Du khách chen chân tắm biển ở Vũng Tàu

VOV.VN -Ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), dòng người và phương tiện từ các địa phương tiếp tục đổ về các bãi tắm ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Do thời tiết nắng nóng, nên đến 17h chiều 7/2, khách du lịch vẫn đông nghịt tại các bãi tắm. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 3 ngày qua có gần 90.000 lượt người xuống tắm biển, riêng trong ngày mồng 3 Tết là gần 40.000 người. 

Hàng chục nghìn người chen chân tắm biển ở Vũng Tàu

 

Thời tiết nắng nóng nhiều du khách chọn bãi tắm để thư giãn.

Lực lượng cứu hộ luôn ứng trực để hạn chế du khách rơi vào ao xoáy.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ xuống biển để tránh nắng nóng.

 

Hàng trăm người chia thành từng nhóm đứng chen chân dưới bãi biển.

Trẻ nhỏ được cha mẹ đưa xuống biển để tránh thời tiết oi bức.

 

Đến hơn 17h chiều 7/2, dòng người tiếp tục đổ về các bãi tắm.

Hơn 17h chiều từng nhóm bạn trẻ tiếp tục xuống biển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu năm Kỷ Hợi du khách đổ về các bãi tắm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Đầu năm Kỷ Hợi du khách đổ về các bãi tắm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu năm tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách tại các bãi tắm ở Vũng Tàu đã tăng đột biến với gần 50.000 người xuống tắm biển.

Đầu năm Kỷ Hợi du khách đổ về các bãi tắm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Đầu năm Kỷ Hợi du khách đổ về các bãi tắm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu năm tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách tại các bãi tắm ở Vũng Tàu đã tăng đột biến với gần 50.000 người xuống tắm biển.