Hơn 300 người tham gia “Ngày hội đạp xe vì du lịch và môi trường”

VOV.VN - Hơn 300 người tham gia hoạt động“Ngày hội đạp xe vì du lịch và môi trường” tại thành phố Huế do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sáng nay (26/3).

Đây là hoạt động hưởng ứng chủ trương của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới và chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/97-26/3/2022) và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

Những người tham gia hoạt động “Ngày hội đạp xe vì du lịch và môi trường” là cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, các nhóm xe đạp cộng đồng và khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoạt động này thể hiện sự quyết tâm phục hồi du lịch sau hơn 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19; đồng thời phát triển loại hình đạp xe nói riêng trong cộng đồng người dân Huế để nâng cao sức khỏe, có ý thức bảo vệ môi trường; hướng đến một thành phố Huế -  "xanh - sạch - sáng”.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Hoạt động này cũng nhằm quảng bá hình ảnh đẹp của các giá trị di sản văn hoá đặc sắc, cảnh quan môi trường trong lành và con người Huế thân thiện, giàu lòng mến khách, góp phần kích cầu du lịch thu hút khách đến với Huế.

“Chương trình đạp xe đồng hành vì du lịch và môi trường, giới thiệu các hình ảnh trên cung đường đó đến với du khách. Chúng tôi mong muốn mang đến sẽ quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế đến với du khách và đặc biệt là nhấn mạnh đến yếu tố Huế - xanh - sạch -đẹp. Các mô hình du lịch của chúng tôi đang rất thân thiện với môi trường và phát triển bền vững”, ông Trần Hữu Thùy Giang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Du lịch Hà Nội chào 2022” với điểm nhấn Lễ hội khinh khí cầu
“Du lịch Hà Nội chào 2022” với điểm nhấn Lễ hội khinh khí cầu

VOV.VN - Chương trình: “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Ha Noi 2022” đã giới thiệu đến người dân sản phẩm du lịch mới: bay khinh khí cầu với 10 khinh khí cầu cấp 1 (cao 10m) và 1 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Thủ đô.

“Du lịch Hà Nội chào 2022” với điểm nhấn Lễ hội khinh khí cầu

“Du lịch Hà Nội chào 2022” với điểm nhấn Lễ hội khinh khí cầu

VOV.VN - Chương trình: “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Ha Noi 2022” đã giới thiệu đến người dân sản phẩm du lịch mới: bay khinh khí cầu với 10 khinh khí cầu cấp 1 (cao 10m) và 1 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Thủ đô.

Dàn khinh khí cầu rực rỡ ở phố Hội chào đón Năm Du lịch Quốc gia 2022
Dàn khinh khí cầu rực rỡ ở phố Hội chào đón Năm Du lịch Quốc gia 2022

VOV.VN - Khuôn khổ các hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022, Ngày hội khinh khí cầu khai mạc sáng nay (25/3) thu hút đông đảo du khách và người dân chứng kiến, trải nghiệm.

Dàn khinh khí cầu rực rỡ ở phố Hội chào đón Năm Du lịch Quốc gia 2022

Dàn khinh khí cầu rực rỡ ở phố Hội chào đón Năm Du lịch Quốc gia 2022

VOV.VN - Khuôn khổ các hoạt động chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022, Ngày hội khinh khí cầu khai mạc sáng nay (25/3) thu hút đông đảo du khách và người dân chứng kiến, trải nghiệm.

Lễ hội khinh khí cầu tái khởi động du lịch Hà Nội
Lễ hội khinh khí cầu tái khởi động du lịch Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (25/3), người dân Thủ đô và du khách có dịp chiêm ngưỡng màn trình diễn và trải nghiệm bay khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên (chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội). Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022".

Lễ hội khinh khí cầu tái khởi động du lịch Hà Nội

Lễ hội khinh khí cầu tái khởi động du lịch Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (25/3), người dân Thủ đô và du khách có dịp chiêm ngưỡng màn trình diễn và trải nghiệm bay khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên (chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội). Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022".