Hàng loạt hỗ trợ cho các start-up du lịch thời hậu Covid

VOV.VN - Hỗ trợ tối đa 5 triệu/tháng, hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, nơi làm việc; được tham gia vào hệ sinh thái hoàn thiện với các chuyên gia du lịch, công nghệ, nhà đầu tư… là những hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo (start-up) du lịch hiện nay.

Sau những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi trở lại. Ông Lý Đình Quân – Giám đốc Trung tâm ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (SHi) cho rằng, hiện nay rất nhiều hỗ trợ từ các vườn ươm, hệ sinh thái và cơ quan nhà nước cùng việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ đang tạo ra "cơ hội vàng" cho các start-up về du lịch.

Theo ông Lê Văn Quân - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội), hiện nay TP. Hà Nội đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về phí tham gia ươm tạo tại các tổ chức ươm tạo, ở mức 50% không quá 5 triệu đồng/01 tháng/doanh nghiệp trong thời gian ươm tạo (thông thường từ 06 tháng tới 1 năm – PV) . 

Để nhận hỗ trợ này, các doanh nghiệp cần đáp ứng 1 trong 5 tiêu chí về khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. "Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, đơn giản hóa thủ tục và tạo môi trường thuận lợi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo" – Ông Lê Văn Quân nhấn mạnh.

Về phía các tổ chức ươm tạo, Trung tâm ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn cũng vừa tổ chức tăng tốc khởi nghiệp cho 04 start-up trong các lĩnh vực du lịch, y tế, dịch vụ và thời trang. Trong số này có dự án Tuan Thi Travel – dự án du lịch thiện nguyện tại làng du lịch cộng đồng người Cơ Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Giám đốc điều hành dự án du lịch thiện nguyện Tuan Thi Travel – ông Trương Anh Tùng cho biết: Tham gia chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp của SHi lần này, dự án du lịch thiện nguyện tại Tây Giang của Tuan Thi Travel kỳ vọng sẽ kết nối được với các chuyên gia về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Tuan Thi Travel mới được thành lập và thiếu các kinh nghiệm chuyên sâu, ví dụ như cách thức vận động đồng bào người dân tộc làm du lịch bền vững, cách thức đào tạo người dân phục vụ du khách… Mục tiêu của Tuan Thi Travel là nhân rộng mô hình từ Tây Giang đến các địa phương khác nên cũng cần thu hút vốn đầu tư.

Theo ông Lý Đình Quân - Giám đốc SHi, cùng với hỗ trợ từ phía nhà nước, hệ sinh thái do SHi thành lập sẽ kết nối các start-up du lịch với mạng lưới chuyên gia về du lịch, công nghệ, nhà đầu tư… rộng khắp cả nước. Qua đó, start-up du lịch được chuyển đổi từ ý tưởng sang mô hình kinh doanh, tìm kiếm giải pháp để có khách hàng và định vị sản phẩm. Đến giai đoạn tăng tốc, start-up tiếp tục được đào tạo kỹ năng gọi vốn đầu tư, hỗ trợ truyền thông, mở rộng quy mô và tiếp cận thị trường. Trước đây, SHi đã hỗ trợ thành công cho nhiều dự án về du lịch như Hue Lotus, Adei Home, Làng Văn hóa Khmer Trà Vinh…

"Dịch bệnh Covid-19 kéo theo nhiều thách thức nhưng vì thế mà hoạt động du lịch phát sinh thêm những yêu cầu mới, giá trị mới. Khách hàng thay đổi thói quen du lịch, sản phẩm dịch vụ sẽ phải theo hướng an toàn, gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và du lịch thông minh, tiện lợi. Các start-up nên có tầm nhìn dài hạn, áp dụng các giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo để nắm bắt 'cơ hội vàng' để khởi nghiệp du lịch" – Ông Lý Đình Quân nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Hà - nơi lý tưởng cho bạn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc
Bắc Hà - nơi lý tưởng cho bạn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc

VOV.VN - Bắc Hà đẹp lắm, từ nét hoang sơ quen thuộc của núi rừng Tây Bắc, cho đến con người, những lễ hội, làng nghề và bản sắc không thể trộn lẫn với bất cứ đâu.

Bắc Hà - nơi lý tưởng cho bạn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc

Bắc Hà - nơi lý tưởng cho bạn trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc

VOV.VN - Bắc Hà đẹp lắm, từ nét hoang sơ quen thuộc của núi rừng Tây Bắc, cho đến con người, những lễ hội, làng nghề và bản sắc không thể trộn lẫn với bất cứ đâu.

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững
Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Du lịch các nước G20 được tổ chức ngày 7/10 nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Các bên tham gia đã cam kết ưu tiên phát triển du lịch bền vững, bao trùm và công bằng hơn.

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Du lịch các nước G20 được tổ chức ngày 7/10 nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Các bên tham gia đã cam kết ưu tiên phát triển du lịch bền vững, bao trùm và công bằng hơn.

Du lịch Lâm Đồng kích cầu trở lại
Du lịch Lâm Đồng kích cầu trở lại

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai gói kích cầu với chủ đề “Du lịch Đà Lạt an toàn và đảm bảo chất lượng” để thu hút du khách.

Du lịch Lâm Đồng kích cầu trở lại

Du lịch Lâm Đồng kích cầu trở lại

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai gói kích cầu với chủ đề “Du lịch Đà Lạt an toàn và đảm bảo chất lượng” để thu hút du khách.

Phát động cuộc thi “Đà Nẵng Nhớ” để mong du khách trở lại
Phát động cuộc thi “Đà Nẵng Nhớ” để mong du khách trở lại

VOV.VN - Cuộc thi "Đà Nẵng Nhớ" được phát động nhằm phục hồi thị trường khách du lịch nội địa sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Phát động cuộc thi “Đà Nẵng Nhớ” để mong du khách trở lại

Phát động cuộc thi “Đà Nẵng Nhớ” để mong du khách trở lại

VOV.VN - Cuộc thi "Đà Nẵng Nhớ" được phát động nhằm phục hồi thị trường khách du lịch nội địa sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.