Giải chạy Thử thách Sơn Trà năm 2023 thu hút khách du lịch

VOV.VN - Lần đầu tiên vào dịp Noel năm nay (24/12), UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung- Tây Nguyên (VTV8) tổ chức giải chạy “VTV8- Thử thách Sơn Trà năm 2023”.

Đây không chỉ là giải thể thao mà còn là sự kiện góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch mùa cao điểm khách quốc tế; đồng thời là dịp truyền thông bảo vệ môi trường, động vật hoang dã, nhất là loài khỉ đặc hữu trên bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là “viên ngọc quý” của thành phố Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà có độ cao 693 m so với mặt biển, nơi có vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nằm cận kề trung tâm thành phố Đà Nẵng. Địa điểm du lịch này hấp dẫn du khách không chỉ bởi những bãi biển thơ mộng, hệ sinh thái đa dạng mà còn để lại dấu ấn đặc trưng về cung đường một bên là núi cao với hệ động thực vật đa dạng, một bên là biển xanh. Với mong muốn quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp hoang sơ của "viên ngọc quý Sơn Trà", ngày 24/12 tới đây, hàng ngàn vận động viên sẽ cùng tham gia “Giải Chạy VTV8 - Thử thách Sơn Trà năm 2023”. Đến nay, đã có hơn 1.200 vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia giải chạy này.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, địa phương mong muốn thông qua sự kiện thể thao để kích cầu du lịch: “Ban Tổ chức chúng tôi cũng đã chuẩn bị các kịch bản đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo sức khỏe, điều kiện để các vận động viên, bạn bè trong nước cũng như khách quốc tế đến tham gia chạy giải này thật sự an toàn. Tôi nghĩ đây là dấu ấn tốt đẹp về du lịch, dịch vụ phát triển cho thành phố Đà Nẵng và đây cũng là 1 sản phẩm mới cho du lịch Đà Nẵng”.

Với chủ đề “bước chạy trong mây”, đây là lần đầu tiên tại bán đảo Sơn Trà diễn ra một giải chạy đầy thú vị. Các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào sẽ tham gia chinh phục 3 cự ly chạy gồm: 6km, 16 km và 26 km. Việc chạy trên cung đường rừng núi có chênh lệnh lớn so với mặt biển, không khí loãng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe cho vận động viên. Ban Tổ chức đã bố trí rất nhiều điểm tiếp sức, các tổ y tế hỗ trợ vận động viên.

Vận động viên Nguyễn Thành Ngưng, đội tuyển Điền kinh Quốc gia đăng ký tham gia giải chạy này chia sẻ: “Theo Ngưng biết thì lộ trình thi đấu của năm nay là "chạy trong mây", nghe rất phấn khích vào hào hứng cho các vận động viên. Độ khó và thử thách của giải lần này cũng rất nhiều vì địa hình thi đấu quanh bán đảo Sơn Trà, sẽ có nhiều dốc tạo nhiều thử thách. Tôi hy vọng với nhiều thử thách của giải đấu như vậy sẽ có sự hỗ trợ tốt nhất của ban tổ chức dành cho cho tất cả các vận động viên tham gia”.

Ban Tổ chức cũng khuyến cáo, các vận động viên tham dự giả lần này nên kiểm tra kỹ sức khỏe tim mạch và đặc biệt khi chạy trên bán đảo Sơn Trà không được cho khỉ ăn và đặc biệt chú ý đến các chỉ dẫn của Ban Tổ chức để đảm bảo an toàn cho mỗi vận động viên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 tại Quảng Ninh
Ấn tượng hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 được tổ chức tại khu vực Quảng trường Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm.

Ấn tượng hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 tại Quảng Ninh

Ấn tượng hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 được tổ chức tại khu vực Quảng trường Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm.

Tháp Nghinh Phong được bình chọn là Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023
Tháp Nghinh Phong được bình chọn là Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023

VOV.VN - Ban Tổ chức World Travel Awards vừa công bố bình chọn “Tháp Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được giải thưởng World’s Leading City Monuments 2023” (Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023).

Tháp Nghinh Phong được bình chọn là Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023

Tháp Nghinh Phong được bình chọn là Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023

VOV.VN - Ban Tổ chức World Travel Awards vừa công bố bình chọn “Tháp Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được giải thưởng World’s Leading City Monuments 2023” (Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023).

Hà Nội nở rộ tour du lịch đêm: Lợi đủ đường!
Hà Nội nở rộ tour du lịch đêm: Lợi đủ đường!

VOV.VN - Loạt sản phẩm du lịch đêm đã và đang được Hà Nội khai thác sẽ giúp tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa của Hà Nội, mang đến cho du khách và người dân Thủ đô một trải nghiệm độc đáo và mới mẻ thông qua sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với không gian văn hóa, lịch sử của Hà Nội trong đêm.

Hà Nội nở rộ tour du lịch đêm: Lợi đủ đường!

Hà Nội nở rộ tour du lịch đêm: Lợi đủ đường!

VOV.VN - Loạt sản phẩm du lịch đêm đã và đang được Hà Nội khai thác sẽ giúp tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa của Hà Nội, mang đến cho du khách và người dân Thủ đô một trải nghiệm độc đáo và mới mẻ thông qua sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với không gian văn hóa, lịch sử của Hà Nội trong đêm.