Du lịch Lào Cai trên hành trình tìm kiếm sự khác biệt

VOV.VN - Sự khác biệt cùng những yếu tố xanh, an toàn là giá trị cốt lõi mà ngành du lịch Lào Cai đang tìm kiếm gắn với đặc trưng của địa phương.

Sau cơn khát khách du lịch do chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, năm 2022 là một năm thành công của ngành công nghiệp không khói Lào Cai. Thống kê cho thấy, tổng lượng khách đến địa phương cả năm vào khoảng 4,5 triệu lượt, mang về doanh thu 16.000 tỷ đồng, cả 2 chỉ tiêu này đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, gấp hơn 2 lần so với năm 2021.

Kết quả này rất đáng ghi nhận ở một năm từng bước phục hồi, mở cửa trong điều kiện hết sức khó khăn.

Lấy Sa Pa làm ví dụ, trong năm khu du lịch quốc gia này đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện Lễ hội 5 mùa với các điểm nhấn mới mẻ như Lễ hội hoa hồng lớn nhất Tây Bắc; Chương trình nghệ thuật “Sa Pa lặng lẽ yêu - The Mong Show”, thu hút lượng khách đến đông gấp 4 lần so với năm trước. Theo bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin thị xã Sa Pa, có trải qua những tháng ngày giãn cách mới thấy, mỗi du khách đến đều cần được đáp trả bằng thái độ trân trọng nhất.                    

"Một điều đặc biệt là từ khi phục hồi trở lại sau dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ cũng rất có ý thức trong việc tự chấn chỉnh, tự nâng cao, tự giữ chất lượng dịch vụ của cơ sở. Đó là điều rất thuận lợi cho thị xã Sa Pa" - bà Hoàng Thị Vượng chia sẻ.

Sở hữu 35 khu, điểm du lịch với hơn 100 sản phẩm đa dạng, năm qua các cấp địa phương ở Lào Cai đã tận dụng tối đa cơ hội để tập hợp sức mạnh hình thành nên “thỏi nam châm” thu hút khách đến thông qua hơn 50 sự kiện lớn, nhỏ, quy mô có, mới lạ có. 

Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà chia sẻ: "Bắc Hà cũng xác định những sản phẩm nào không phải thế mạnh thì sẽ mời những nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn để thay đổi sản phẩm tạo sức hút đối với du khách. Hiện nay, Bắc Hà cũng đã tập trung vào những sản phẩm có sự khác biệt, như quần thể gỗ ghiến hơn 1.000 năm tuổi ở Cốc Ly, quần thể chè cổ ở Hoàng Thu Phố".

Tuy nhiên, nhìn ra xung quanh, năm qua nhiều “thỏi nam châm” khác trong khu vực cũng đồng xuất hiện. Nếu đặt vào vị trí cực tăng trưởng, lấy du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, lĩnh vực đột phá thì Lào Cai vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. 

Phát biểu tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Các sản phẩm du lịch nhiều nhưng chưa thực sự mới mẻ, chưa có chất lượng cao, có tính đặc sắc cao. Thông qua xếp hạng du lịch vừa rồi cũng là một điều đáng suy ngẫm, như Mộc Châu (Sơn La) đã được xếp hạng là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2022; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là thị trấn du lịch du lịch hàng đầu thế giới năm 2022; top ruộng bậc thang đẹp nhất có Mù Cang Chải (Yên Bái).

Rõ ràng, nếu coi năm 2022 là một năm du lịch “trăm hoa đua nở” để thỏa cơn khát sau dịch thì năm “bản lề” 2023 sẽ là năm Lào Cai cần đi vào trọng tâm, chất lượng hơn, để vừa bảo đảm hoàn thành mục tiêu nhiệm kì, vừa khẳng định thương hiệu dài hạn. 

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: Cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phải xây dựng những kế hoạch, hoạch định ra những sản phẩm du lịch trên mỗi địa bàn. Từ đó bàn cách làm sao để cùng chung tay tạo ra những sản phẩm mang bản sắc của chính địa phương mình, nhưng vẫn đảm bảo tính tổng thể.

Ngoài sở hữu tài nguyên du lịch phong phú, Lào Cai cũng đang có điều kiện tốt nhất về mặt cơ chế, từ Nghị quyết của Trung ương về liên kết vùng, đến Nghị quyết riêng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch.

Năm 2023, Lào Cai lên kế hoạch cho một năm du lịch xanh với chủ đề: “Điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt”. Hy vọng từ những kinh nghiệm của năm cũ, cộng với nhiều vận hội mới như Trung Quốc tái mở cửa, du lịch Lào Cai sẽ có một năm mới bứt phá thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thong dong phố cổ Hội An ngày cuối năm
Thong dong phố cổ Hội An ngày cuối năm

VOV.VN - Phố cổ Hội An những ngày cuối năm rộn ràng bước chân du khách. Hình ảnh những cặp đôi cùng nắm tay dạo phố cổ, thưởng thức những món ăn đặc sản bên dòng sông Hoài hoặc thong thả đạp xe lượn khắp các con phố khiến ai một lần đến Hội An đều yêu thầm.

Thong dong phố cổ Hội An ngày cuối năm

Thong dong phố cổ Hội An ngày cuối năm

VOV.VN - Phố cổ Hội An những ngày cuối năm rộn ràng bước chân du khách. Hình ảnh những cặp đôi cùng nắm tay dạo phố cổ, thưởng thức những món ăn đặc sản bên dòng sông Hoài hoặc thong thả đạp xe lượn khắp các con phố khiến ai một lần đến Hội An đều yêu thầm.

Bừng sáng du lịch hang động ở Quảng Bình
Bừng sáng du lịch hang động ở Quảng Bình

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình được thiên nhiên ban tặng những tài nguyên du lịch đặc trưng về hệ thống hang động hùng vĩ. Vén bức màn tối do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, du lịch hang động Quảng Bình đã bừng sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2022 được coi là năm phục hồi ngành du lịch của tỉnh Quảng Bình sau  khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Bừng sáng du lịch hang động ở Quảng Bình

Bừng sáng du lịch hang động ở Quảng Bình

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình được thiên nhiên ban tặng những tài nguyên du lịch đặc trưng về hệ thống hang động hùng vĩ. Vén bức màn tối do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, du lịch hang động Quảng Bình đã bừng sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2022 được coi là năm phục hồi ngành du lịch của tỉnh Quảng Bình sau  khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Tháo gỡ bất hợp lý tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam
Tháo gỡ bất hợp lý tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

VOV.VN - Khu du lịch Quốc gia Núi Sam đã có những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, khai thác.

Tháo gỡ bất hợp lý tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

Tháo gỡ bất hợp lý tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

VOV.VN - Khu du lịch Quốc gia Núi Sam đã có những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, khai thác.