Điện Biên vận động các hộ dân tham gia đón tiếp và phục vụ khách du lịch

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên sẽ vận động các hộ dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên sẵn sàng hỗ trợ lưu trú cho du khách trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5 năm nay.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có hơn 130 nhà hàng có thể đón tiếp, phục vụ khách với trên 6.700 bàn; 19 điểm tham quan, vui chơi giải trí có khả năng phục vụ cùng thời điểm trên 80.000 lượt khách. Về cơ sở lưu trú, toàn tỉnh có 205 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Trong đó, riêng khu vực thành phố Điện Biên Phủ và phụ cận có 121 cơ sở lưu trú.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, các điều kiện như trên là chưa đáp ứng tốt nhất; đặc biệt là chưa đủ khả năng phục vụ một lượng lớn du khách đến Điện Biên trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Chính vì vậy, ngoài hệ thống nhà hàng, cơ sở lưu trú đã có, địa phương đang tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên sẵn sàng hỗ trợ lưu trú cho du khách trong thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động, sự kiện từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5 năm nay.

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt 90 cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ lớn trên địa bàn nhằm xây dựng các phương án phục vụ, đón tiếp du khách trong dịp diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Tại buổi gặp mặt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cũng bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới việc đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có thể tuyển dụng được nguồn lao động chất lượng; xây dựng các điểm bán sản phẩm quà tặng, sản phẩm OCOP uy tín, chất lượng để phục vụ du khách...

Ông Bùi Anh Tiến, Giám đốc khối Thương mại và dịch vụ của Him Lam Resort tại Điện Biên cho biết: "Cần giúp các cơ sở lưu trú tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở để đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, trong đó có chất lượng lưu trú. Phải đưa ra các hướng dẫn, có nguồn nhân lực nhất định, cụ thể cho việc kiểm tra lại chất lượng của cơ sở lưu trú".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024
Độc đáo bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

VOV.VN - Cùng với chủ đề của Lễ khai mạc “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”, Ban tổ chức mới đây đã công bố biểu trưng và khẩu hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 mang âm hưởng hào hùng và những màu sắc đặc trưng vùng Tây Bắc.

Độc đáo bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Độc đáo bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

VOV.VN - Cùng với chủ đề của Lễ khai mạc “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”, Ban tổ chức mới đây đã công bố biểu trưng và khẩu hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 mang âm hưởng hào hùng và những màu sắc đặc trưng vùng Tây Bắc.

Hoa ban đua nở, mời gọi du khách đến với Điện Biên
Hoa ban đua nở, mời gọi du khách đến với Điện Biên

VOV.VN - Thời điểm này, hoa ban đã bắt đầu bung nở rực rỡ trên các tuyến phố, các cánh rừng của mảnh đất Điện Biên như lời mời gọi du khách đến thăm.

Hoa ban đua nở, mời gọi du khách đến với Điện Biên

Hoa ban đua nở, mời gọi du khách đến với Điện Biên

VOV.VN - Thời điểm này, hoa ban đã bắt đầu bung nở rực rỡ trên các tuyến phố, các cánh rừng của mảnh đất Điện Biên như lời mời gọi du khách đến thăm.

Điện Biên mong chờ cú hích từ Năm Du lịch quốc gia 2024
Điện Biên mong chờ cú hích từ Năm Du lịch quốc gia 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Điện Biên được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” nhằm tiếp tục phát huy vai trò của du lịch Điện Biên trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực Tây Bắc.

Điện Biên mong chờ cú hích từ Năm Du lịch quốc gia 2024

Điện Biên mong chờ cú hích từ Năm Du lịch quốc gia 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Điện Biên được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” nhằm tiếp tục phát huy vai trò của du lịch Điện Biên trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực Tây Bắc.

Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay
Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong 8 ngày tết (từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng), lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay

Khách du lịch đến Điện Biên tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong 8 ngày tết (từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng), lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.