Du lịch Lào Cai bứt phá ngay từ đầu năm

VOV.VN - Ngay trong tháng 1/2026, tỉnh Lào Cai ước đón hơn 951.000 lượt khách du lịch, đạt 8,43% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch Lào Cai, đặc biệt trên thị trường quốc tế.

Lào Cai với các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với bản sắc các dân tộc tiếp tục là điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Nằm ngay trung tâm phường Sa Pa, địa điểm du lịch của hợp tác xã văn hoá kết nối cộng đồng là điểm hẹn của nhiều du khách nước ngoài mỗi khi đặt chân lên đây. Vừa mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, nhưng mỗi tuần nơi đây đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và sử dụng dịch vụ.

Bà Hoàng Thị Vượng, tổng giám đốc hợp tác xã văn hoá kết nối cộng đồng chia sẻ, việc xây dựng những sản phẩm du lịch văn hoá gắn với bản sắc dân tộc thiểu số đã tạo ra một sức hút lớn đối với du khách.

“Không gian này là một Sa Pa thu nhỏ, đời sống văn hoá của đồng bào Mông, Dao, Tày, Xa Phó. Mời các nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật cho khách du lịch. Sau thời gian ngắn khách muốn đến giao lưu, du lịch. Mỗi ngày cuối tuần từ 200-300 khách”, bà Vượng cho biết.

Trong bức tranh chung của du lịch Lào Cai, Sa Pa tiếp tục là điểm sáng lớn nhất với trên 345.000 lượt khách, chiếm khoảng 36% tổng lượt khách toàn tỉnh. Hàng loạt sự kiện du lịch được địa phương phối hợp tổ chức, trong đó điểm nhấn là các hoạt động lễ hội mùa đông gắn với sự kiện chào năm mới, đã thu hút hàng chục vạn lượt du khách trong và ngoài nước.

Chủ tịch phường Sa Pa, ông Tô Ngọc Liễn cho biết, địa phương đang  tập trung cải thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, tăng cường liên kết với các xã vệ tinh nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Ông Liễn nói: “Chúng tôi phân vùng ra theo khu vực như: khu vực cần phát triển đô thị, hạ tầng, cần phải bảo tồn, phát triển homestay với những tiêu chuẩn cao và phân định ra những khu vực cần phải bảo tồn, các khu vực phát triển du lịch, khu vực phát triển homestay để tạo ra khu vực có sự kết nối mang tính kết nối”.

Cùng với Sa Pa, nhiều địa điểm du lịch như Mù Cang Chải, Y Tý, Bắc Hà cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Từ những mùa hoa rực rỡ đến mùa quả chín ngọt, các địa phương đang khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên để phát triển du lịch. Tại Bắc Hà, những vườn hoa mận nở trắng triền đồi đã khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng, thích thú.

Chị Trần Thị Trang, du khách đến từ Hà Nội nói: “Mình nghĩ đây là một sự ưu ái của thiên nhiên đối với người dân ở vùng núi này để họ có thể phát triển kinh tế và để thay đổi cuộc sống”. 

Ông Trần Sơn Bình, phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, với những tín hiệu tích cực từ đầu năm, Lào Cai đặt ra nhiều kỳ vọng về một năm du lịch bứt phá.

“Với sự nỗ lực của ngành du lịch, cộng đồng các doanh nghiệp, các địa phương thì chúng tôi tin tưởng năm 2026 thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và hy vọng những mục tiêu trên sẽ được hiện thực hóa”, ông Bình bày tỏ. 

Năm 2026, Lào Cai đặt mục tiêu đón trên 11 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 51.000 tỷ đồng. Với tín hiệu vui ngay tháng đầu năm đang tiếp thêm niềm tin để du lịch Lào Cai hướng tới một năm phát triển thành công và bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lào Cai phấn đấu trở thành "Thủ phủ du lịch xanh" vùng Tây Bắc
Lào Cai phấn đấu trở thành "Thủ phủ du lịch xanh" vùng Tây Bắc

VOV.VN - Sau khi sáp nhập tỉnh từ 1/7/2025, ngành du lịch Lào Cai đã thiết lập kỷ lục ấn tượng, đón 10,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 46.500 tỷ đồng. Kết quả này khẳng định rằng Lào Cai đang từng bước chuyển mình, từ một điểm đến vùng cao trở thành "Thủ phủ du lịch xanh" của vùng Tây Bắc.

Lào Cai phấn đấu trở thành "Thủ phủ du lịch xanh" vùng Tây Bắc

Lào Cai phấn đấu trở thành "Thủ phủ du lịch xanh" vùng Tây Bắc

VOV.VN - Sau khi sáp nhập tỉnh từ 1/7/2025, ngành du lịch Lào Cai đã thiết lập kỷ lục ấn tượng, đón 10,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 46.500 tỷ đồng. Kết quả này khẳng định rằng Lào Cai đang từng bước chuyển mình, từ một điểm đến vùng cao trở thành "Thủ phủ du lịch xanh" của vùng Tây Bắc.

Chuyển đổi số - đòn bẩy hiệu quả cho du lịch vùng cao Lào Cai
Chuyển đổi số - đòn bẩy hiệu quả cho du lịch vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai (mới) được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, với chiến lược kết hợp chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh. Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã làm du lịch đã chủ động thay đổi mô hình vận hành cùng chính quyền hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Chuyển đổi số - đòn bẩy hiệu quả cho du lịch vùng cao Lào Cai

Chuyển đổi số - đòn bẩy hiệu quả cho du lịch vùng cao Lào Cai

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai (mới) được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, với chiến lược kết hợp chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh. Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình, hợp tác xã làm du lịch đã chủ động thay đổi mô hình vận hành cùng chính quyền hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Ngành du lịch tỉnh Lào Cai (mới) đối diện với nhiều thách thức
Ngành du lịch tỉnh Lào Cai (mới) đối diện với nhiều thách thức

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch của cả hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai mới) đạt 7,3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt hơn 21.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành du lịch tỉnh Lào Cai (mới) vẫn đối diện với nhiều thách thức.

Ngành du lịch tỉnh Lào Cai (mới) đối diện với nhiều thách thức

Ngành du lịch tỉnh Lào Cai (mới) đối diện với nhiều thách thức

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch của cả hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai mới) đạt 7,3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt hơn 21.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành du lịch tỉnh Lào Cai (mới) vẫn đối diện với nhiều thách thức.