Hy Lạp chính thức mở cửa du lịch quốc tế, du khách cảm thấy "như được sống lại"

VOV.VN - Hy Lạp chính thức mở cửa đón du khách quốc tế hôm 15/5, với đầy kỳ vọng về mùa hè hồi sinh của ngành du lịch vốn đã bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19.

Kể từ 15/5, khách du lịch nước ngoài sẽ được phép đến Hy Lạp mà không bị cách ly, nếu họ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính. Những du khách này cũng được phép đi lại giữa các khu vực, bao gồm cả các đảo của Hy Lạp.

Sau nhiều tháng đóng cửa, Hy Lạp cũng đã mở các bảo tàng và các địa điểm khảo cổ nổi tiếng, bao gồm cả thành cổ Acropolis, trong tuần này. Các đường phố của khu du lịch Plaka của Athens một lần nữa đông đúc du khách đến xem các quầy hàng và đồ lưu niệm. Đi dạo ở trung tâm thành phố Athens, Victoria Sanchez - một du khách 22 tuổi đến từ Cộng hòa Séc chia sẻ, cô cảm thấy "như được sống lại, sau khi đã trải qua một năm dài khó khăn và vất vả vì Covid-19".

Một du khách từ Mexico cho biết, đến Hy Lạp lúc này rất có lợi, vì các điểm đến không tràn ngập du khách. Còn Rebecca - một khách du lịch đến từ Florida (Mỹ), cho biết: “Cuối cùng thì tôi cũng ở đây. Tôi đã phải đợi hai năm, tận hai năm với Covid. Giờ thì tốt rồi!".

Hy Lạp đang triển khai tiêm vaccine tại các hòn đảo, dự kiến hầu hết sẽ hoàn thành vào cuối tháng Sáu. Chính phủ nước này cho biết, du khách có thể đi du lịch an toàn nhờ việc tiêm vaccine và xét nghiệm nhanh, cũng như thời tiết ấm áp hơn tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời.

Hy Lạp cũng đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tại các hòn đảo, giúp cho nhiều người di chuyển từ lục địa tới các điểm đến này. Một chuyến bay chở các du khách Đức và Pháp tới đảo Corfu mới đây đã được chào đón rất nồng nhiệt. "Chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi rất vui khi được ở đây" - một du khách Pháp phát biểu, ngay sau khi đến đảo.

Năm 2020 là một năm tồi tệ với ngành du lịch Hy Lạp, với chỉ 7 triệu lượt khách quốc tế so với 33 triệu vào năm 2019. Doanh từ du lịch giảm từ 18 tỷ EUR xuống 4 tỷ EUR. Năm nay, Hy Lạp đặt mục tiêu hồi phục ngành du lịch bằng 40% của năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5
Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trả lời trên truyền thông cho biết, sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch trong khu vực và mở cửa trở lại các dịch vụ phục vụ khách du lịch vào tháng 5.

Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5

Hy Lạp dỡ bỏ hạn chế và mở cửa du lịch từ đầu tháng 5

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trả lời trên truyền thông cho biết, sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế du lịch trong khu vực và mở cửa trở lại các dịch vụ phục vụ khách du lịch vào tháng 5.

Quyết tâm khôi phục du lịch, Hy Lạp sẽ ký thỏa thuận về "hộ chiếu vaccine" với 10 quốc gia
Quyết tâm khôi phục du lịch, Hy Lạp sẽ ký thỏa thuận về "hộ chiếu vaccine" với 10 quốc gia

VOV.VN - Trong khi Ủy ban châu Âu mới đang chuẩn bị xem xét đề xuất cho phép những người đã tiêm chủng vaccine được đi lại tự do trong khối, một số quốc gia thành viên trong đó có Hy Lạp đã chấp nhận "hộ chiếu vaccine" cho những du khách đến nước này.

Quyết tâm khôi phục du lịch, Hy Lạp sẽ ký thỏa thuận về "hộ chiếu vaccine" với 10 quốc gia

Quyết tâm khôi phục du lịch, Hy Lạp sẽ ký thỏa thuận về "hộ chiếu vaccine" với 10 quốc gia

VOV.VN - Trong khi Ủy ban châu Âu mới đang chuẩn bị xem xét đề xuất cho phép những người đã tiêm chủng vaccine được đi lại tự do trong khối, một số quốc gia thành viên trong đó có Hy Lạp đã chấp nhận "hộ chiếu vaccine" cho những du khách đến nước này.

Hy Lạp mong chờ du khách trở lại vào mùa hè
Hy Lạp mong chờ du khách trở lại vào mùa hè

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp dự báo sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch trong mùa hè này, vì việc tiêm phòng Covid-19 nhanh chóng tại các thị trường trọng điểm như Anh và Israel sẽ mở đường cho khách quay trở lại.

Hy Lạp mong chờ du khách trở lại vào mùa hè

Hy Lạp mong chờ du khách trở lại vào mùa hè

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp dự báo sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch trong mùa hè này, vì việc tiêm phòng Covid-19 nhanh chóng tại các thị trường trọng điểm như Anh và Israel sẽ mở đường cho khách quay trở lại.