Hải Phòng sẵn sàng cho Liên hoan Du lịch Cát Bà 2023

VOV.VN - Tại huyện đảo Cát Hải (TP Hải Phòng) đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà, ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2023.

 

Hôm nay (28/3), tại bãi biển Tùng Thu (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) diễn ra lễ Giải vô địch quốc gia và Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển nội dung 2x2 đồng đội. Giải đấu do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, UBND huyện Cát Hải tổ chức, có sự tham gia của nhiều đội tuyển bóng chuyền cả nước. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các vận động viên và người dân, cũng như du khách đến với Cát Bà.

Vận động viên Phạm Lê Đình Khôi, đội tuyển bóng chuyền TP Hồ Chí Minh cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải này. Tôi thấy Ban tổ chức tổ chức rất tuyệt vời, con người rất thân thiện và đam mê, phong cảnh rất đẹp. Tôi cảm nhận thì mùa giải năm nay rất thành công và mong năm sau thì nếu được có cơ hội được về đây thi đấu lần nữa".

Giải vô địch quốc gia và Giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền bãi biển nội dung 2x2 đồng đội là 2 trong 8 hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà, chào mừng Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2023. Đặc biệt, Liên hoan Du lịch Cát Bà năm nay có nhiều đổi mới so với các năm trước với nhiều hoạt động tiêu biểu, như: Hội chợ Thương mại - Du lịch Thủy sản Cát Bà; Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ lân sư rồng lần thứ IX; Giải đua thuyền rồng trên biển...

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Chương trình nghệ thuật Cát Bà xanh - Khai mạc Du lịch Cát Bà 2023 diễn ra vào tối 31/3. Chương trình nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống, đặc trưng về đời sống, văn hóa con người Cát Hải, Cát Bà; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh nổi trội, khác biệt, riêng có của quần đảo Cát Bà...

Ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho chương trình cũng như các khâu an ninh, hậu cần, an toàn giao thông đã sẵn sàng để đón nhân dân và du khách về dự Lễ hội: "Trong Lễ hội truyền thống của huyện Cát Hải năm 2023, chúng tôi tổ chức 8 hoạt động. Đây là cơ hội tốt để Cát Hải giới thiệu về khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà di tích quốc gia đặc biệt và giới thiệu về Vịnh Lan Hạ, một trong 46 thành viên của Hiệp hội các vịnh đẹp nhất thế giới đang trên hành trình đề cử Vịnh Hạ Long đề cử di sản thiên nhiên thế giới. Hy vọng đây là một hoạt động đặc biệt giới thiệu với du khách muôn phương và là lời mời gọi du khách đến với Cát Bà - Hải Phòng và đến với Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ nước ngoài đánh giá cao tiềm năng du lịch Việt Nam
Đại sứ nước ngoài đánh giá cao tiềm năng du lịch Việt Nam

VOV.VN - Trong mắt nhiều đại diện ngoại giao đang công tác tại Việt Nam, đất nước chúng ta có tiềm năng, lợi thế rất lớn về du lịch có thể phát huy.

Đại sứ nước ngoài đánh giá cao tiềm năng du lịch Việt Nam

Đại sứ nước ngoài đánh giá cao tiềm năng du lịch Việt Nam

VOV.VN - Trong mắt nhiều đại diện ngoại giao đang công tác tại Việt Nam, đất nước chúng ta có tiềm năng, lợi thế rất lớn về du lịch có thể phát huy.

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023: Liên kết để phục hồi
Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023: Liên kết để phục hồi

VOV.VN - Với quy mô hơn 120 gian hàng được bố trí thành các không gian: kích cầu du lịch, trưng bày, triển lãm và ẩm thực, Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 năm 2023 sẽ thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023: Liên kết để phục hồi

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023: Liên kết để phục hồi

VOV.VN - Với quy mô hơn 120 gian hàng được bố trí thành các không gian: kích cầu du lịch, trưng bày, triển lãm và ẩm thực, Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 19 năm 2023 sẽ thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Du lịch chờ đón "cú hích" visa
Du lịch chờ đón "cú hích" visa

Nếu được Quốc hội sớm thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới, đề xuất nới chính sách thị thực (visa) của Chính phủ sẽ tạo nên cú hích cực mạnh cho ngành du lịch, tạo sức bật cho toàn nền kinh tế.

Du lịch chờ đón "cú hích" visa

Du lịch chờ đón "cú hích" visa

Nếu được Quốc hội sớm thông qua vào kỳ họp tháng 5 tới, đề xuất nới chính sách thị thực (visa) của Chính phủ sẽ tạo nên cú hích cực mạnh cho ngành du lịch, tạo sức bật cho toàn nền kinh tế.