Du lịch ngoại ô bùng nổ tại Trung Quốc, nhà nghỉ tăng giá gấp 5 lần

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc năm nay, Covid-19 vẫn bùng phát ở nhiều địa phương của Trung Quốc khiến các chuyến đi xa bị cản trở bởi những quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt. Các loại hình du lịch gần nhà, như nghỉ dưỡng ở ngoại ô, cắm trại hay homestay trở nên đắt khách. 

Quốc khánh là đợt nghỉ dài cuối cùng trong năm của người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát rải rác khắp cả nước. Riêng trong ngày 5/10, Trung Quốc đã báo cáo gần 1.200 trường hợp dương tính với Covid-19 ở 29/31 tỉnh, thành và khu tự trị. Trong đó, Tân Cương đã phải đình chỉ toàn bộ các chuyến tàu rời khỏi khu tự trị, do dịch bệnh lan ra các địa phương khác.

Những ngày này, du lịch ngoại ô, cắm trại và homestay trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người dân Trung Quốc. Tại công viên ngoại ô Lang Hạ ở quận Kim Sơn, thành phố Thượng Hải, một du khách cho biết: “Tôi đã phải đặt trước một tháng, vì đây là một điểm du lịch đang rất hot”.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh. Anh Vương đã cho con đi cắm trại tại khu nghỉ dưỡng hồ Kim Hải ở quận Bình Cốc, cách trung tâm thành phố khoảng 100km. “Trẻ con thường phải ở nhà, ít khi được ra ngoài. Nhân dịp nghỉ lễ, tôi muốn cho cháu ra ngoài trải nghiệm thiên nhiên”.

Số liệu do Tujia Homestay công bố cho thấy, trong dịp Quốc khánh Trung Quốc, số lượng đặt trước các homestay đồng quê chiếm gần 50%. Con số này đã tăng 90% so với năm 2021 và tăng gần gấp 3 lần so với tháng 9.

Nhu cầu tăng cao, khiến giá nhà nghỉ ở các vùng ngoại ô tăng mạnh. Nhiều nhà nghỉ nông thôn giá thuê vốn chỉ khoảng 200 nhân dân tệ (hơn 670.000 đồng)/đêm, nay tăng vọt gấp 5 lần, lên hơn 1.000 nhân dân tệ (hơn 3.360.000 đồng). Homestay 2 phòng ngủ, 1 phòng khách giá trung bình lên đến 4.300 nhân dân tệ (hơn 14,4 triệu đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập miễn vé kim tự tháp và nhiều di tích vào 1 ngày mỗi tuần
Ai Cập miễn vé kim tự tháp và nhiều di tích vào 1 ngày mỗi tuần

VOV.VN - Ai Cập sẽ triển khai hàng loạt kế hoạch để thúc đẩy du lịch trong nước, đồng thời tăng lượng khách quốc tế đến mỗi năm từ 25% - 30%.

Ai Cập miễn vé kim tự tháp và nhiều di tích vào 1 ngày mỗi tuần

Ai Cập miễn vé kim tự tháp và nhiều di tích vào 1 ngày mỗi tuần

VOV.VN - Ai Cập sẽ triển khai hàng loạt kế hoạch để thúc đẩy du lịch trong nước, đồng thời tăng lượng khách quốc tế đến mỗi năm từ 25% - 30%.

15 bức ảnh tuyệt đẹp truyền cảm hứng cho chuyến du lịch Mông Cổ
15 bức ảnh tuyệt đẹp truyền cảm hứng cho chuyến du lịch Mông Cổ

VOV.VN - Đến Mông Cổ ngoài thủ đô Ulaanbaatar hiện đại và tráng lệ, du khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh đồng cỏ bao la, hay những dãy núi hùng vĩ soi bóng lên hồ nước hơn 2 triệu năm tuổi.

15 bức ảnh tuyệt đẹp truyền cảm hứng cho chuyến du lịch Mông Cổ

15 bức ảnh tuyệt đẹp truyền cảm hứng cho chuyến du lịch Mông Cổ

VOV.VN - Đến Mông Cổ ngoài thủ đô Ulaanbaatar hiện đại và tráng lệ, du khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh đồng cỏ bao la, hay những dãy núi hùng vĩ soi bóng lên hồ nước hơn 2 triệu năm tuổi.

Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%
Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%

VOV.VN - Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho biết lượng du khách quốc tế nhập cảnh Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng tới hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%

Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%

VOV.VN - Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho biết lượng du khách quốc tế nhập cảnh Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng tới hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan kỳ vọng đón số lượng lớn khách Trung Quốc vào tháng 12
Thái Lan kỳ vọng đón số lượng lớn khách Trung Quốc vào tháng 12

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng việc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bangkok vào tháng 11 tới sẽ giúp thúc đẩy lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan.

Thái Lan kỳ vọng đón số lượng lớn khách Trung Quốc vào tháng 12

Thái Lan kỳ vọng đón số lượng lớn khách Trung Quốc vào tháng 12

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng việc Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bangkok vào tháng 11 tới sẽ giúp thúc đẩy lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan.

Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia
Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ lễ Pchum Ben từ ngày 23 - 26/9, có hơn 1,2 triệu người Campuchia đi du lịch các nơi trên cả nước và khoảng 14.000 lượt khách quốc tế.

Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia

Hơn 1,2 triệu người đi du lịch trong dịp lễ hội truyền thống lớn nhất Campuchia

VOV.VN - Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong kỳ nghỉ lễ Pchum Ben từ ngày 23 - 26/9, có hơn 1,2 triệu người Campuchia đi du lịch các nơi trên cả nước và khoảng 14.000 lượt khách quốc tế.