Huế đón chuyến bay đầu tiên từ thành phố Côn Minh, Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (2/7), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức lễ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên do Vietjet Air khai thác đến Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài kết nối thành phố Côn Minh, Trung Quốc với tỉnh Thừa Thiên Huế, được thực hiện theo hình thức thuê chuyến (charter) với 230 hành khách, hạ cánh lúc 3h20 sáng nay (2/7). 

Tại sảnh Ga đến quốc tế, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Sở Du lịch, Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng vụ Hàng không miền Trung và hãng hàng không Vietjet Air đã tiếp đón, tặng hoa và quà lưu niệm hành khách. Đoàn du khách theo chuyến bay đến với Huế sẽ trải nghiệm ẩm thực đặc sắc nơi đây, khám phá những giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, con người và những di tích, địa danh nổi tiếng tại Thừa Thiên Huế và các điểm đến lân cận là Đà Nẵng, Quảng Nam.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có chính sách ưu đãi đối với đơn vị lữ hành và du khách, như giảm 50% vé tham quan các điểm di tích Huế, bố trí chương trình biểu diễn Nhã nhạc chào mừng và tặng hoa, quà cho đoàn du khách tại cổng Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết đây là kết quả từ những nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành du lịch và các ngành có liên quan cùng với sự phối hợp của Vietjet Air, các công ty lữ hành đã xúc tiến quảng bá để đưa chuyến bay quốc tế đầu tiên sau hơn 2 tháng kể từ khi Nhà ga quốc tế T2, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài đi vào hoạt động.

“Kế hoạch của đơn vị khai thác tour cùng hãng hàng không Vietjet từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 10, dự kiến mỗi tháng sẽ có từ 4-6 chuyến đưa khách từ thành phố Côn Minh, cũng như một số thành phố Trung Quốc; sẽ có chương trình trải nghiệm tại Huế và các tỉnh, thành phố lân cận như Đà Nẵng, Quảng Nam… trong vòng 6 ngày”, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế xúc tiến mở các đường bay nội địa và quốc tế
Thừa Thiên Huế xúc tiến mở các đường bay nội địa và quốc tế

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, lượng khách đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 1.640.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 3.500 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế xúc tiến mở các đường bay nội địa và quốc tế

Thừa Thiên Huế xúc tiến mở các đường bay nội địa và quốc tế

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, lượng khách đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 1.640.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 3.500 tỷ đồng.

Quảng Nam giới thiệu 16 gói sản phẩm du lịch hè đặc sắc với giá ưu đãi
Quảng Nam giới thiệu 16 gói sản phẩm du lịch hè đặc sắc với giá ưu đãi

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và các doanh nghiệp du lịch công bố chương trình kích cầu du lịch 2023 "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè". Chương trình gồm 16 gói sản phẩm du lịch đặc sắc, giá ưu đãi được tung ra trong dịp này, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

Quảng Nam giới thiệu 16 gói sản phẩm du lịch hè đặc sắc với giá ưu đãi

Quảng Nam giới thiệu 16 gói sản phẩm du lịch hè đặc sắc với giá ưu đãi

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và các doanh nghiệp du lịch công bố chương trình kích cầu du lịch 2023 "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè". Chương trình gồm 16 gói sản phẩm du lịch đặc sắc, giá ưu đãi được tung ra trong dịp này, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách
Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách

VOV.VN - Tình trạng chèo kéo du khách, người lái xích lô không mặc đồng phục, đậu đỗ ở những vị trí không đúng quy định để bắt khách tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra phức tạp. Ngành Du lịch tỉnh này tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng này, xây dựng môi trường du lịch Huế thân thiện và an toàn.

Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách

Thừa Thiên Huế kiên quyết xử lý nạn chèo kéo du khách

VOV.VN - Tình trạng chèo kéo du khách, người lái xích lô không mặc đồng phục, đậu đỗ ở những vị trí không đúng quy định để bắt khách tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra phức tạp. Ngành Du lịch tỉnh này tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, chấn chỉnh tình trạng này, xây dựng môi trường du lịch Huế thân thiện và an toàn.