Hơn 400.000 lượt khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Hơn 400.000 lượt khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 177.000 lượt. Trong 7 ngày nghỉ Tết, từ ngày 8 - 14/02/2024 (tức từ 29 Tết đến mùng 5 Tết), bình quân mỗi ngày có 111 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó, có 58 chuyến bay nội địa và 53 chuyến bay quốc tế.

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, thành phố Đà Nẵng đón 3 chuyến tàu du lịch biển cập cảng Tiên Sa đưa 3.400 khách đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng. Lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn Sông Hàn ước đạt 21.680 lượt, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Các khu, điểm du lịch như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên Châu Á, Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bán đảo Sơn Trà, Công viên nước Mikazuki, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài… đã đón một lượng khách lớn trong dịp Tết.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, khách du lịch đến trong dịp Tết chủ yếu là khách lẻ chiếm từ 60% đến 70%, tập trung đông vào các ngày mồng 2 đến mồng 5 Tết. Hầu hết khách đi du lịch theo nhóm gia đình, bạn bè, chủ yếu lưu trú ở khách sạn 4 đến 5 sao và tương đương dọc ven biển.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết: Trong các ngày nghỉ Tết, thành phố tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện phục vụ người dân và du khách. Đáng chú ý là lắp đặt mô hình check-in tại khu vực Cầu Rồng; tổ chức phun lửa, phun nước tại cầu Rồng (trong đêm giao thừa đến mồng 5 Tết), thực hiện quay nhịp thông thuyền cầu Sông Hàn...“Sức tăng trưởng mạnh mẽ của các chuyến bay đến với thành phố Đà Nẵng cho thấy Đà Nẵng vẫn là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong nước và quốc tế. Cùng với nhiều hoạt động được tổ chức trong dịp Tết âm lịch cũng như tổ chức xúc tiến mạnh mẽ các thị trường khách quốc tế, ngành Du lịch thành phố sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2024. Mục tiêu của ngành Du lịch thành phố là đón 8,43 triệu lượt khách trong nước và quốc tế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất thành phố Đà Nẵng
Đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng mồng 1 Tết (10/2), tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và các hãng hàng không tổ chức chào đón những du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất thành phố Đà Nẵng

Đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng mồng 1 Tết (10/2), tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và các hãng hàng không tổ chức chào đón những du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Xúc tiến mở đường bay thu hút khách du lịch Indonesia đến Đà Nẵng
Xúc tiến mở đường bay thu hút khách du lịch Indonesia đến Đà Nẵng

VOV.VN - Từ 8-12/01, Đoàn famtrip lữ hành Indonesia tổ chức khảo sát các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam. Dịp này, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Tọa đàm “Giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Indonesia và xúc tiến mở đường bay từ Indonesia đến Đà Nẵng”.

Xúc tiến mở đường bay thu hút khách du lịch Indonesia đến Đà Nẵng

Xúc tiến mở đường bay thu hút khách du lịch Indonesia đến Đà Nẵng

VOV.VN - Từ 8-12/01, Đoàn famtrip lữ hành Indonesia tổ chức khảo sát các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam. Dịp này, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Tọa đàm “Giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Indonesia và xúc tiến mở đường bay từ Indonesia đến Đà Nẵng”.

Cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi - điểm nhấn du lịch đêm Đà Nẵng
Cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi - điểm nhấn du lịch đêm Đà Nẵng

VOV.VN - Một sản phẩm du lịch mới của thành phố Đà Nẵng sẽ được đưa vào phục vụ du khách trong năm 2024 là dịch vụ du lịch về đêm tại cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi - cây cầu lâu đời nhất nối đôi bờ sông Hàn.

Cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi - điểm nhấn du lịch đêm Đà Nẵng

Cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi - điểm nhấn du lịch đêm Đà Nẵng

VOV.VN - Một sản phẩm du lịch mới của thành phố Đà Nẵng sẽ được đưa vào phục vụ du khách trong năm 2024 là dịch vụ du lịch về đêm tại cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi - cây cầu lâu đời nhất nối đôi bờ sông Hàn.

2.000 khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2024
2.000 khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2024

VOV.VN - Sáng nay (02/01), chuyến tàu biển du lịch 5 sao Westerdam của hãng tàu biển Holland America Line chở 2000 khách du lịch cập Cảng Tiên Sa tham quan thành phố Đà Nẵng. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đi bằng tàu biển đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm mới 2024.

2.000 khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2024

2.000 khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Đà Nẵng trong năm mới 2024

VOV.VN - Sáng nay (02/01), chuyến tàu biển du lịch 5 sao Westerdam của hãng tàu biển Holland America Line chở 2000 khách du lịch cập Cảng Tiên Sa tham quan thành phố Đà Nẵng. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đi bằng tàu biển đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm mới 2024.

Đón chuyến bay và khách du lịch đầu tiên xông đất Đà Nẵng vào năm mới 2024
Đón chuyến bay và khách du lịch đầu tiên xông đất Đà Nẵng vào năm mới 2024

VOV.VN - 2 chuyến bay đưa 280 du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến xông đất Đà Nẵng trong năm mới 2024.

Đón chuyến bay và khách du lịch đầu tiên xông đất Đà Nẵng vào năm mới 2024

Đón chuyến bay và khách du lịch đầu tiên xông đất Đà Nẵng vào năm mới 2024

VOV.VN - 2 chuyến bay đưa 280 du khách nội địa và quốc tế đầu tiên đến xông đất Đà Nẵng trong năm mới 2024.