Hà Giang, Bắc Kạn đón đoàn khách đầu tiên của năm 2022

VOV.VN - Sáng 1/1, ngành du lịch Hà Giang và Bắc Kạn đón những đoàn du khách đầu tiên của năm 2022, với nhiều kỳ vọng phục hồi và phát triển trong thời gian tới.

Sáng nay (1/1), Ban Quản lý Du lịch Ba Bể phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Kạn chào đón các vị khách Nhật Bản và Nga đến “xông đất” hồ Ba Bể - Bắc Kạn năm 2022. Những vị khách này tham gia tour hồ Ba Bể - thác Bản Giốc 3 ngày 2 đêm, do Công ty TNHH Mr Linh's Adventures tổ chức.

Ông Đàm Thấm - Phó Giám đốc Ban Quản lý Du lịch Ba Bể bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn tại hồ Ba Bể - điểm đến hấp dẫn bậc nhất của Bắc Kạn: "Sự kiện chào đón đoàn du khách đầu tiên đến Ba Bể trong ngày đầu năm mới 2022, có ý nghĩa như để khởi vận cho ngành du lịch nhiều thuận lợi, tốt lành. Chúc các du khách có chuyến tham quan Ba Bể thật nhiều ý nghĩa".

Nữ du khách Kate (người Nga) cho biết rất vui và cảm động khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của ngành du lịch Ba Bể - Bắc Kạn: "Năm 2021 ngành du lịch đã gặp nhiều khó khăn. Đầu năm mới, chúng tôi quyết dành thời gian đi du lịch để ủng hộ ngành du lịch của các bạn".

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Kạn - ông Đinh Công Trứ khẳng định: “Chúng tôi sẽ nỗ lực, cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong thời gian nghỉ ngơi, tham quan tại đây và đã chuẩn bị những phương án xử lý thật linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh. Sau đợt đón khách đầu tiên này, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị các khu, điểm du lịch để đón thêm nhiều đoàn khách nữa”.

Cùng ngày tại Hà Giang, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng lãnh đạo Sở VHTT&DL, Hiệp hội Du lịch và một số doanh nghiệp đã đón đoàn du khách đầu tiên năm 2022. Trong số những du khách đến Hà Giang lần này có nhiều blogger, youtuber và người nổi tiếng trên mạng xã hội – những người sẽ có 3 ngày khám phá Hà Giang và giúp quảng bá điểm đến này rộng rãi hơn trên các nền tảng trực tuyến.

Theo kế hoạch, đoàn khách sẽ khám phá, trải nghiệm các điểm du lịch tại 4 huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, như dốc Bắc Sum, Thạch Sơn Thần, Cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, hẻm vực Tu Sản, chụp ảnh và quay video hoa tam giác mạch…

Song song với trải nghiệm của du khách, các đơn vị của tỉnh Hà Giang sẽ phát trực tuyến những hoạt động trải nghiệm thực tế của đoàn để quảng bá rộng rãi hình ảnh điểm đến, mảnh đất, con người Hà Giang trên nền tảng số tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Khánh Hòa đón khách trở lại, kỳ vọng khôi phục vào năm mới
Du lịch Khánh Hòa đón khách trở lại, kỳ vọng khôi phục vào năm mới

VOV.VN - Cuối năm 2021, Khánh Hòa đón khách du lịch trong và ngoài nước trở lại sau thời gian dài đình trệ vì dịch bệnh Covid-19. Mở cửa đón khách có lộ trình và đảm bảo an toàn đang tạo tiền đề cho du lịch miền Trung nói chung, tỉnh Khánh Hoà nói riêng phục hồi bền vững hơn trong năm mới 2022.

Du lịch Khánh Hòa đón khách trở lại, kỳ vọng khôi phục vào năm mới

Du lịch Khánh Hòa đón khách trở lại, kỳ vọng khôi phục vào năm mới

VOV.VN - Cuối năm 2021, Khánh Hòa đón khách du lịch trong và ngoài nước trở lại sau thời gian dài đình trệ vì dịch bệnh Covid-19. Mở cửa đón khách có lộ trình và đảm bảo an toàn đang tạo tiền đề cho du lịch miền Trung nói chung, tỉnh Khánh Hoà nói riêng phục hồi bền vững hơn trong năm mới 2022.

Phú Quốc thu hút dòng khách hạng sang 
Phú Quốc thu hút dòng khách hạng sang 

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/12, Phú Quốc (Kiên Giang) đón đoàn hơn 50 du khách quốc tế từ Lào, dùng máy bay riêng và sử dụng nhiều dịch vụ cao cấp tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Phú Quốc thu hút dòng khách hạng sang 

Phú Quốc thu hút dòng khách hạng sang 

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/12, Phú Quốc (Kiên Giang) đón đoàn hơn 50 du khách quốc tế từ Lào, dùng máy bay riêng và sử dụng nhiều dịch vụ cao cấp tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Lào Cai bỏ quy định cách ly với khách du lịch từ "vùng cam" 
Lào Cai bỏ quy định cách ly với khách du lịch từ "vùng cam" 

VOV.VN - Từ 7h ngày 31/12/2021, Lào Cai yêu cầu người đến từ các vùng nguy cơ cao tương ứng với màu cam (cấp 3) tự theo dõi sức khỏe, nếu đã tiêm đủ liều vaccine và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.

Lào Cai bỏ quy định cách ly với khách du lịch từ "vùng cam" 

Lào Cai bỏ quy định cách ly với khách du lịch từ "vùng cam" 

VOV.VN - Từ 7h ngày 31/12/2021, Lào Cai yêu cầu người đến từ các vùng nguy cơ cao tương ứng với màu cam (cấp 3) tự theo dõi sức khỏe, nếu đã tiêm đủ liều vaccine và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.