Indonesia tiếp tục gia hạn Giới hạn hoạt động cộng đồng do Covid-19

VOV.VN - Mặc dù dịch Covid-19 đã có phần bớt căng thẳng tại Indonesia khi số ca mắc mới liên tục giảm trong tuần qua, song với tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao, chính phủ nước này quyết định kéo dài chính sách Giới hạn hoạt động cộng đồng thêm một tuần nữa.

Trong tuyên bố hôm qua (9/8), Bộ trưởng điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, ông Luhut Binsar Pandjaitan cho biết, do sự lây lan của đại dịch Covid-19 trên đảo Java đông dân cư và đảo du lịch Bali vẫn còn tương đối cao trong tuần qua nên việc gia hạn các giới hạn hoạt động cộng đồng là vẫn cần thiết. Theo đó, Indonesia sẽ kéo dài giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 2, 3 và 4 (cấp cao nhất) tới ngày 16/8, tuy nhiên sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Bộ trưởng Luhut, có 26 thành phố và khu vực sẽ được giảm từ giới hạn hoạt động cấp 4 xuống cấp 3 hoặc 2 do có sự cải thiện đáng kể về đại dịch. Số ca mắc Covid-19 trên toàn Indonesia đã giảm 59,6%, trong khi đó số bệnh nhân phục hồi đã tăng 226.656 người trong tuần qua.

Cũng trong lần gia hạn này, chính phủ Indonesia sẽ tiến hành thử nghiệm mở dần các trung tâm thương mại tại một số thành phố lớn, trong đó Jakarta, Bandung, Semarang và Surabaya. Trong thời gian thử nghiệm kéo dài từ 10 - 16/8 này, các trung tâm thương mại chỉ được đón tối đa 25% khách với các quy trình y tế nghiêm ngặt, đồng thời khách đến mua sắm phải xuất trình thẻ tiêm vaccine Covid-19. Trẻ em dưới 12 tuổi và người trên 70 tuổi không được phép vào trung tâm mua sắm trong thời gian này.

Nguyên Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Đông Nam Á, Tjandra Yoga Aditama khuyến cáo chính phủ Indonesia cần lưu ý một số điều kiện khi áp dụng nới lỏng giới hạn hoạt động cộng đồng, trong đó có đánh giá tổng thể, xem xét các khu vực tiếp giáp, đồng thời tăng cường xét nghiệm, truy vết và tiêm chủng vaccine Covid-19.

Mặc dù số ca mắc Covid-19 đã giảm trong thời gian qua, song số ca tử vong do đại dịch tại Indonesia vẫn ở mức cao, trung bình khoảng 1.500 ca mỗi ngày. Chỉ trong 1 tuần qua, có 9.875 người Indonesia tử vong do Covid-19. Tỷ lệ số ca dương tính trong xét nghiệm tại Indonesia là 25%, gấp 5 lần giới hạn của của Tổ chức Y tế Thế giới.

Chính phủ Indonesia thừa nhận, việc xét nghiệm, truy vết và cách ly tại Indonesia vẫn chưa đạt hiệu quả tối đa. Trong khi đó, nguồn vaccine Covid-19 còn hạn chế và chưa đồng đều, do đó việc tiêm chủng cũng chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đây là lần thứ ba Indonesia gia hạn Giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 4. Trước đó, giới hạn hoạt động cộng đồng khẩn cấp trên đảo Java và Bali được áp dụng từ 3 - 20/7, sau đó được mở rộng ra bên ngoài hai địa điểm này.

Hiện tại, Indonesia vẫn là ổ dịch Covid-19 của châu Á với hơn 3,6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 108.571 trường hợp đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu nhân viên đi làm, các văn phòng ở Indonesia chơi “mèo đuổi chuột” giữa đại dịch
Yêu cầu nhân viên đi làm, các văn phòng ở Indonesia chơi “mèo đuổi chuột” giữa đại dịch

VOV.VN - Trái ngược với sự vắng vẻ của các con phố ở Jakarta, những tòa nhà văn phòng lại không hề vắng bóng người. Một số công ty đã phớt lờ việc thực thi các biện pháp hạn chế hoạt động công cộng cấp độ 4, thậm chí còn “chơi trò mèo đuổi chuột” khi bị kiểm tra đột xuất.

Yêu cầu nhân viên đi làm, các văn phòng ở Indonesia chơi “mèo đuổi chuột” giữa đại dịch

Yêu cầu nhân viên đi làm, các văn phòng ở Indonesia chơi “mèo đuổi chuột” giữa đại dịch

VOV.VN - Trái ngược với sự vắng vẻ của các con phố ở Jakarta, những tòa nhà văn phòng lại không hề vắng bóng người. Một số công ty đã phớt lờ việc thực thi các biện pháp hạn chế hoạt động công cộng cấp độ 4, thậm chí còn “chơi trò mèo đuổi chuột” khi bị kiểm tra đột xuất.

Indonesia thành lập đội quân xe đạp giao hàng cho người cách ly
Indonesia thành lập đội quân xe đạp giao hàng cho người cách ly

VOV.VN - Trong tình trạng nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 tại Indonesia đang phải tự điều trị và cách ly tại nhà, gần đây nhóm tình nguyện viên Indonesia đã thành lập “đội quân xe đạp”, nhằm giao thực phẩm và thuốc men tại nhà.

Indonesia thành lập đội quân xe đạp giao hàng cho người cách ly

Indonesia thành lập đội quân xe đạp giao hàng cho người cách ly

VOV.VN - Trong tình trạng nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 tại Indonesia đang phải tự điều trị và cách ly tại nhà, gần đây nhóm tình nguyện viên Indonesia đã thành lập “đội quân xe đạp”, nhằm giao thực phẩm và thuốc men tại nhà.

Indonesia kêu gọi đa dạng hóa sản xuất vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển
Indonesia kêu gọi đa dạng hóa sản xuất vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển

VOV.VN - Trong bối cảnh vấn đề thiếu hụt vaccine đang đe dọa nỗ lực ngăn ngừa đại dịch Covid-19 của nhiều quốc gia, Indonesia đã lên tiếng kêu gọi hợp tác quốc tế, đa dạng hóa việc sản xuất vaccine cho các nước đang phát triển.

Indonesia kêu gọi đa dạng hóa sản xuất vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển

Indonesia kêu gọi đa dạng hóa sản xuất vaccine Covid-19 cho các nước đang phát triển

VOV.VN - Trong bối cảnh vấn đề thiếu hụt vaccine đang đe dọa nỗ lực ngăn ngừa đại dịch Covid-19 của nhiều quốc gia, Indonesia đã lên tiếng kêu gọi hợp tác quốc tế, đa dạng hóa việc sản xuất vaccine cho các nước đang phát triển.