Du lịch nội địa Trung Quốc phục hồi gần 90% so với trước đại dịch Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, đã có 308 triệu lượt người đi du lịch nội địa Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trở lại mức 88,6% so với cùng kỳ 2019 giai đoạn trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Theo thông tin được công bố trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc vào ngày 27/1, doanh thu du lịch nội địa của Trung Quốc đạt 375,843 tỷ Nhân dân tệ (tương đương với 56 tỷ USD) trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, phục hồi 73,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Sau khi các biện pháp phòng chống dịch được gỡ bỏ, hiện tượng “bùng nổ” du lịch đã xuất hiện ở Trung Quốc trong dịp tết năm nay và nhiều danh lam thắng cảnh đã tái hiện cảnh tượng người đông đúc như trước khi xảy ra đại dịch.

Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, 10.739 điểm du lịch hạng A mở cửa bình thường trong dịp Tết Nguyên đán, chiếm 73,5% tổng số điểm du lịch hạng A trên toàn Trung Quốc.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng cho biết, nhiều địa phương đã liên tục đưa ra các chính sách và biện pháp có lợi cho người dân như giảm giá vé vào các địa điểm tham quan danh lam thắng cảnh, phát hành phiếu tiêu dùng văn hóa, du lịch. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong dịp tết có 1.281 điểm du lịch hạng A mở cửa miễn phí, chiếm 9% tổng số điểm du lịch hạng A trên cả nước, trong đó có 62 điểm du lịch hạng 5A miễn phí vào cửa.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa và du lịch cũng được tổ chức ở nhiều nơi. Văn hóa đêm và tiêu dùng du lịch đã trở thành điểm nhấn của thị trường. Theo dữ liệu giám sát, có 243 cụm văn hóa và du lịch về đêm cấp quốc gia của Trung Quốc có lưu lượng khách là 52,122 triệu lượt người, trung bình mỗi cụm có 30.600 lượt người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh thu du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tăng kỷ lục dịp Tết Nguyên đán
Doanh thu du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tăng kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngày 28/7 (mùng 7 Tết), Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ mùng 1 đến mùng 5), địa phương đón gần 670 ngàn lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tăng hơn 59% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Doanh thu du lịch đạt gần 538,4 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm ngoái.

Doanh thu du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tăng kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

Doanh thu du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu tăng kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngày 28/7 (mùng 7 Tết), Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ mùng 1 đến mùng 5), địa phương đón gần 670 ngàn lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, tăng hơn 59% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Doanh thu du lịch đạt gần 538,4 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với năm ngoái.

Đầu năm lên núi Thần Đinh xem lễ hội rước “nước thiêng” và đại lễ cầu an
Đầu năm lên núi Thần Đinh xem lễ hội rước “nước thiêng” và đại lễ cầu an

VOV.VN - Vào những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, hàng ngàn du khách thập phương đã lên núi Thần Đinh, thuộc khu di tích chùa Non, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để dâng hương, cầu an và xin "nước thiêng". Năm nay, huyện Quảng Ninh phối hợp với chùa Thần Đinh tổ chức nghi lễ rước nước tại lễ hội chùa Thần Đinh xuân Quý Mão 2023.

Đầu năm lên núi Thần Đinh xem lễ hội rước “nước thiêng” và đại lễ cầu an

Đầu năm lên núi Thần Đinh xem lễ hội rước “nước thiêng” và đại lễ cầu an

VOV.VN - Vào những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, hàng ngàn du khách thập phương đã lên núi Thần Đinh, thuộc khu di tích chùa Non, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để dâng hương, cầu an và xin "nước thiêng". Năm nay, huyện Quảng Ninh phối hợp với chùa Thần Đinh tổ chức nghi lễ rước nước tại lễ hội chùa Thần Đinh xuân Quý Mão 2023.

Đến Huế du xuân, ngắm lăng tẩm các vua triều Nguyễn
Đến Huế du xuân, ngắm lăng tẩm các vua triều Nguyễn

VOV.VN - Huế là một trung tâm du lịch hấp dẫn, nơi những di tích và lăng tẩm có sức thu hút đặc biệt với cả du khách và các nhà mỹ thuật.

Đến Huế du xuân, ngắm lăng tẩm các vua triều Nguyễn

Đến Huế du xuân, ngắm lăng tẩm các vua triều Nguyễn

VOV.VN - Huế là một trung tâm du lịch hấp dẫn, nơi những di tích và lăng tẩm có sức thu hút đặc biệt với cả du khách và các nhà mỹ thuật.