Giải pháp kích cầu du lịch Cát Bà: An toàn, giảm giá và tổ chức thêm sự kiện

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành cho rằng Cát Bà phải giảm giá và thường xuyên làm mới sản phẩm du lịch thì mới có thể thu hút du khách trở lại.

Ngày 10/10/2020, UBND huyện Cát Hải tổ chức gặp mặt, kết nối thúc đẩy du lịch giữa doanh nghiệp Hà Nội và các đơn vị trên địa bàn huyện. Tại đây, lãnh đạo huyện Cát Hải cho biết 5 nhóm giải pháp sẽ được chính quyền huyện Cát Hải triển khai trong thời gian tới, trong đó an toàn của du khách được đặt lên hàng đầu.

“Cơ quan chức năng sẽ xử lý, triệt phá nạn cò mồi, chèo kéo khách, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi tới Cát Bà về giao thông, về các hoạt động du lịch, về an toàn thực phẩm, giữ vững và tạo sự lan tỏa về hình ảnh du lịch Cát Bà an toàn, thân thiện, nghĩa tình.” - Ông Bùi Tuấn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Cát Hải nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để thu hút du khách thì yếu tố an toàn mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là sản phẩm du lịch phải thực sự hấp dẫn. “An toàn rồi thì việc tiếp theo các dịch vụ tại Cát Bà phải giảm giá để thu hút khách quay lại” – Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội nhận định. “UBND huyện Cát Hải cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp du lịch, triển khai các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lãi suất ngân hàng hoặc bố trí ngân sách hỗ trợ trực tiếp vào giá dịch vụ hoặc về du khách. Như vậy doanh nghiệp du lịch sẽ có động lực, niềm tin để tiếp tục hoạt động, xây dựng sản phẩm.” – ông Hùng đề xuất.

Ông Phùng Xuân Khánh, Giám đốc Tiên Phong Travel cho rằng Cát Bà sẽ thu hút được du khách nếu thường xuyên tạo ra những sản phẩm mới lạ, độc đáo. “Cát Bà cần tổ chức các hoạt động như khám phá rừng núi, lễ hội câu cá, giải chạy marathon, chèo thuyền kayak hoặc đăng cai các hoạt động văn hóa, thể thao khác.”

UBND huyện Cát Hải cũng xác định đẩy mạnh quảng bá du lịch Cát Bà thông qua các sự kiện. Trong thời gian tới, nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức như Lễ hội kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, Tuần văn hóa – thể thao, Lễ đón khách thứ 3 triệu đến Cát Bà vào năm 2021... “Sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng đường hoa từ Phù Long đến Thị trấn Cát Bà, tổ chức lễ hội hoa gạo Cát Bà. Phải có sản phẩm du lịch mới thì mới thu hút được du khách” - Ông Phạm Quang Hiển, Bí thư Huyện ủy Cát Hải cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Hà - nơi lý tưởng cho bạn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc
Bắc Hà - nơi lý tưởng cho bạn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc

VOV.VN - Bắc Hà đẹp lắm, từ nét hoang sơ quen thuộc của núi rừng Tây Bắc, cho đến con người, những lễ hội, làng nghề và bản sắc không thể trộn lẫn với bất cứ đâu.

Bắc Hà - nơi lý tưởng cho bạn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc

Bắc Hà - nơi lý tưởng cho bạn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc

VOV.VN - Bắc Hà đẹp lắm, từ nét hoang sơ quen thuộc của núi rừng Tây Bắc, cho đến con người, những lễ hội, làng nghề và bản sắc không thể trộn lẫn với bất cứ đâu.

Du lịch Lâm Đồng kích cầu trở lại
Du lịch Lâm Đồng kích cầu trở lại

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai gói kích cầu với chủ đề “Du lịch Đà Lạt an toàn và đảm bảo chất lượng” để thu hút du khách.

Du lịch Lâm Đồng kích cầu trở lại

Du lịch Lâm Đồng kích cầu trở lại

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai gói kích cầu với chủ đề “Du lịch Đà Lạt an toàn và đảm bảo chất lượng” để thu hút du khách.

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững
Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Du lịch các nước G20 được tổ chức ngày 7/10 nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Các bên tham gia đã cam kết ưu tiên phát triển du lịch bền vững, bao trùm và công bằng hơn.

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Du lịch các nước G20 được tổ chức ngày 7/10 nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Các bên tham gia đã cam kết ưu tiên phát triển du lịch bền vững, bao trùm và công bằng hơn.