Chính sách đặc biệt của Thái Lan nhằm thu hút khách Trung Quốc

VOV.VN - Các địa phương trọng điểm về du lịch tại Thái Lan đang chuẩn bị triển khai chính sách miễn thị thực cho du khách Trung Quốc, dự kiến được áp dụng từ ngày 1/10 đến quý I năm sau.

Chính phủ Thái Lan chuẩn bị triển khai chính sách miễn thị thực tạm thời cho du khách Trung Quốc, nhằm kích thích ngành du lịch trong khoảng thời gian ngắn. Dự kiến, quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10 đến hết mùa du lịch cao điểm trong quý I/2024.

So với việc miễn phí cấp thị thực cho khách Trung Quốc trước đây, chính sách miễn thị thực lần này được coi là bước đi đột phá hơn của Thái Lan nhằm khai thác thị trường Trung Quốc. Đây được kỳ vọng là giải pháp phục hồi lớn nhất của ngành du lịch Thái Lan sau thời gian dài chịu tác động từ đại dịch Covid-19.

Ông Adith Chairattananon - Tổng Thư ký danh dự của Hiệp hội Đại lý Lữ hành Thái Lan (ATTA) tin rằng chính sách miễn thị thực có thể giúp Thái Lan thu hút thêm khoảng 500.000 - 700.000 khách Trung Quốc trong quý IV năm nay. Ông Adith trích dẫn một phân tích năm 2017 của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), cho biết việc dỡ bỏ thủ tục xin thị thực thường góp phần làm tăng 8,1% lượng khách, trong khi việc miễn thị thực sẽ tăng gấp đôi con số đó. Điều này rất có ý nghĩa, vì lượng người thực hiện chuyến đi bằng thị thực khi đến (VOA) chiếm 80% tổng số du khách toàn cầu.

Ông Kemchart Somjaiwong - Chủ tịch danh dự Phòng Thương mại tỉnh Khon Kaen tin rằng việc miễn thị thực sẽ có tác dụng lớn, vì ngày 1/10 trùng với kỳ nghỉ dài ngày tại Trung Quốc. Tuy nhiên Thái Lan cần quảng bá thêm các thành phố khác của nước này, để nguồn thu du lịch được trải đều hơn và nhiều địa phương, doanh nghiệp trong hệ sinh thái du lịch Thái Lan được hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực lần này.

Tại Chiang Mai, Thống đốc Nirat Pongsitthithaworn cho biết đang tiến hành các biện pháp nhằm nâng cao niềm tin, chống lại những hình ảnh tiêu cực về Thái Lan đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là về vấn đề an toàn, khiến một số người không muốn đi du lịch. Chương trình miễn thị thực sẽ giúp Thái Lan đẩy nhanh dòng khách Trung Quốc, thay vì tốc độ chậm chạp như hiện nay.

Tại Phuket, khách Trung Quốc hiện là nhóm khách nước ngoài lớn nhất, tiếp theo là người Nga và người Australia. Vào tháng 8, khoảng 60.000 khách Trung Quốc đã đến hòn đảo du lịch này. Lãnh đạo Văn phòng Nhập cư Phuket tin rằng chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc sẽ không gây ra vấn đề gì, dù khối lượng công việc phải xử lý sẽ tăng lên.

Chính phủ Thái Lan đang thảo luận thêm về cách đảm bảo an ninh cho khách Trung Quốc, trước khi đưa ra chính sách miễn thị thực. Tại các tỉnh của Thái Lan, cảnh sát du lịch sẽ chịu trách nhiệm quản lý khách du lịch nước ngoài, trong khi cảnh sát địa phương sẽ can thiệp khi du khách có vướng mắc về hết hạn hoặc gia hạn thị thực. Theo đại diện Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), thông tin Thái Lan sắp triển khai chính sách miễn thị thực đã được đón nhận nồng nhiệt ở Trung Quốc.

Mở cửa visa và 3 "mũi tiến công" của ngành du lịch

VOV.VN - Các chính sách thị thực thông thoáng từ ngày 15/8 sẽ giúp ngành du lịch có nhiều cơ hội phát triển đột phá hơn. Đặc biệt là việc cấp thị thực điện tử và quy trình tại sân bay được chuẩn hóa sẽ giúp du khách từ mọi quốc gia đến Việt Nam dễ dàng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gỡ "nút thắt" visa, du lịch Việt Nam liệu có tăng tốc bứt phá?
Gỡ "nút thắt" visa, du lịch Việt Nam liệu có tăng tốc bứt phá?

VOV.VN - Nới lỏng chính sách visa - tin vui mà các doanh nghiệp du lịch, lữ hành vẫn hằng mong mỏi đã chính thức được áp dụng. Từ ngày 15/8, thời hạn thị thực điện tử sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày, với số lần nhập, xuất cảnh không giới hạn.

Gỡ "nút thắt" visa, du lịch Việt Nam liệu có tăng tốc bứt phá?

Gỡ "nút thắt" visa, du lịch Việt Nam liệu có tăng tốc bứt phá?

VOV.VN - Nới lỏng chính sách visa - tin vui mà các doanh nghiệp du lịch, lữ hành vẫn hằng mong mỏi đã chính thức được áp dụng. Từ ngày 15/8, thời hạn thị thực điện tử sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày, với số lần nhập, xuất cảnh không giới hạn.

Những cửa khẩu nào cho phép công dân nước ngoài xuất nhập cảnh bằng e-visa?
Những cửa khẩu nào cho phép công dân nước ngoài xuất nhập cảnh bằng e-visa?

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Những cửa khẩu nào cho phép công dân nước ngoài xuất nhập cảnh bằng e-visa?

Những cửa khẩu nào cho phép công dân nước ngoài xuất nhập cảnh bằng e-visa?

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Thuận lợi về visa là "tin tuyệt vời" cho ngành du lịch
Thuận lợi về visa là "tin tuyệt vời" cho ngành du lịch

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) hoan nghênh các chính sách tạo thuận lợi về thị thực cho khách quốc tế đến Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/8.

Thuận lợi về visa là "tin tuyệt vời" cho ngành du lịch

Thuận lợi về visa là "tin tuyệt vời" cho ngành du lịch

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) hoan nghênh các chính sách tạo thuận lợi về thị thực cho khách quốc tế đến Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/8.