Di tích Machu Picchu mở cửa chỉ để đón đúng một vị khách

VOV.VN - Bị mắc kẹt tại Peru 7 tháng, Jesse Katayama là người duy nhất may mắn được vào thăm khu Machu Picchu dù di tích này chưa mở cửa đón khách.

Jesse Katayama, một du khách Nhật Bản đã đến Peru từ hồi tháng 3 để tham quan Machu Picchu. Tuy nhiên lệnh cách ly xã hội và đóng cửa các khu vực tham quan khiến anh chưa thể hoàn thành kế hoạch của mình

May mắn cho Katayama, nhà chức trách đã quyết định cho phép một mình anh tham quan Machu Picchu, trước khi phải quay về nước. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Peru, Alejandro Neyra cho biết: "Chúng tôi cho phép Katayama vào thăm Machu Picchu cùng với ban quản lý khu di tích, vì đây là ước mơ của anh ấy khi đến Peru".

Với chiếc vé vào cửa mua từ tháng 3, Katayama đã được "bao trọn" cả khu di tích và tự do đi lại trong sự vắng vẻ hiếm có. "Thật tuyệt vời! Cảm ơn mọi người!" – vị khách Nhật Bản chia sẻ trong video cá nhân quay tại Machu Picchu. Những hình ảnh và video được anh chia sẻ lên Instagram cá nhân đã nhận hàng nghìn lượt yêu thích và hàng trăm lời chúc mừng.

Katayama trở thành người đầu tiên được tham quan Machu Picchu trong vòng 7 tháng qua. Khu tàn tích của người Inca vốn là một điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Năm 2018, có hơn 1,5 triệu lượt du khách tới thăm khu vực này. Bộ trưởng Alejandro Neyra cho biết thêm, Machu Picchu dự kiến sẽ mở cửa đón khách trở lại vào tháng 11 và mỗi ngày chỉ cho phép khoảng 30% lượng khách  so với thông thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm sống biệt lập giữa biển với khách sạn “hải đăng” 150 tuổi
Trải nghiệm sống biệt lập giữa biển với khách sạn “hải đăng” 150 tuổi

VOV.VN - Một ngọn hải đăng ngoài khơi Thụy Điển đã được biến hóa thành khách sạn sang trọng – nơi du khách có thể ngâm mình trong nước biển và ngủ dưới ánh sao.

Trải nghiệm sống biệt lập giữa biển với khách sạn “hải đăng” 150 tuổi

Trải nghiệm sống biệt lập giữa biển với khách sạn “hải đăng” 150 tuổi

VOV.VN - Một ngọn hải đăng ngoài khơi Thụy Điển đã được biến hóa thành khách sạn sang trọng – nơi du khách có thể ngâm mình trong nước biển và ngủ dưới ánh sao.

10 điểm dừng chân lý tưởng khi đến Hokkaido, Nhật Bản
10 điểm dừng chân lý tưởng khi đến Hokkaido, Nhật Bản

VOV.VN - Hokkaido sở hữu suối nước nóng cực tốt cho sức khỏe, công viên quốc gia rừng ngập nước Kushiro và “thánh địa hoa oải hương” tuyệt đẹp.

10 điểm dừng chân lý tưởng khi đến Hokkaido, Nhật Bản

10 điểm dừng chân lý tưởng khi đến Hokkaido, Nhật Bản

VOV.VN - Hokkaido sở hữu suối nước nóng cực tốt cho sức khỏe, công viên quốc gia rừng ngập nước Kushiro và “thánh địa hoa oải hương” tuyệt đẹp.

Du lịch thời Covid: dùng Boeing 787 chở khách đi ngắm cảnh
Du lịch thời Covid: dùng Boeing 787 chở khách đi ngắm cảnh

VOV.VN - Kéo dài hơn 7 tiếng, chuyến bay ngắm cảnh từ Sydney đến…Sydney của hãng Quantas vừa qua đã lập kỷ lục khi bán hết vé chỉ trong vòng 10 phút.

Du lịch thời Covid: dùng Boeing 787 chở khách đi ngắm cảnh

Du lịch thời Covid: dùng Boeing 787 chở khách đi ngắm cảnh

VOV.VN - Kéo dài hơn 7 tiếng, chuyến bay ngắm cảnh từ Sydney đến…Sydney của hãng Quantas vừa qua đã lập kỷ lục khi bán hết vé chỉ trong vòng 10 phút.