Địa điểm sống ảo của giới trẻ Sài Gòn dịp Tết nguyên đán 2019

VOV.VN - Phiên chợ tết hay còn có tên gọi khác là Phố Ông Đồ sẽ là địa điểm check-in mới của rất nhiều bạn trẻ nếu muốn có một bộ ảnh mang đậm sắc xuân

Phiên chợ tết được tổ chức tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, ngay trung tâm thành phố.
Phiên chợ sẽ diễn ra từ ngày 18/01/2019 đến 25/1/2019 phục vụ nhu cầu chụp hình kỷ niệm và mua sắm của du khách gần xa.
Mai được trang trí, phủ màu vàng rực rỡ cả một góc đường.
Có rất nhiều bạn trẻ cũng như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến từ sớm để kịp ghi lại những khoảnh khắc mùa xuân.
Gian hàng trưng bày tranh và câu đối ngày Tết.
Không gian tái hiện những nét văn hóa và tết Việt, đây cũng là địa điểm sống ảo được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.
Gian hàng giới thiệu nghệ thuật xăm hình.
Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ chế tác tinh xảo được bày bán với giá “sinh viên”.
Trang sức làm thủ công.
Bên cạnh chụp hình kỷ niệm các bạn trẻ cũng có thể ghé mua quần áo và phụ kiện để du xuân.
Tranh và câu đối ngày Tết.
Một số gian hàng vẫn đang được gấp rút hoàn thành như: gian hàng thư pháp, gian hàng câu đối chúc xuân, thư họa…phục vụ  nhu cầu xin chữ và chụp hình của du khách gần xa.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm
Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm

VOV.VN - Những ngày này, du khách tới vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) có thể tận hưởng không khí Tết sớm giữa những sắc đào tươi thắm.

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm

Vườn đào Nhật Tân rực rỡ sắc đào nở sớm

VOV.VN - Những ngày này, du khách tới vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) có thể tận hưởng không khí Tết sớm giữa những sắc đào tươi thắm.

Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết
Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết

VOV.VN - Chợ Nủa thuộc xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội là chợ phiên truyền thống họp vào ngày mồng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng.

Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết

Phiên chợ quê tấp nập ngày giáp Tết

VOV.VN - Chợ Nủa thuộc xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội là chợ phiên truyền thống họp vào ngày mồng 2, 7, 12, 17, 22, 27 âm lịch hàng tháng.