Hàng nghìn người đã rời bỏ ngành du lịch Huế

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị khôi phục hoạt động trong tình hình mới. Tuy nhiên, khó khăn lớn là thiếu hụt lao động, khi chỉ còn khoảng 3.000 người so với hơn 14.000 lao động trực tiếp trước đại dịch.

Gần 2 năm kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều đơn vị, doanh nghiệp ngành du lịch, dịch vụ ngưng hoạt động. Để đảm bảo cuộc sống, một bộ phận lớn người lao động phải chuyển sang làm những ngành nghề khác.

Là hướng dẫn viên du lịch lâu năm tại Thừa Thiên Huế nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh Nguyễn Duy Kính nghỉ việc hướng dẫn viên, tìm công việc khác để mưu sinh trong gần 2 năm qua. Anh cho biết dịch bệnh kéo dài, đa phần lao động trong ngành du lịch phải chuyển sang làm những ngành nghề mới như chạy taxi, xe ôm, môi giới bất động sản... Khi ngành du lịch hoạt động trở lại thì nhiều người đã thích nghi với nghề mới và họ chưa sẵn sàng quay lại công việc trước đây.

Bà Châu Thị Hoàng Mai - Giám đốc điều hành Alba Spa Hotel Huế cho biết, điều lo lắng của các khách sạn hiện nay là thiếu hụt nhân lực: “Chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn; gần đây khi Thừa Thiên Huế cho phép mở cửa thì các dòng khách từ vùng xanh đã đến. Hiện chúng tôi có thể vận dụng nguồn nhân lực trong hệ thống, từ các khách sạn ở trung tâm thành phố hoặc resort ở huyện Phong Điền. Dù vậy, trong tương lai vẫn phải huy động người trở lại hoặc tuyển dụng mới để khôi phục nguồn nhân lực".

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có hơn 14.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch và hơn 30.000 lao động gián tiếp liên quan đến lĩnh vực này. Qua gần 2 năm chống chọi với dịch bệnh Covid-19, phần lớn lao động trong ngành du lịch đã dịch chuyển, tìm việc làm mới. Năm 2020, lực lượng này giảm một nửa và đến nay chỉ còn khoảng 3.000 người, nhưng không thường xuyên.

Nghị quyết 128 của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" là cơ hội để ngành du lịch khôi phục các hoạt động; tuy nhiên cần có nguồn nhân lực đủ mạnh. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương tạo điều kiện tiêm vaccine cho gần 7.000 lao động trực tiếp và gián tiếp để chuẩn bị cho việc phục hồi hoạt động ngành du lịch.

“Chúng tôi chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng, củng cố lại nguồn nhân lực trong ngành du lịch. Cụ thể trong năm 2021, tuy ít các hoạt động du lịch nhưng Sở Du lịch vẫn tổ chức một số chương trình tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho hướng dẫn viên, cả trực tiếp lẫn online. Chương trình cũng cung cấp kiến thức, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch thích ứng với hoàn cảnh mới, giúp cho các doanh nghiệp chuẩn bị cho việc phục hồi hoạt động sau này” - ông Nguyễn Văn Phúc nói./.

Nhiều kỳ vọng khi Việt Nam sắp đón khách quốc tế

VOV.VN - Chính phủ đã đồng ý với lộ trình của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 11/2021. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch Việt Nam sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch Lâm Đồng gặp khó khăn vì người lao động chưa tiêm đủ vaccine
Ngành du lịch Lâm Đồng gặp khó khăn vì người lao động chưa tiêm đủ vaccine

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp du lịch ở Đà Lạt (Lâm Đồng) gặp khó khăn khi chưa đủ điều kiện đón khách, nguyên nhân do phần lớn nhân viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Ngành du lịch Lâm Đồng gặp khó khăn vì người lao động chưa tiêm đủ vaccine

Ngành du lịch Lâm Đồng gặp khó khăn vì người lao động chưa tiêm đủ vaccine

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp du lịch ở Đà Lạt (Lâm Đồng) gặp khó khăn khi chưa đủ điều kiện đón khách, nguyên nhân do phần lớn nhân viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Bình Thuận tiêm vaccine cho lao động để chuẩn bị phục hồi ngành du lịch
Bình Thuận tiêm vaccine cho lao động để chuẩn bị phục hồi ngành du lịch

VOV.VN - Hôm nay 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế Bình Thuận tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho 2.900 lao động trực tiếp trong ngành du lịch.

Bình Thuận tiêm vaccine cho lao động để chuẩn bị phục hồi ngành du lịch

Bình Thuận tiêm vaccine cho lao động để chuẩn bị phục hồi ngành du lịch

VOV.VN - Hôm nay 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế Bình Thuận tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho 2.900 lao động trực tiếp trong ngành du lịch.

Lao động ngành du lịch Đà Nẵng được hỗ trợ vay không thế chấp
Lao động ngành du lịch Đà Nẵng được hỗ trợ vay không thế chấp

VOV.VN - Để giúp người lao động trong ngành du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản về việc cho vay đối với người lao động trong lĩnh vực du lịch mà không cần thế chấp.

Lao động ngành du lịch Đà Nẵng được hỗ trợ vay không thế chấp

Lao động ngành du lịch Đà Nẵng được hỗ trợ vay không thế chấp

VOV.VN - Để giúp người lao động trong ngành du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản về việc cho vay đối với người lao động trong lĩnh vực du lịch mà không cần thế chấp.