khách quốc tế nản lòng. Thêm vào đó, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu khi so sánh với các quốc gia trong khu vực.

TP.HCM được phép đón khách du lịch quốc tế
TP.HCM được phép đón khách du lịch quốc tế

VOV.VN - Ngày 3/1, Chính phủ vừa ban hành văn bản cho phép TP.HCM được tham gia Chương trình Thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

TP.HCM được phép đón khách du lịch quốc tế

TP.HCM được phép đón khách du lịch quốc tế

VOV.VN - Ngày 3/1, Chính phủ vừa ban hành văn bản cho phép TP.HCM được tham gia Chương trình Thí điểm đón khách du lịch quốc tế.