Độc đáo du lịch trải nghiệm vườn bí xanh thơm Ba Bể

VOV.VN - Tận dụng lợi thế và tiềm năng sẵn có về sản xuất nông nghiệp với gần 200 héc ta trồng đặc sản bí xanh thơm có giá trị kinh tế cao, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn xây dựng và giới thiệu đến du khách mô hình du lịch trải nghiệm vườn bí thú vị.

Nằm cách Hà Nội chừng 230km, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn không chỉ sở hữu hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất cả nước nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, mà còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những dãy núi đá vôi cao sừng sững, những mạch nước ngầm, những hang động với khung cảnh tuyệt đẹp và nên thơ đã giúp cho Ba Bể trở thành một điểm đến được nhiều du khách yêu thích.

Ở huyện Ba Bể, cây bí xanh thơm được trồng tập trung tại các xã Địa Linh, Yến Dương, Thượng Giáo, Bành Trạch, Hà Hiệu... Chỉ cần thuê một chiếc xe máy, du khách có thể trực tiếp tham quan và trải nghiệm tại tất cả các khu vườn. Khung cảnh làng quê bình yên với những vườn bí xanh rộng ngút ngàn, quả treo lúc lỉu dưới những giàn tre. “Tôi tham gia mô hình trồng bí xanh cũng được 5 năm rồi. So với trồng lúa, trồng ngô thì bí mang lại hiệu quả cao hơn, có thể gấp 10 lần” - bà Nục Thị Đồ, xã Địa Linh chia sẻ.

Giống bí xanh thơm ở đây có ưu điểm là thời gian sinh trưởng ngắn từ 70 - 75 ngày. Cây sinh trưởng, phát triển khỏe và có 2 loại. Loại vỏ xanh đậm và xanh phủ phấn trắng, trọng lượng từ 1,5 đến 4kg một quả. Bước chân vào phía dưới giàn bí, du khách sẽ phát hiện ra một điều khá đặc biệt là cả thân, lá và hoa bí xanh đều có mùi thơm nhẹ như mùi nếp mới rất dễ chịu.

“Cây bí này có thương hiệu rồi, là cây xóa đói giảm nghèo, được đưa vào làm mô hình thế mạnh của địa phương. Huyện xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm giúp chúng tôi quảng bá, giới thiệu được sản phẩm của địa phương, bà con cũng phấn đấu để duy trì và phát triển cây trồng này” - ông Hoàng Văn Hộ, người dân trồng bí xã Địa Linh cho biết.

Không chỉ được khám phá, trải nghiệm những điều thú vị tại những vườn bí xanh, du khách còn có cơ hội tìm hiểu quá trình khai thác và trực tiếp tham gia chế biến loại quả này. Ở đây, một số xã đã thành lập hợp tác xã để liên kết nuôi trồng, sản xuất những sản phẩm sạch để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng không chỉ trong tỉnh Bắc Kạn mà các tỉnh, thành phố lớn. “Chúng tôi mong muốn được kết nối với nhiều đơn vị phân phối để đưa sản phẩm đi xa hơn” - chị Đinh Tuyết Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Nhung Lũy cho biết.

Dù đang là mô hình du lịch mới mẻ nhưng theo bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, theo thống kê, số lượng du khách các nơi tham gia trải nghiệm mô hình du lịch này ngày một tăng chứng tỏ bước đầu đã có những kết quả khả quan: “Đây sẽ là bước mở đầu cho cách làm thương mại mới, là hướng đi, là giải pháp cho người nông dân làm quen và biết cách để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái gắn với sản xuất. Từ đó nâng tầm những giá trị văn hóa, giá trị sinh thái, giá trị môi trường gắn với lại giá trị của sản phẩm”.

Bên cạnh những điểm đến hấp dẫn khác, những vườn bí xanh thơm của huyện Ba Bể thực sự đang tạo ra sức hút mới mẻ cho các du khách, từ đó góp phần giúp người dân ngày càng mở rộng diện tích trồng loại cây này./.

Trải nghiệm du lịch nông nghiệp độc đáo ở Sơn La

VOV.VN - Những năm gần đây, nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều đơn vị, hộ dân tại Sơn La. Sự tham gia trực tiếp của người nông dân đã tạo ra tính phong phú, hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch, giúp du khách hòa mình vào cuộc sống của người bản địa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn
Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn

VOV.VN - Những ngày qua đã có hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, chụp ảnh tại những vườn bí xanh thơm bạt ngàn của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn

Du khách hào hứng với trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm Bắc Kạn

VOV.VN - Những ngày qua đã có hàng ngàn lượt du khách đến thăm quan, chụp ảnh tại những vườn bí xanh thơm bạt ngàn của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Bí kíp chuẩn bị hành lý để có chuyến du lịch xanh
Bí kíp chuẩn bị hành lý để có chuyến du lịch xanh

VOV.VN - Không quá khó để trở thành một du khách trách nhiệm với hành trình du lịch xanh. Đôi khi những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, ngay từ lúc chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch.

Bí kíp chuẩn bị hành lý để có chuyến du lịch xanh

Bí kíp chuẩn bị hành lý để có chuyến du lịch xanh

VOV.VN - Không quá khó để trở thành một du khách trách nhiệm với hành trình du lịch xanh. Đôi khi những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, ngay từ lúc chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch.

Đà Nẵng thí điểm phát triển dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp
Đà Nẵng thí điểm phát triển dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp

VOV.VN - Đà Nẵng đã có gần 20 điểm du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp. Thành phố này có chủ trương thí điểm phát triển du lịch trên đất nông nghiệp, quản lý chặt chẽ việc xây dựng cơ sở lưu trú gắn với bảo vệ môi trường.

Đà Nẵng thí điểm phát triển dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp

Đà Nẵng thí điểm phát triển dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp

VOV.VN - Đà Nẵng đã có gần 20 điểm du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp. Thành phố này có chủ trương thí điểm phát triển du lịch trên đất nông nghiệp, quản lý chặt chẽ việc xây dựng cơ sở lưu trú gắn với bảo vệ môi trường.

Hải Dương phát triển du lịch gắn với đặc sản nông nghiệp địa phương
Hải Dương phát triển du lịch gắn với đặc sản nông nghiệp địa phương

VOV.VN - Hải Dương là địa phương giàu tiềm năng để hình thành và phát triển du lịch nông thôn. Hiện nay vải Thanh Hà đang vào mùa, vẫy gọi du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm.

Hải Dương phát triển du lịch gắn với đặc sản nông nghiệp địa phương

Hải Dương phát triển du lịch gắn với đặc sản nông nghiệp địa phương

VOV.VN - Hải Dương là địa phương giàu tiềm năng để hình thành và phát triển du lịch nông thôn. Hiện nay vải Thanh Hà đang vào mùa, vẫy gọi du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm.