Đón những du khách đầu tiên xông đất tại “Vương quốc hang động Quảng Bình”

VOV.VN - Sáng 1/1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2024.

Từ sáng sớm, tại trung tâm đón tiếp khách tham quan động Phong Nha, tỉnh Quảng Bình chào đón 50 vị khách đến xông đất đầu năm mới 2024. Trong số khách du lịch này, có 20 khách quốc tế đến từ Úc, New Zealand, Đức, Anh, Mỹ và 30 khách nội địa đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Trị, Huế. Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng với các phần trình diễn đặc sắc cùng màn biểu diễn nghệ thuật trống hội lân sư rồng chuyên nghiệp chào đón du khách.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã tặng hoa và lì xì những vị khách đầu tiên mang may mắn đến với ngành Du lịch Quảng Bình trong năm mới. Đoàn khách đã lựa chọn tham gia tour khám phá Động Phong Nha và được Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng miễn phí vé tham quan. 

Sự kiện đón khách đến xông đất đầu năm mới nằm trong chuỗi các sự kiện quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch tại tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là dịp để tỉnh Quảng Bình thể hiện sự mến khách, tạo môi trường thân thiện, điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến với Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Sự kiện chào mừng năm mới 2024 và chào đón những vị khách đầu tiên đến với du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung là sự khởi đầu cho những nỗ lực, quyết tâm kỳ vọng một năm mới 2024 khởi sắc và khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới. Năm 2024, hoạt động du lịch tỉnh Quảng Bình hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, độc đáo, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: “Ngành du lịch triển khai nhiều hoạt động cho quá trình quảng bá điểm đến Quảng Bình và quảng cáo các sản phẩm du lịch Quảng Bình đến với du khách thập phương, trong và ngoài nước. Thường xuyên động viên và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực du lịch xây dựng các gói sản phẩm đầy đủ, có nhiều lợi thế lựa chọn cho du khách. Công dân nhiều nước rất quan tâm đến du lịch Quảng Bình và các sản phẩm du lịch Quảng Bình hiện nay có sức lan tỏa rất lớn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch cộng đồng Lào Cai gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa
Du lịch cộng đồng Lào Cai gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Sa Pa - Lào Cai không chỉ hút khách bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên, khí hậu mát lành, mà còn bởi sự đặc sắc của văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng.

Du lịch cộng đồng Lào Cai gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa

Du lịch cộng đồng Lào Cai gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Sa Pa - Lào Cai không chỉ hút khách bởi sự hùng vĩ của thiên nhiên, khí hậu mát lành, mà còn bởi sự đặc sắc của văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng.

Du lịch văn hoá miền đất cổ Thành Nam có gì hấp dẫn?
Du lịch văn hoá miền đất cổ Thành Nam có gì hấp dẫn?

VOV.VN - Sở hữu nguồn tài nguyên du lịch văn hóa vô cùng phong phú, Nam Định có rất nhiều điều thú vị và sản phẩm du lịch mới đang chờ đón du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Du lịch văn hoá miền đất cổ Thành Nam có gì hấp dẫn?

Du lịch văn hoá miền đất cổ Thành Nam có gì hấp dẫn?

VOV.VN - Sở hữu nguồn tài nguyên du lịch văn hóa vô cùng phong phú, Nam Định có rất nhiều điều thú vị và sản phẩm du lịch mới đang chờ đón du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Gần 4000 du khách quốc tế đến Quảng Ninh ngày cuối năm 2023
Gần 4000 du khách quốc tế đến Quảng Ninh ngày cuối năm 2023

VOV.VN - Trong ngày 31/12, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đón 2 siêu tàu biển đưa gần 4000 khách châu Âu, Mỹ đến thành phố di sản vịnh Hạ Long.

Gần 4000 du khách quốc tế đến Quảng Ninh ngày cuối năm 2023

Gần 4000 du khách quốc tế đến Quảng Ninh ngày cuối năm 2023

VOV.VN - Trong ngày 31/12, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đón 2 siêu tàu biển đưa gần 4000 khách châu Âu, Mỹ đến thành phố di sản vịnh Hạ Long.

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp
Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

VOV.VN - Hôm nay (31/12), tàu du lịch cao cấp Westerdam, quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu quốc tịch Hà Lan.

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

Hơn 2.000 khách du lịch đến Nha Trang bằng tàu biển cao cấp

VOV.VN - Hôm nay (31/12), tàu du lịch cao cấp Westerdam, quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu quốc tịch Hà Lan.

Du khách nườm nượp đổ về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc
Du khách nườm nượp đổ về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

VOV.VN - Lần đầu tiên được tổ chức, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc năm 2023 đã thu hút hàng chục ngàn du khách từ các nơi về tham quan các điểm du lịch trên địa bàn TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Những điểm du lịch, những vườn hoa đang khoe sắc tấp nập đón du khách ghé thăm.

Du khách nườm nượp đổ về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

Du khách nườm nượp đổ về Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

VOV.VN - Lần đầu tiên được tổ chức, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc năm 2023 đã thu hút hàng chục ngàn du khách từ các nơi về tham quan các điểm du lịch trên địa bàn TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Những điểm du lịch, những vườn hoa đang khoe sắc tấp nập đón du khách ghé thăm.